thethaovanhoa.vn

Mỹ: Việc triển khai và vận hành lá chắn Vòm Vàng tiêu tốn gấp 6 lần so với dự báo

Quang Thịnh/TTXVN 13/05/2026 11:40 GMT+7

Cơ quan Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) vừa công bố một báo cáo cho biết việc triển khai và vận hành hệ thống lá chắn phòng thủ tên lửa Vòm Vàng (Golden Dome) của Tổng thống Donald Trump ước tính tiêu tốn tới 1.200 tỷ USD - cao gấp 6 lần các dự báo hiện tại - song nhiều khả năng vẫn không thể ngăn chặn được một cuộc tấn công tổng lực.

Cơ quan Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) vừa công bố một báo cáo cho biết việc triển khai và vận hành hệ thống lá chắn phòng thủ tên lửa Vòm Vàng (Golden Dome) của Tổng thống Donald Trump ước tính tiêu tốn tới 1.200 tỷ USD - cao gấp 6 lần các dự báo hiện tại - song nhiều khả năng vẫn không thể ngăn chặn được một cuộc tấn công tổng lực.

Trong bản báo cáo dài 12 trang của CBO, con số ước tính này cao gấp nhiều lần so với mức 185 tỷ USD mà Tướng Michael Guetlein thuộc Lực lượng Không gian Mỹ - Giám đốc chương trình Vòm Vàng - đã công bố hồi tháng 3 vừa qua. 

Mỹ: Việc triển khai và vận hành lá chắn Vòm Vàng tiêu tốn gấp 6 lần so với dự báo - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

CBO đã đưa ra các ước tính chi phí dựa trên kịch bản về một hệ thống hoàn chỉnh, bao gồm cả các tên lửa đánh chặn đặt trên không lẫn trên mặt đất, cùng các trạm radar có khả năng bao phủ toàn bộ 48 bang liền kề, cũng như hai bang Alaska và Hawaii. Theo đó, hệ thống sẽ bao gồm 4 thành phần: gần 7.800 tên lửa đánh chặn đặt trên không, hai địa điểm mới bố trí tên lửa đánh chặn đặt trên mặt đất, 4 địa điểm trang bị phiên bản trên đất liền của hệ thống phòng không Aegis thuộc Hải quân Mỹ, cùng 35 địa điểm cấp vùng được trang bị radar và các loại tên lửa như hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và Patriot. 

Và thành phần không gian - bộ phận đắt đỏ nhất của hệ thống, chiếm khoảng 70% chi phí mua sắm và 60% tổng chi phí - sẽ bao gồm các vệ tinh đánh chặn hoạt động trên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp gần cực, với chi phí phát triển, triển khai và bảo trì ước tính khoảng 720 tỷ USD. Báo cáo cho biết chi phí trung bình hằng năm cho hoạt động và hỗ trợ của cả hệ thống này sẽ vào khoảng 8,3 tỷ USD.

Báo cáo của CBO trên được Thượng nghị sĩ bang Oregon Jeff Merkley - thành viên cấp cao nhất của đảng Dân chủ trong Ủy ban Ngân sách Thượng viện yêu cầu thực hiện từ gần 1 năm trước.

Đầu năm 2025, Tổng thống Trump công bố kế hoạch phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp mang tên Vòm Vàng nhằm bảo vệ nước Mỹ khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa – dù được phóng từ mặt đất hay ngoài không gian, với mục tiêu hoàn thành toàn bộ hệ thống vào cuối nhiệm kỳ hiện tại của ông, tức vào năm 2029. Năm 2025, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt khoản ngân sách 25 tỷ USD cho hệ thống này; hiện Lầu Năm góc đang đề nghị cấp thêm 17 tỷ USD cho tài khóa tiếp theo, bất chấp thực tế là phần lớn các công nghệ cần thiết cho hệ thống này vẫn chưa qua thử nghiệm thực tế. Được biết, tháng 4/2025, Lực lượng Không gian Mỹ đã trao các hợp đồng trị giá lên tới 3,2 tỷ USD cho 12 công ty - trong đó có Lockheed Martin Corp và SpaceX - nhằm phát triển các nguyên mẫu cho hệ thống tên lửa đánh chặn đặt trên không.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN