Inter Milan đang có kế hoạch gắn thêm 1 ngôi sao màu bạc lên trên áo đấu của mình để kỷ niệm danh hiệu vô địch Cúp Italy lần thứ 10, trong trường hợp họ đánh bại Lazio ở trận chung kết diễn ra ở Rome đêm nay.
Inter Milan đang có kế hoạch gắn thêm 1 ngôi sao màu bạc lên trên áo đấu của mình để kỷ niệm danh hiệu vô địch Cúp Italy lần thứ 10, trong trường hợp họ đánh bại Lazio ở trận chung kết diễn ra ở Rome đêm nay.
Với danh hiệu Scudetto lần thứ 20 giành được năm 2024, Inter đã gắn thêm ngôi sao vàng thứ 2 lên trên biểu tượng của CLB, mỗi ngôi sao tượng trưng cho 10 lần vô địch Serie A. Do đó, việc bổ sung ngôi sao màu bạc để biểu thị 10 lần vô địch Cúp Italy là hoàn toàn hợp lý.
Một mùa giải đại thắng
Đây là việc chưa từng có tiền lệ. Vào năm 2015, Juventus đã từng nghĩ đến ý tưởng này khi giành Cúp Italy lần thứ 10, nhưng đã không thực hiện do mối quan hệ căng thẳng với LĐBĐ Italy thời điểm đó. Inter, ngược lại, khao khát làm điều này để kỷ niệm một mùa giải thực sự tuyệt vời nếu họ hoàn tất được "cú đúp" danh hiệu quốc nội, thành tích mà họ chỉ từng 1 lần giành được cách đây 15 năm (mùa 2005-06 Inter cũng được tính là "cú đúp", nhưng Scudetto năm đó được trao sau phán quyết Calciopoli).
Còn gì ý nghĩa hơn khi chiến thắng được ghi dấu bằng một biểu tượng hữu hình đẹp đẽ như một ngôi sao bạc lấp lánh. Đây là mùa giải đáng nhớ bậc nhất trong lịch sử Inter, khi họ khởi đầu với những lo ngại và hoài nghi về khả năng kết thúc một chu kỳ thành công, nhưng có thể sẽ kết thúc trong thế thống trị tuyệt đối bóng đá Italy. Trận đại thắng 3-0 ngay trên sân Lazio cách đây vài ngày, ở vòng 36 Serie A, là dấu hiệu cho thấy Inter đang quá mạnh so với Lazio. Trên thực tế, Inter đã luôn áp đảo Lazio kể từ thất bại gần nhất hồi tháng 8/2022 đến nay, thắng 7 và hòa 2 trước đối thủ này, ghi tới 24 bàn thắng và chỉ để thủng lưới vẻn vẹn 4 bàn. Cả 3 trận gần nhất đá trên sân Lazio, Inter đều thắng đậm mà không thủng lưới (2-0, 6-0, 3-0). Do vậy, việc được thi đấu trên mặt sân quen thuộc Olimpico (trận này được tính là sân trung lập) cũng chẳng có giá trị là bao cho Lazio.
Có những giả thiết cho rằng Lazio cuối tuần qua đã cố tình đá thua để "chơi chiêu". Sau 1 mùa giải sa sút, Lazio chỉ có thể trở lại cúp châu Âu (Europa League) nếu thắng Inter và giành Cúp Italy, do vậy họ sẽ muốn làm mọi cách để đạt được mục đích. Tuy nhiên, HLV Cristian Chivu hiểu rất rõ điều này và khẳng định các học trò của ông sẽ không chủ quan. Nhà cầm quân người Romania đang khẳng định tài năng và sự trưởng thành của mình qua từng ngày. Nếu thắng đêm nay, Chivu cũng sẽ đi vào lịch sử khi trở thành người đầu tiên vô địch cả Serie A lẫn Cúp Italy cùng Inter trên cả cương vị cầu thủ và HLV. Càng đặc biệt hơn nữa khi ông giành cả 2 danh hiệu trong cùng 1 mùa giải và lại là mùa giải đầu tiên dẫn dắt đội bóng. Một ngôi sao bạc có lẽ còn là chưa đủ để khắc ghi mùa giải tuyệt vời này.

Inter sẽ thâu tóm thành công “cú đúp” danh hiệu quốc nội?
Quà tri ân dành cho các "nghị sĩ"
Ngoài khao khát bổ sung thêm 1 chiếc cúp vào phòng truyền thống, Inter còn muốn thắng chung kết để làm món quà tri ân và chia tay một số cầu thủ, những người sẽ ra đi sau mùa giải này. Trong phát biểu gần đây, tiền vệ 37 tuổi Henrikh Mkhitaryan đã úp mở về khả năng sẽ chính thức giải nghệ. Hợp đồng của anh với Inter chỉ còn hạn đến hết 30/6/2026 và rất khó được gia hạn do tuổi tác, bất chấp anh vẫn là một cầu thủ quan trọng trong các tính toán của HLV Chivu. Thủ môn Yann Sommer (37 tuổi) cũng sẽ không ở lại dù vẫn chơi cực kỳ xuất sắc, đóng góp công lớn vào Scudetto thứ 21 của Inter. Các trung vệ Francesco Acerbi (38 tuổi), Stefan De Vrij (34 tuổi) và hậu vệ cánh Matteo Darmian (36 tuổi) cũng ở tình trạng tương tự. Họ vẫn còn hữu ích khi bổ sung kinh nghiệm và chiều dày lực lượng cho Inter, nhưng tuổi tác quá lớn của họ đi ngược với chủ trương trẻ hóa mà chủ sở hữu Oaktree đề ra.
Ngoài những đóng góp to lớn về mặt chuyên môn, các lão tướng này còn có vai trò quan trọng để giúp Inter vượt qua một giai đoạn đặc biệt khó khăn về tài chính sau đại dịch Covid-19 và chủ sở hữu cũ Suning lâm vào nợ nần. Ngân sách eo hẹp buộc Inter phải hướng đến những hợp đồng miễn phí hoặc giá rẻ, nhưng cách lựa chọn và sử dụng cầu thủ khôn ngoan đã giúp họ vẫn thành công rực rỡ và các lão tướng như Mkhitaryan, Acerbi hay Sommer trở thành biểu tượng cho một giai đoạn lịch sử đáng nhớ của đội bóng áo sọc xanh-đen.
Lazio sẽ rất nỗ lực, nhưng khi Inter đang quá mạnh mẽ cả về trình độ và ý chí chiến thắng, lại áp đảo ở lịch sử đối đầu, thật khó tìm ra cái kết nào khác. Inter sẽ thắng để khép lại một mùa giải thực sự "ngôi sao".
Inter có lợi thế… trọng tài?
Việc lựa chọn trọng tài cho trận chung kết là một chủ đề nhạy cảm khi bóng đá Italy đang bị bao phủ bởi cuộc điều tra nghi vấn giới trọng tài có can thiệp mờ ám vào một số trận đấu của Inter những năm gần đây. Cựu trọng tài Gianluca Rocchi bị nghi vấn đã chỉ đạo các trọng tài ưu ái hơn cho Inter trong thời gian ông làm nhiệm vụ điều phối trọng tài ở Serie A, khiến ông phải từ chức vì áp lực dư luận. Phía Inter phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc liên quan, nhưng không tránh khỏi bị xoi mói.
Marco Guida là người được chỉ định cầm còi đêm nay. Đây là trọng tài hàng đầu của Italy hiện tại, có uy tín cao, nhưng đồng thời cũng có một lịch sử khá "có duyên" với Inter. Tổng cộng, ông đã bắt 33 trận của Inter, trong đó Inter thắng tới 17 trận, hòa 10 và chỉ thua 6. Mùa này, Inter đã thắng cả 2 trận có Guida (2-0 Pisa, 3-1 Bologna). Lazio "kém duyên" hơn, chỉ thắng 12 trong số 32 trận Guida cầm còi, hòa 8 và thua 12 trận.
Vĩnh Nguyên