Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam nhiều khả năng sẽ bước vào một giai đoạn mới với HLV ngoại khi Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đang xúc tiến kế hoạch thuê HLV người Italy Federico Rampazzo.
Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam nhiều khả năng sẽ bước vào một giai đoạn mới với HLV ngoại khi Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đang xúc tiến kế hoạch thuê HLV người Italy Federico Rampazzo.
Nếu thương vụ hoàn tất, đây sẽ là lần hiếm hoi bóng chuyền nam Việt Nam được dẫn dắt bởi một chuyên gia đến từ nền bóng chuyền thuộc Top 2 thế giới theo bảng xếp hạng FIVB hiện tại.
Theo bảng xếp hạng bóng chuyền nam thế giới của FIVB cập nhật tháng 5/2026, Italy đang đứng thứ 2 thế giới với 385,02 điểm, chỉ xếp sau Ba Lan. Đây là một trong những nền bóng chuyền mạnh nhất hành tinh, sở hữu hệ thống đào tạo hiện đại, giải vô địch quốc gia đẳng cấp và liên tục sản sinh nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới.
Trao đổi với SGGP ngày 12/5, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường xác nhận Federico Rampazzo là ứng viên được lựa chọn sau quá trình xem xét hồ sơ các chuyên gia nước ngoài. Hồ sơ của chiến lược gia người Italy hiện đã được gửi tới Cục TDTT Việt Nam để hoàn tất các bước thẩm định trước khi tiến hành ký hợp đồng chính thức.
Động thái này cho thấy quyết tâm thay đổi của bóng chuyền Việt Nam trong việc nâng tầm đội tuyển nam sau nhiều năm chỉ quanh quẩn ở nhóm cạnh tranh huy chương đồng tại khu vực Đông Nam Á. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã thống nhất chủ trương thuê HLV ngoại từ năm 2026 nhằm tạo cú hích về chuyên môn, đồng thời chuẩn bị cho mục tiêu dài hạn là SEA Games 34 năm 2027 tại Malaysia.

Chuyên gia Federico Rampazzo (áo hồng) từng có mặt tại Đông Anh (Hà Nội). Ảnh: SGGP
Thực tế, bóng chuyền nam Việt Nam đã có dấu hiệu chững lại trong vài năm gần đây. Dưới thời HLV Trần Đình Tiền, đội tuyển giành HCĐ SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia nhưng sau đó chỉ đứng hạng tư tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan. Thành tích này khiến Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam quyết định tái cấu trúc ban huấn luyện để hướng tới một chu kỳ phát triển mới.
Federico Rampazzo không phải cái tên xa lạ với giới chuyên môn. Trong giai đoạn diễn ra vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026 tại Đông Anh (Hà Nội), chuyên gia người Italy từng xuất hiện trên khán đài để theo dõi các trận đấu của nội dung nam. Khi đó, chuyến đi được cho là theo kế hoạch cá nhân, nhưng giới chuyên môn đã bắt đầu đồn đoán về khả năng ông sẽ làm việc tại Việt Nam trong tương lai gần.
Điều đáng chú ý là nếu được bổ nhiệm, Federico Rampazzo sẽ mang đến những ảnh hưởng rất lớn về mặt chiến thuật, tư duy huấn luyện và phương pháp đào tạo. Bóng chuyền Italy nổi tiếng với lối chơi hiện đại, tốc độ cao, tổ chức chiến thuật khoa học cùng khả năng phát triển cầu thủ trẻ cực kỳ hiệu quả. Đây chính là điều bóng chuyền nam Việt Nam còn thiếu trong hành trình vươn tầm châu lục.
Trong nhiều năm qua, đội tuyển nam Việt Nam thường bị đánh giá thấp về khả năng tổ chức chiến thuật và sự ổn định ở các trận đấu lớn. Việc có một HLV đến từ môi trường bóng chuyền hàng đầu thế giới được kỳ vọng sẽ giúp các tuyển thủ cải thiện kỹ năng cơ bản, tư duy thi đấu cũng như khả năng thích nghi với cường độ cao.
Nguồn tin từ SGGP cho biết Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và bộ phận chuyên môn đang đẩy nhanh quá trình đàm phán để sớm hoàn tất hợp đồng. Nếu các thủ tục thuận lợi, chuyên gia người Italy có thể tới Việt Nam trong thời gian tới để bắt đầu công việc.
Trước Federico Rampazzo, lần gần nhất đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sử dụng HLV ngoại là giai đoạn 2021-2022 với chuyên gia Li Huang Ning của Trung Quốc. Khi đó, đội tuyển đã giành HCB SEA Games 31 trên sân nhà. Đây vẫn là một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất của bóng chuyền nam Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua.
Tuy nhiên, khác với giai đoạn thuê HLV Trung Quốc trước đây, lần này bóng chuyền Việt Nam đang hướng tới một chiến lược dài hạn hơn. Mục tiêu không chỉ dừng ở việc cạnh tranh huy chương SEA Games mà còn là nâng trình độ đội tuyển để có thể tiến gần hơn tới nhóm khá của châu Á.
Trong năm 2026, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ tham dự hai giải đấu quan trọng gồm SEA V.League và ASIAD 20. Đây sẽ là những sân chơi lớn để kiểm chứng hiệu quả của cuộc cải tổ nếu HLV người Italy chính thức nhận nhiệm vụ.