thethaovanhoa.vn

Cấp cứu kịp thời bé trai 11 tuổi bị dao bầu cắm vào đỉnh đầu

PHƯƠNG NHI 11/05/2026 21:33 GMT+7

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một bệnh nhi bị dao bầu cắm sâu vào vùng đỉnh đầu. Đây là tai nạn hy hữu xảy ra trong lúc trẻ đang chơi đùa tại nhà.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một bệnh nhi bị dao bầu cắm sâu vào vùng đỉnh đầu. Đây là tai nạn hy hữu xảy ra trong lúc trẻ đang chơi đùa tại nhà.

Tai nạn bất ngờ từ sự bất cẩn

Bệnh nhi 11 tuổi nhập viện trong tình trạng có một con dao bầu cắm chặt ở vùng đỉnh đầu bên trái. Theo thông tin từ gia đình, tai nạn xảy ra khi hai anh em đang chơi đùa tại nhà. Trong lúc sơ suất, người anh đã vô tình khiến con dao bầu găm vào vùng đỉnh đầu bên trái của em.

Cấp cứu kịp thời bé trai 11 tuổi bị dao bầu cắm vào đỉnh đầu - Ảnh 1.

Hình ảnh phim XQ và con dao cắm vào đầu bệnh nhi 11 tuổi. Ảnh: BVCC

Thời điểm nhập viện, dù vẫn tỉnh táo và các chỉ số huyết động tạm ổn định, nhưng bé đã xuất hiện dấu hiệu liệt tay phải. Đây là dấu hiệu cho thấy dị vật đã tác động trực tiếp đến vùng não bộ điều khiển vận động. Ngay lập tức, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã kích hoạt quy trình cấp cứu ngoại khoa khẩn cấp. Mọi công tác từ ổn định sinh tồn đến xét nghiệm cận lâm sàng được thực hiện nhanh nhất có thể để đưa bệnh nhi vào phòng mổ.

Nỗ lực bảo vệ chức năng thần kinh

Trong chấn thương sọ não hở, thời gian là yếu tố sống còn. Việc xử trí sớm trong vòng 6 giờ đầu giúp giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng nội sọ đồng thời bảo vệ tối đa nhu mô não, tránh các di chứng thần kinh nặng nề về sau.

Cấp cứu kịp thời bé trai 11 tuổi bị dao bầu cắm vào đỉnh đầu - Ảnh 2.

TS.BS Bùi Huy Mạnh, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh 2 và ê kíp trong ca phẫu thuật dao cắm vào đầu. Ảnh: BVCC

TS.BS Bùi Huy Mạnh - Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: “Ca phẫu thuật được triển khai với sự phối hợp đa chuyên khoa trong đó gây mê hồi sức đảm bảo an toàn trong suốt quá trình phẫu thuật; ngoại thần kinh xử lý tổn thương và lấy dị vật. Đặc biệt, do vết thương nằm ở vị trí có nguy cơ chảy máu nhiều, ê kíp đã chuẩn bị máu và phương án kiểm soát chảy máu, nhằm đảm bảo ca mổ diễn ra an toàn nhất.”

Ca phẫu thuật diễn ra khẩn trương nhưng thận trọng để vừa lấy dị vật, vừa bảo tồn tối đa chức năng não cho bé.

Quá trình hồi phục sau mổ

Sau phẫu thuật, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi tại các đơn vị chuyên sâu, kết hợp cùng khoa Phục hồi chức năng để sớm cải thiện vận động tay phải. Chuyên khoa Nhi cũng tham gia phối hợp để đảm bảo trẻ hồi phục toàn diện nhất.

Cấp cứu kịp thời bé trai 11 tuổi bị dao bầu cắm vào đỉnh đầu - Ảnh 3.

TS.BS Bùi Huy Mạnh và cháu bé sau ca phẫu thuật thành công. Ảnh: BVCC

Qua trường hợp này, các chuyên gia y tế khuyến cáo:

- Khi xảy ra chấn thương có dị vật: Tuyệt đối không tự ý rút dị vật ra khỏi vết thương. Cần giữ nguyên hiện trạng và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để tránh gây chảy máu ồ ạt hoặc tổn thương não thêm.

- Phòng ngừa tai nạn: Các bậc phụ huynh cần tăng cường giám sát, không để trẻ chơi đùa với dao, kéo hoặc các vật sắc nhọn nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc có thể đe dọa đến tính mạng.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN