thethaovanhoa.vn

Marcus Rashford tái lập kỳ tích sau 41 năm khi Barcelona vô địch La Liga

Khánh Phong 11/05/2026 06:36 GMT+7

Barcelona lên ngôi vô địch La Liga, đồng thời Marcus Rashford cũng đạt được một cột mốc đáng nhớ.

Barcelona lên ngôi vô địch La Liga, đồng thời Marcus Rashford cũng đạt được một cột mốc đáng nhớ.

Barcelona đã chính thức giành chức vô địch La Liga lần thứ 29 sau khi đánh bại Real Madrid với tỷ số 2-0 ngay tại Camp Nou, nhờ các pha lập công của Marcus Rashford và Ferran Torres.

Tiền đạo người Anh, Marcus Rashford đã mở tỷ số ngay ở phút thứ 9 bằng một cú sút phạt hiểm hóc vào góc xa khung thành, trước khi Torres nhân đôi cách biệt cho Barca ngay trong hiệp một.

HLV Hansi Flick hiện đã giành được hai chức vô địch La Liga trong hai năm liên tiếp. Đây chắc chắn là một đêm đầy cảm xúc đối với chiến lược gia người Đức khi ông vẫn trực tiếp dẫn dắt đội bóng trên băng ghế chỉ đạo dù vừa trải qua nỗi đau mất cha.

Marcus Rashford tái lập kỳ tích sau 41 năm khi Barcelona vô địch La Liga - Ảnh 1.

Rashford mở tỉ số cho Barcelona

Về phía Real Madrid, họ đã có một trận đấu đầy khó khăn. Điều này có lẽ không gây quá nhiều bất ngờ khi quá trình chuẩn bị cho trận El Clasico của họ bị xáo trộn mạnh bởi vụ việc Federico Valverde phải nhập viện sau cuộc xô xát với Aurelien Tchouameni.

Rashford hẳn đang rất tận hưởng quãng thời gian tại đội bóng xứ Catalunya. Trong thời gian thi đấu cho mượn từ MU, anh đã kịp sưu tập danh hiệu Siêu cúp Tây Ban Nha và giờ là chức vô địch La Liga. Việc liệu anh có chuyển đến đây dài hạn vào Hè này hay không vẫn còn là một dấu hỏi.

Tuy nhiên, Rashford đã làm được điều mà chưa một cầu thủ bóng đá người Anh nào làm được trong suốt 41 năm qua: lên ngôi vô địch La Liga trong màu áo Barcelona.

Marcus Rashford tái lập kỳ tích sau 41 năm khi Barcelona vô địch La Liga - Ảnh 2.

Rashford vô địch La Liga mùa này với Barcelona

Cầu thủ người Anh gần nhất vô địch giải đấu cao nhất Tây Ban Nha cùng đội bóng xứ Cata là Steve Archibald vào năm 1985. Kể từ đó, đã có những cầu thủ đồng hương khác thử sức nhưng đều không thành công.

Gary Lineker nổi tiếng từng thi đấu cho Barcelona từ năm 1986 đến 1989, nhưng chân sút này chưa bao giờ được tận hưởng niềm vui nâng cúp La Liga, khi cả ba chức vô địch trong giai đoạn đó đều thuộc về Los Blancos.

Dù vậy, Lineker vẫn có được những danh hiệu khác cùng Barcelona như Copa del Rey năm 1988 và European Cup Winners' Cup năm 1989.

Rashford chắc chắn sẽ rất hài lòng khi đạt được kỳ tích này và giành được chức vô địch quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp. Anh có lẽ đang hy vọng sẽ tiếp tục gia tăng số danh hiệu La Liga của mình nếu chính thức chuyển đến thành phố này vào mùa hè tới. Mùa này, Rashford đã ghi 8 bàn sau 30 lần ra sân tại La Liga cho Barcelona.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN