thethaovanhoa.vn

Giám sát chặt chẽ sức khỏe hành khách nhập cảnh để phòng bệnh do virus Hanta

Nguyễn Cúc/ TTXVN 10/05/2026 12:05 GMT+7

Sở Y tế Hà Nội đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội chủ động cập nhật, theo dõi sát thông tin tình hình dịch bệnh do virus Hanta trên thế giới để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp tình hình thực tế.

Sở Y tế Hà Nội đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội chủ động cập nhật, theo dõi sát thông tin tình hình dịch bệnh do virus Hanta trên thế giới để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp tình hình thực tế.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) tại Công văn khẩn số 666/PB-BTN ngày 5/5/2026 về việc tăng cường giám sát, phòng chống bệnh do virus Hanta, Sở Y tế Hà Nội đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội chủ động cập nhật, theo dõi sát thông tin tình hình dịch bệnh trên thế giới để kịp thời tham mưu Sở Y tế chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp tình hình thực tế; tăng cường giám sát chặt chẽ sức khỏe của hành khách nhập cảnh, quá cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài để phát hiện sớm người mắc, nghi mắc bệnh nhằm kịp thời cách ly, xử lý ngay tại cửa khẩu.

Trung tâm được giao tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm dịch đối với phương tiện, hàng hóa để phát hiện sớm và xử lý kịp thời các phương tiện và hàng hóa mang hoặc có dấu hiệu mang tác nhân gây bệnh, trung gian truyền bệnh do virus Hanta; tiếp tục thực hiện giám sát và kiểm soát chuột tại cửa khẩu theo hướng dẫn của Bộ Y tế; chủ động tổ chức tập huấn cho nhân viên làm công tác kiểm soát bệnh truyền nhiễm, kiểm dịch viên y tế tại cửa khẩu về các biện pháp phòng, chống và sử dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các bệnh viện trong và ngoài công lập đóng trên địa bàn thành phố chủ động rà soát và chuẩn bị sẵn sàng các loại thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ cho hoạt động chẩn đoán, điều trị để sẵn sàng ứng phó trong tình huống có ca bệnh; tổ chức tốt công tác thu dung, chẩn đoán sớm, cách ly, điều trị tích cực để hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp biến chứng nặng, tử vong và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng lây nhiễm cho bệnh nhân và người chăm sóc người bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh; tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y tế tại đơn vị về hướng dẫn chẩn đoán, chăm sóc, điều trị, cấp cứu, hồi sức tích cực cho bệnh nhân mắc bệnh do virus Hanta.

Giám sát chặt chẽ sức khỏe hành khách nhập cảnh để phòng bệnh do virus Hanta - Ảnh 2.

Tàu du lịch MV Hondius, nơi xuất hiện các ca nhiễm virus gây chết người Hanta, neo ngoài khơi thủ đô Praia, Cabo Verde ngày 4/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Khi ghi nhận trường hợp mắc, nghi ngờ mắc bệnh do virus Hanta đến khám, cấp cứu, điều trị tại đơn vị mình, các bệnh viện cần thông báo ngay cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội hoặc các Trạm Y tế phường, xã trên địa bàn để phối hợp triển khai các hoạt động đáp ứng phòng, chống dịch. UBND các phường, xã chỉ đạo Trạm Y tế tăng cường công tác giám sát dịch nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc, nghi ngờ mắc bệnh trên địa bàn để tổ chức cách ly, điều trị, khoanh vùng xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan rộng ra cộng đồng; phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn để phát hiện, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm để chẩn đoán tác nhân gây bệnh đối với các trường hợp có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp tính nặng chưa rõ nguyên nhân hoặc các trường hợp có biểu hiện sốt, xuất huyết kèm theo suy thận do nghi nhiễm virus Hanta...

Theo thông tin của Tổ chức Y tế giới (WHO), từ ngày 1/4 đến ngày 4/5/2026, một chùm ca bệnh viêm đường hô hấp cấp tính nặng đã được ghi nhận trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Tính đến ngày 4/5/2026, đã ghi nhận 7 trường hợp (2 trường hợp được xác nhận nhiễm virus Hanta và 5 trường hợp nghi ngờ), bao gồm 3 trường hợp tử vong, 1 bệnh nhân nguy kịch và 3 người có triệu chứng nhẹ. Trên tàu có 147 người (bao gồm 88 du khách và 59 thủy thủ đoàn) thuộc 23 quốc tịch; hiện chưa ghi nhận người Việt Nam trong nhóm hành khách, thuyền viên liên quan.

Giám sát chặt chẽ sức khỏe hành khách nhập cảnh để phòng bệnh do virus Hanta - Ảnh 2.

Máy bay sơ tán hành khách nghi nhiễm virus Hanta tại Praia, Cabo Verde, ngày 6/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Bệnh do virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm (đặc biệt là chuột) sang người. Bệnh lây truyền do người bệnh ăn phải thực phẩm nhiễm virus hoặc do bị chuột mang virus cắn trực tiếp hoặc qua tiếp xúc với phân, nước tiểu, nước bọt của chuột nhiễm bệnh sau đó đưa lên mắt, mũi, miệng hoặc do hít phải bụi chứa mầm bệnh trong quá trình hút bụi hay quét dọn tại các khu vực có chuột nhiễm bệnh trú ẩn. Lây truyền từ người sang người rất hiếm, nhưng đã được báo cáo trong các đợt bùng phát trước đây của virus Andes (một loài Hantavirus cụ thể) tại khu vực Nam Mỹ. Virus Hanta là nhóm virus có thể gây bệnh nặng ở người, đặc biệt là hội chứng phổi do virus Hanta (do khoảng 20 loài virus thuộc họ Hantaviridae) hoặc sốt xuất huyết kèm hội chứng suy thận.

Thời gian ủ bệnh thường từ 2-4 tuần, có thể tới 8 tuần. Người bệnh có thể sốt, ớn lạnh, đau đầu, chóng mặt, đau cơ, buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy, sau đó có thể đột ngột ho, tức ngực, khó thở, mệt lả, tụt huyết áp. Bệnh có thể diễn biến nhanh, gây khó thở, suy hô hấp, tụt huyết áp và có thể tử vong. Hiện nay bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, việc điều trị chủ yếu là theo dõi, chăm sóc hỗ trợ và hồi sức kịp thời tại cơ sở y tế.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN