thethaovanhoa.vn

Gặp Hàn Quốc và UAE, đội tuyển Việt Nam sẽ 'lột xác'

VIỆT HÀ 10/05/2026 08:21 GMT+7

Lá thăm đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng đấu có Hàn Quốc, UAE cùng Yemen hoặc Lebanon tại Asian Cup 2027 lập tức tạo nên sự háo hức lớn với người hâm mộ. Đây là thử thách cực đại, nhưng cũng là cơ hội quý giá để HLV Kim Sang Sik xây dựng đội tuyển Việt Nam giàu sức cạnh tranh.

Lá thăm đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng đấu có Hàn Quốc, UAE cùng Yemen hoặc Lebanon tại Asian Cup 2027 lập tức tạo nên sự háo hức lớn với người hâm mộ. Đây là thử thách cực đại, nhưng cũng là cơ hội quý giá để HLV Kim Sang Sik xây dựng đội tuyển Việt Nam giàu sức cạnh tranh.

Đội tuyển Việt Nam đã có nhiều lần bước ra sân chơi châu Á với tâm thế của một đội bóng "chiếu dưới" nhưng lần này cảm giác lại khác. 

Đấu Hàn Quốc, UAE, đội tuyển Việt Nam chờ màn "lột xác" mới - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam được hy vọng sẽ làm nên bất ngờ ở Asian Cup 2027 dưới tay HLV KIm Sang Sik. Ảnh: VFF

Việc nằm chung bảng với Hàn Quốc, UAE cùng Yemen hoặc Lebanon tại Asian Cup 2027 rõ ràng rất khó khăn, song đồng thời cũng mang đến sự háo hức đặc biệt cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Đấu Hàn Quốc, UAE, đội tuyển Việt Nam chờ màn "lột xác" mới - Ảnh 2.

Hàng công của đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2027 sẽ được nâng cấp hơn trước. Ảnh: Hoàng Linh

Háo hức bởi đội tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển giao thú vị nhất trong nhiều năm qua. Sau chức vô địch ASEAN Cup 2024 đầy cảm xúc, đội tuyển bắt đầu mở ra chu kỳ mới với nhiều thay đổi về lực lượng, cách chơi và tham vọng lớn hơn.

HLV Kim Sang Sik hiểu rất rõ sức mạnh của Hàn Quốc, quê hương ông. Đó là đội tuyển thuộc top đầu châu Á với những ngôi sao đẳng cấp như Son Heung Min, Lee Kang In hay Kim Min Jae. UAE cũng luôn là đối thủ khó chịu với nền tảng thể lực, kỹ thuật và chiều sâu lực lượng vượt trội nhiều đội Đông Nam Á.

Nhưng điều quan trọng nằm ở chỗ đội tuyển Việt Nam giờ không còn bước vào giải đấu với tâm lý e ngại như trước. Chính HLV Kim Sang Sik cũng nhấn mạnh rằng nếu chuẩn bị tốt, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể hướng tới kết quả khả quan và tiến xa.

Niềm tin ấy không phải không có cơ sở. Trong hơn một năm qua, tuyển Việt Nam đã cho thấy dấu hiệu hồi sinh rõ rệt dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc. Đội tuyển chơi gắn kết hơn, giàu năng lượng hơn và đặc biệt là có thêm chiều sâu lực lượng.

Asian Cup 2027 vì thế sẽ là nơi kiểm chứng tham vọng mới của bóng đá Việt Nam. Muốn cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu châu lục, tuyển Việt Nam buộc phải nâng cấp chất lượng đội hình và tạo ra sự đột biến mới trong lối chơi.

Đó là lý do các đợt FIFA Days sắp tới và cả ASEAN Cup sẽ cực kỳ quan trọng với HLV Kim Sang Sik. Ông cần thêm thời gian để thử nghiệm đội hình, đánh giá phong độ cầu thủ và tìm ra bộ khung tối ưu cho hành trình lớn đầu năm 2027.

Điều đáng chờ đợi nhất chính là khả năng xuất hiện nhiều gương mặt mới giàu sức bật. Bóng đá Việt Nam hiện không thiếu những nhân tố tạo được dấu ấn tại V-League. Đình Bắc, Việt Cường, Ngọc Mỹ ngày càng trưởng thành và sắc sảo trên hàng công. 

Bên cạnh đó là nhóm cầu thủ nhập tịch giàu tiềm năng như Hoàng Hên, Tài Lộc hay Xuân Son. Nếu hòa nhập tốt với triết lý của HLV Kim Sang Sik, họ có thể mang đến cho tuyển Việt Nam nguồn năng lượng mới về sức mạnh, tốc độ và khả năng tạo đột biến ở tuyến trên.

Đây cũng là điều đội tuyển còn thiếu khi bước ra sân chơi châu lục. Trong nhiều năm, đội tuyển Việt Nam thường chơi tốt về tổ chức và tinh thần nhưng thiếu mẫu cầu thủ đủ khả năng tạo khác biệt trước các đối thủ mạnh hơn.

HLV Kim Sang Sik hiểu rằng muốn tiến xa ở Asian Cup, ông không thể chỉ dựa vào những giá trị cũ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cần một tuyển Việt Nam linh hoạt hơn, hiện đại hơn và giàu phương án tấn công hơn.

May mắn cho ông là quỹ thời gian phía trước vẫn còn tương đối thuận lợi. ASEAN Cup cùng FIFA ASEAN Cup 2026, bên cạnh những trận giao hữu chất lượng có thể có được sẽ là cơ hội quý để đội tuyển Việt Nam cọ xát, thử nghiệm và nâng cấp đội hình trước khi bước vào giải đấu lớn nhất châu Á.

Người hâm mộ Việt Nam có lý do để chờ đợi. Không phải vì đội tuyển Việt Nam được đánh giá mạnh hơn Hàn Quốc hay UAE, mà bởi đội tuyển đang đứng trước cơ hội định hình một diện mạo mới.

Với đội tuyển Việt Nam lúc này, đó là cơ hội để trưởng thành, để kiểm chứng tham vọng và để bước ra khỏi giới hạn quen thuộc của bóng đá Đông Nam Á.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN