Chuyên gia bóng đá Singapore kiêm cựu HLV trẻ Khairul Asyraf cho rằng FIFA Asean Cup là dư thừa và khoản tiền thưởng không quá lớn nếu so với chi phí chuẩn bị của các đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á.
Chuyên gia bóng đá Singapore kiêm cựu HLV trẻ Khairul Asyraf cho rằng FIFA Asean Cup là dư thừa và khoản tiền thưởng không quá lớn nếu so với chi phí chuẩn bị của các đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á.
Trên Straitstimes, ông Khairul Asyraf lên tiếng: "FIFA cần chắc chắn về những gì họ đang làm. Nếu những đồn đoán là đúng, giải đấu này giống một cuộc tụ họp ngẫu nhiên của các đội tuyển vì với gần 3,5 tỷ dân, các quốc gia này chiếm tỷ lệ lớn trong dân số toàn cầu nhưng lại không góp mặt ở World Cup.
Điều này giống một giải đấu hạng ba nhằm tạo sân chơi cho các đội thi đấu, đồng thời có thể giúp FIFA khai thác thương mại từ thị trường Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á.
Có vẻ FIFA đang ở thế khó vì nếu chỉ gồm các đội Đông Nam Á thì giải sẽ chẳng khác gì ASEAN Championship của AFF. Nhưng nếu có thêm Trung Quốc, Ấn Độ và Hong Kong, tôi không chắc sự cạnh tranh và tính đối đầu giữa các đội sẽ còn mạnh mẽ tới mức nào.

Ngay lúc này, ngân sách của các liên đoàn bóng đá trong khu vực đã khá căng thẳng. Tiền thưởng của FIFA ASEAN Cup cũng không quá lớn nếu so với chi phí chuẩn bị nên với tôi lúc này giải đấu có vẻ hơi dư thừa".
Dự kiến vào ngày 1/6 tới, FIFA sẽ công bố chi tiết về giải đấu này, đội tuyển Singapore nhiều khả năng sẽ có lịch thi đấu dày đặc để chuẩn bị cho Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027.
Singapore đã lần đầu tiên giành vé dự giải vào tháng 11 năm ngoái. Trước đó, họ từng tham dự giải năm 1984 với tư cách chủ nhà.
Đội tuyển Singapore sẽ đá giao hữu với Mông Cổ (hạng 187 thế giới) và Trung Quốc tại sân Jalan Besar lần lượt vào ngày 31/5 và 5/6. Sau đó, họ sẽ tham dự ASEAN Championship từ ngày 24/7 đến 26/8.
Singapore nằm ở bảng A cùng Campuchia (sân khách, 24/7), Brunei hoặc Timor-Leste (sân nhà, 27/7), Việt Nam (sân khách, 31/7) và Indonesia (sân nhà, 7/8).
Singapore, đội đã thua đội tuyển Việt Nam ở bán kết ASEAN Championship 2024, sau đó sẽ tham dự FIFA ASEAN Cup trong tháng 9 và 10 trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho Asian Cup trong tháng 11 và 12.
Đội trưởng Singapore Hariss Harun coi việc FIFA hậu thuẫn bóng đá Đông Nam Á là một điều cực kỳ lớn.
Anh cho rằng điều đó có thể đảm bảo sự góp mặt của những cầu thủ hàng đầu khu vực, qua đó nâng cao chất lượng giải đấu và giúp Singapore chuẩn bị cho Asian Cup.
Cầu thủ 35 tuổi nói thêm: "Điều này có thể mang lại tác động rất lớn cho bóng đá khu vực. Gần đây, khi ngày càng có nhiều cầu thủ Đông Nam Á sang châu Âu hoặc thi đấu ở các giải đấu lớn hơn, giải đấu khu vực bắt đầu thiếu vắng những cầu thủ giỏi nhất. Có thể FIFA ASEAN Cup sẽ giúp những người xuất sắc nhất đều tham dự".

Đội trưởng Singapore Hariss Harun.Ảnh: Straitstimes
Tuy nhiên, không phải ai trong giới bóng đá Singapore cũng tin rằng giải đấu mới sẽ thành công.
Đội vô địch kỳ FIFA ASEAN Cup đầu tiên có thể nhận 1 triệu USD (1,28 triệu đôla Singapore) tiền thưởng từ cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới.
Con số này cao hơn hơn ba lần mức 300.000 USD mà Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) trao cho đội tuyển Việt Nam sau chức vô địch ASEAN Championship 2024.
Ngày 26/10/2025, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã công bố giải đấu mới dành cho 11 đội tuyển Đông Nam Á bên lề Hội nghị ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur.
Năm tháng sau đó, FIFA ra thông báo cho biết giải đấu sẽ diễn ra trong quãng FIFA Days từ ngày 21/9 đến 6/10/2026, nhưng chưa công bố nhiều chi tiết.
Tại Đại hội FIFA ở Vancouver (Canada) ngày 30/4, FIFA đã cung cấp thêm thông tin thông qua việc gửi một số tài liệu trình chiếu tới các quốc gia tham dự, qua đó dường như xác nhận những đồn đoán rằng FIFA ASEAN Cup sẽ là giải đấu gồm hai hạng với tổng cộng 14 đội.
Theo thể thức thi đấu, sẽ gồm 8 đội chia thành hai bảng ở Division 1, còn 6 đội khác chia thành hai bảng ở Division 2.
Các trận đấu của một bảng tại Division 1 sẽ diễn ra ở Indonesia, trong khi địa điểm còn lại chưa được xác nhận. Toàn bộ các trận Division 2 sẽ tổ chức tại Hong Kong.

Đội tuyển Ấn Độ và Trung Quốc sẽ là khách mời của FIFA Asean Cup 2026.Ảnh: Aiff
Ngoài Hong Kong, hiện cũng có thông tin cho rằng đội tuyển Trung Quốc và Ấn Độ sẽ được mời tham dự. Thứ hạng FIFA nhiều khả năng sẽ quyết định thành phần của mỗi hạng đấu, điều này khiến khả năng có suất lên hạng/xuống hạng là không cao.
Dựa trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại, Division 1 sẽ gồm Thái Lan (hạng 93 thế giới), Trung Quốc (94), Việt Nam (99), Indonesia (122), Philippines (135), Ấn Độ (136), Malaysia (138) và Singapore (147).
Division 2 sẽ gồm Hong Kong (155), Myanmar (158), Campuchia (177), Lào (185), Brunei (193) và Timor-Leste (200).
Sau vòng bảng sẽ không có bán kết. Thay vào đó, các đội nhất bảng sẽ gặp nhau để tranh chức vô địch từng hạng đấu, còn các đội nhì bảng sẽ thi đấu phân định hạng ba và hạng tư. Điều đó đồng nghĩa mỗi đội sẽ thi đấu từ hai đến bốn trận.
Mỗi đội tham dự được đảm bảo nhận 125.000 USD phí tham dự, đồng thời có thể nhận thêm tiền thưởng cho mỗi trận thắng hoặc hòa.
Nhà vô địch Division 1 sẽ nhận phần thưởng lớn trị giá 1 triệu USD, trong khi đội vô địch Division 2 nhận 300.000 USD. Tính cả tiền thưởng cho á quân và đội hạng ba, tổng quỹ thưởng dự kiến vượt 4 triệu USD.