Chính phủ vừa chính thức phê duyệt Chương trình "Phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ ASIAD, Olympic giai đoạn 2026-2045", mở ra chiến lược đầu tư dài hạn nhằm nâng tầm thể thao Việt Nam trên đấu trường châu lục và thế giới.
Chính phủ vừa chính thức phê duyệt Chương trình "Phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ ASIAD, Olympic giai đoạn 2026-2045", mở ra chiến lược đầu tư dài hạn nhằm nâng tầm thể thao Việt Nam trên đấu trường châu lục và thế giới.
Theo Quyết định số 816/QĐ-TTg ngày 7/5/2026 do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành, Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng lực lượng vận động viên đỉnh cao có đủ trình độ chuyên môn, thể lực, bản lĩnh thi đấu để cạnh tranh huy chương tại các kỳ Asian Games (ASIAD) và Olympic Games.
Không chỉ tập trung vào thành tích thi đấu, chương trình còn hướng tới hoàn thiện đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị huấn luyện, chế độ dinh dưỡng, hồi phục thể lực và các điều kiện hỗ trợ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên trọng điểm.
Trong giai đoạn đầu từ 2026-2030, thể thao Việt Nam đặt mục tiêu lọt tốp 20 tại các kỳ ASIAD. Cụ thể, Việt Nam phấn đấu giành 5 HCV tại ASIAD 2026 và 6 HCV tại ASIAD 2030 ở nhóm các môn thể thao trọng điểm.
Đáng chú ý, chương trình cũng đặt mục tiêu giành huy chương tại Olympic 2028, dấu mốc cho thấy tham vọng lớn hơn của thể thao Việt Nam ở sân chơi danh giá nhất hành tinh.
Song song với việc duy trì các môn trọng điểm đã được đầu tư, Việt Nam sẽ rà soát và bổ sung khoảng 35-40 vận động viên, nội dung thi đấu có tiềm năng trong giai đoạn này nhằm phát hiện thêm những nhân tố đủ sức cạnh tranh huy chương ở ASIAD và Olympic.

Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng lực lượng vận động viên đỉnh cao có đủ trình độ chuyên môn, thể lực, bản lĩnh thi đấu để cạnh tranh huy chương tại các kỳ Asian Games (ASIAD) và Olympic Games.
Bước sang giai đoạn 2031-2035, mục tiêu tiếp tục được nâng cao khi thể thao Việt Nam hướng tới 7 HCV tại ASIAD 2034 và đặc biệt là giành huy chương bạc Olympic 2032 ở các môn trọng điểm.
Trong giai đoạn này, hệ thống tuyển chọn, đào tạo, đầu tư và phát triển vận động viên sẽ được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, thống nhất hơn. Đồng thời, khoảng 75-80 vận động viên và nội dung thi đấu tiềm năng từ các môn khác cũng sẽ được bổ sung để tăng chiều sâu cạnh tranh quốc tế.
Tham vọng lớn nhất nằm ở giai đoạn 2036-2045. Theo chương trình được phê duyệt, Việt Nam đặt mục tiêu lọt tốp 15 ASIAD và tốp 50 Olympic, đồng thời hướng tới việc có kỳ ASIAD giành 10 HCV và có kỳ Olympic đoạt nhiều hơn 1 HCV.
Đây được xem là bước chuyển mình mạnh mẽ của thể thao Việt Nam khi không còn chỉ đặt mục tiêu "tham dự" mà hướng tới cạnh tranh huy chương ổn định ở nhóm đầu khu vực và từng bước tiệm cận trình độ châu lục ở một số môn thi đấu.
Đặc biệt, Việt Nam cũng đặt mục tiêu phấn đấu đăng cai ASIAD 2038, cho thấy tham vọng không chỉ về thành tích mà còn về vị thế tổ chức thể thao quốc tế.
Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, chương trình đưa ra hàng loạt giải pháp trọng tâm về tuyển chọn, đào tạo vận động viên, ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao, cơ chế chính sách đặc thù cũng như đa dạng hóa nguồn lực đầu tư.
Từ năm 2026, các cơ quan chuyên môn sẽ tiến hành rà soát, lựa chọn những vận động viên có tiềm năng và thành tích nổi bật ở các môn trọng điểm, dựa trên các tiêu chí về thể lực, tố chất chuyên môn, tâm lý thi đấu và khả năng phát triển vượt bậc trong 3-5 năm tiếp theo.
Chương trình nhấn mạnh việc áp dụng cơ chế sàng lọc liên tục, mạnh dạn loại bỏ các trường hợp không đáp ứng yêu cầu, đồng thời ưu tiên đầu tư chuyên sâu cho những nội dung, hạng cân hoặc cự ly có khả năng giành huy chương cao.
Một trong những điểm đáng chú ý là định hướng nghiên cứu, áp dụng mô hình huấn luyện tiên tiến của các nền thể thao hàng đầu thế giới. Việt Nam sẽ kết hợp huấn luyện trong nước với tập huấn quốc tế dài hạn tại các quốc gia có thế mạnh từng môn.
Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên gia hỗ trợ đa ngành gồm y sinh học, tâm lý thể thao, phân tích dữ liệu và dinh dưỡng sẽ được xây dựng để phục vụ trực tiếp cho quá trình huấn luyện vận động viên đỉnh cao.
Chương trình cũng yêu cầu tổ chức các khóa đào tạo quốc tế cho huấn luyện viên trong nước nhằm hướng tới các chứng chỉ huấn luyện đạt chuẩn quốc tế, đồng thời mời chuyên gia nước ngoài từng có thành tích tại ASIAD và Olympic trực tiếp huấn luyện, chuyển giao công nghệ huấn luyện hiện đại cho thể thao Việt Nam.
Về cơ chế chính sách, Chính phủ yêu cầu rà soát và hoàn thiện các chế độ đãi ngộ dành cho vận động viên, huấn luyện viên ở các môn trọng điểm, trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng cơ chế thu hút chuyên gia giỏi và vận động viên tài năng, tạo điều kiện làm việc và tập luyện chuyên nghiệp, ổn định lâu dài.
Ngoài ra, cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, liên đoàn thể thao và các tổ chức xã hội cũng sẽ được hoàn thiện nhằm bảo đảm công tác phát hiện, đào tạo và bảo vệ quyền lợi cho các vận động viên, huấn luyện viên xuất sắc.
Theo quyết định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ là cơ quan chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng hệ thống nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật cũng như đầu tư cơ sở vật chất cho từng môn thể thao trọng điểm, bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và nâng cao tối đa khả năng cạnh tranh huy chương của thể thao Việt Nam trong tương lai.