thethaovanhoa.vn

Thi thiết kế trang phục khoa cử từ cảm hứng Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Tuyết Mai 08/05/2026 11:28 GMT+7

Hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám - trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam (1076-2026), Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức cuộc thi thiết kế trang phục khoa cử 2026 cảm hứng từ Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám - trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam (1076-2026), Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức cuộc thi thiết kế trang phục khoa cử 2026 cảm hứng từ Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Cuộc thi được phát động trên phạm vi toàn quốc, dành cho học sinh, sinh viên các ngành thiết kế, nhà thiết kế trẻ và những người yêu thích thiết kế.

Ban tổ chức kỳ vọng đây là một sân chơi thiết kế, không gian sáng tạo học thuật góp phần lan tỏa giá trị văn hóa khoa cử Việt Nam bằng ngôn ngữ thiết kế đương đại.

Các tác phẩm dự thi không nhằm phục dựng hay chuẩn hóa trang phục khoa cử truyền thống, mà hướng tới diễn giải tinh thần khoa cử dưới góc nhìn đương đại; khai thác di sản như một nguồn cảm hứng sáng tạo và mở rộng khả năng ứng dụng của di sản trong các bối cảnh giáo dục, văn hóa và nghệ thuật đương đại.

Thi thiết kế trang phục khoa cử từ cảm hứng Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 1.

Trong phạm vi nghiên cứu và thiết kế, Trang phục khoa cử được hiểu là tập hợp các hình thức trang phục gắn với hệ thống khoa cử, gồm: Trang phục trong nghi lễ khoa cử và vinh danh; trang phục học trò xưa trong sinh hoạt học tập.

Cuộc thi diễn ra từ tháng 4 đến tháng 8/2026, gồm hai vòng thi. Ở vòng sơ khảo, thí sinh phải xây dựng 5 mẫu thiết kế có ý tưởng xuyên suốt, kèm bản thuyết minh và nghiên cứu cảm hứng di sản. Từ các hồ sơ gửi về, hội đồng chuyên môn sẽ lựa chọn top 30 tác phẩm tiêu biểu để tiếp tục chấm chọn vào vòng chung khảo.

Đáng chú ý, Ban tổ chức khuyến khích thí sinh ứng dụng công nghệ số, dựng clip 3D nhằm tăng khả năng diễn giải ý tưởng thiết kế. Trong giai đoạn chung khảo, các thí sinh được lựa chọn sẽ hoàn thiện một bộ trang phục khoa cử hoàn chỉnh với sự hỗ trợ của Ban tổ chức về các điều kiện thực hiện sản phẩm thông qua kết nối chuyên môn, cơ sở vật chất hoặc nguồn vật liệu phù hợp.

Các bộ sưu tập hoàn chỉnh sẽ được trình diễn tại không gian di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong tháng 8/2026. Sau đêm chung kết, những thiết kế tiêu biểu tiếp tục được trưng bày phục vụ công chúng kết hợp với các hoạt động truyền thông và giáo dục di sản.

Bên cạnh phần thi chính, chương trình còn tổ chức chuỗi hoạt động học thuật như tọa đàm về văn bia và hệ thống ký hiệu khoa cử, lễ phục học thuật Việt Nam, di sản và thiết kế đương đại; tham quan, trải nghiệm không gian Văn Miếu dành cho thí sinh.

Theo đại diện Ban tổ chức, cuộc thi hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận di sản cho công chúng, đặc biệt là giới trẻ, đồng thời tăng cường kết nối giữa nhà trường, thiết chế văn hóa và cộng đồng sáng tạo. Các thiết kế đạt giải cao được trao thưởng, trình diễn, trưng bày tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh di tích như một không gian văn hóa sáng tạo, giàu tính tương tác.

Hồ sơ dự thi vòng sơ khảo được tiếp nhận đến hết ngày 10/6/2026.

Thi thiết kế trang phục khoa cử từ cảm hứng Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 2.

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN