thethaovanhoa.vn

Bệnh nhi 11 tuổi đã cận 14 độ đối mặt nguy cơ biến chứng võng mạc nghiêm trọng

HT 08/05/2026 08:25 GMT+7

Ngày 02/05 vừa qua, Bệnh viện Mắt Hoa Lư (thành viên Tập đoàn Y khoa VISI) tiếp nhận điều trị trường hợp bệnh nhi mới 11 tuổi bị cận thị hai mắt -14.00 diop, kèm theo trục nhãn cầu dài 31 mm, vượt khoảng 6 mm so với tiêu chuẩn, mức độ tiến triển nghiêm trọng.

Ngày 02/05 vừa qua, Bệnh viện Mắt Hoa Lư (thành viên Tập đoàn Y khoa VISI) tiếp nhận điều trị trường hợp bệnh nhi mới 11 tuổi bị cận thị hai mắt -14.00 diop, kèm theo trục nhãn cầu dài 31 mm, vượt khoảng 6 mm so với tiêu chuẩn, mức độ tiến triển nghiêm trọng.

Theo thông tin ghi nhận, bệnh nhi là V.D.H. (11 tuổi, Khánh Nhạc, Ninh Bình) được gia đình đưa đến bệnh viện thăm khám sau khi nhận thấy thị lực giảm nhanh, độ cận tăng liên tục dù đã đeo kính điều chỉnh trước đó.

Tại Bệnh viện Mắt Hoa Lư, bệnh nhi được kỹ thuật viên khúc xạ Phạm Thị Nga thực hiện kiểm tra khúc xạ chuyên sâu và ghi nhận đầy đủ các thông số liên quan đến tình trạng thị lực. Sau đó, trẻ tiếp tục được BS Trịnh Thế Sơn (Trưởng phòng KHTH–QLCL bệnh viện) trực tiếp thăm khám. Qua đánh giá chuyên môn, bác sĩ ghi nhận trục nhãn cầu dài tới 31 mm, vượt khoảng 6 mm so với trung bình ở trẻ cùng độ tuổi.

Bệnh nhi 11 tuổi đã cận 14 độ đối mặt nguy cơ biến chứng võng mạc nghiêm trọng - Ảnh 1.

Theo BS Trịnh Thế Sơn, đây là dấu hiệu cho thấy tình trạng cận thị tiến triển nặng, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các biến chứng nghiêm trọng như thoái hóa võng mạc, bong võng mạc và suy giảm thị lực vĩnh viễn. Hiện tại bệnh nhi vẫn đang được tiếp tục theo dõi chuyên sâu.

BS Trịnh Thế Sơn chia sẻ: "Nhiều phụ huynh vẫn cho rằng chỉ cần đợi trẻ đủ lớn để mổ cận. Tuy nhiên, phẫu thuật khúc xạ không thể làm ngắn lại trục nhãn cầu đã kéo dài, nên nguy cơ biến chứng đáy mắt vẫn tồn tại ngay cả khi trẻ trưởng thành, đồng thời phụ huynh cần chủ động đưa trẻ khám mắt định kỳ, đặc biệt khi trẻ có dấu hiệu tăng độ nhanh hoặc phải thay kính liên tục, nhằm phát hiện sớm cận thị tiến triển và can thiệp kiểm soát kịp thời thay vì chờ đến tuổi trưởng thành mới xử lý."

Tại Bệnh viện Mắt Hoa Lư, hệ thống thiết bị chuyên sâu hiện cho phép đo chính xác trục nhãn cầu, theo dõi tốc độ tiến triển cận thị và đánh giá nguy cơ biến chứng để xây dựng phác đồ kiểm soát phù hợp cho từng trẻ.

BỆNH VIỆN MẮT HOA LƯ

Địa chỉ: 153–161 Lê Đại Hành, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Hotline/Zalo: 0878 135 135

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN