thethaovanhoa.vn

Bên trong bảo tàng tâm huyết của cha đẻ "Star Wars"

An Bình (tổng hợp) 09/05/2026 21:08 GMT+7

Nhà làm phim huyền thoại George Lucas - người đã sáng tạo ra "Star Wars" (Chiến tranh giữa các vì sao) - rất yêu thích nghệ thuật kể chuyện. Vào mùa Thu này, sau nhiều năm ấp ủ, bảo tàng mới của ông về nghệ thuật này sẽ mở cửa cho công chúng.

Nhà làm phim huyền thoại George Lucas - người đã sáng tạo ra Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao) - rất yêu thích nghệ thuật kể chuyện. Vào mùa Thu này, sau nhiều năm ấp ủ, bảo tàng mới của ông về nghệ thuật này sẽ mở cửa cho công chúng.

Phiêu lưu, truyện tranh, tuổi thơ, tình yêu và cuộc sống thường nhật là một số trong rất nhiều chủ đề mà Bảo tàng Nghệ thuật Kể chuyện Lucas hướng tới khi lựa chọn các tác phẩm trưng bày.

"Ngôi đền dành cho nghệ thuật"

Nhân Ngày Star Wars vừa diễn ra hôm 4/5, Bảo tàng Nghệ thuật Kể chuyện Lucas đã hé lộ một số thông tin và hình ảnh về bảo tàng, trước khi chính thức mở cửa vào ngày 22/9 tới, tại Los Angeles, Mỹ. (Ngày Star Wars là ngày kỷ niệm không chính thức, được tổ chức hằng năm vào ngày 4/5 để kỷ niệm chuỗi nhượng quyền truyền thông Star Wars, do nhà làm phim George Lucas tạo ra).

Trong video được phát hành vào tuần trước, bảo tàng đã giới thiệu các chủ đề đa dạng sẽ lấp đầy 35 phòng trưng bày mới được xây dựng, rộng hơn 9.000 m².

Bên trong bảo tàng tâm huyết của cha đẻ "Star Wars" - Ảnh 1.

George Lucas đứng giữa các đạo cụ phim “Star Wars”

George Lucas đã viết kịch bản và đạo diễn bộ phim Star Wars gốc, được phát hành năm 1977. Trong nhiều thập kỷ sau đó, bộ phim ăn khách này đã sinh ra nhiều phần tiếp theo, các tiền truyện và phim ăn theo. Xưởng phim của Lucas cũng tạo ra loạt phim Indiana Jones đình đám và một xưởng hiệu ứng đặc biệt danh tiếng.

Theo trang điện tử của Bảo tàng Nghệ thuật Kể chuyện Lucas, niềm đam mê sưu tầm của Lucas bắt đầu từ thời đại học. Khi đó, ông đã mua một bức tranh minh họa Alley Oop - nhân vật chính trong một truyện tranh hồi những năm 1930, kể về một người đàn ông thời tiền sử du hành thời gian. Đây là khởi đầu cho đam mê bất diệt của nhà làm phim tương lai đối với các tác phẩm sáng tạo sử dụng hình ảnh để kể chuyện.

Bên trong bảo tàng tâm huyết của cha đẻ "Star Wars" - Ảnh 2.

Bức “For a Mile, or Thereabouts, My Raft Went Very Well”, N.C. Wyeth, 1920, minh họa cho cuốn “Robinson Crusoe”, sẽ được trưng bày tại bảo tàng

Lucas đã ấp ủ ý tưởng xây dựng bảo tàng đầu những năm 2000. Ban đầu, ông muốn đặt bảo tàng ở San Francisco - quê nhà của ông và cũng là nơi đặt xưởng phim Lucasfilm - trước khi kế hoạch chuyển qua Chicago và cuối cùng chốt lại ở Công viên Triển lãm, Los Angeles.

Sau thời gian dài lên ý tưởng, mãi tới năm 2018, bảo tàng mới được khởi công. Nó có hình dáng giống hệt một con tàu vũ trụ, do kiến trúc sư Ma Yansong thiết kế chính. Đây là thành quả của nhiều năm hợp tác giữa các kiến trúc sư và những người sáng lập bảo tàng.

Trong buổi giới thiệu bảo tàng với công chúng, tại Comic-Con ở San Diego vào mùa Hè năm ngoái, Lucas cho biết: "Bảo tàng giống như một ngôi đền dành cho nghệ thuật quần chúng".

Những bậc thầy kể chuyện bằng hình ảnh

Một số triển lãm khai mạc sẽ dành riêng cho các nghệ sĩ mà George Lucas đặc biệt ngưỡng mộ, những người có tác phẩm nghệ thuật được coi là trụ cột của văn hóa Mỹ thế kỷ XX.

Những người này bao gồm họa sĩ Norman Rockwell, người có tác phẩm nghệ thuật thường xuyên xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Saturday Evening Post; Thomas Hart Benton, người đã nắm bắt được nhịp sống thường nhật của vùng Trung Tây nông thôn nước Mỹ; N.C. Wyeth, được tạp chí Outing miêu tả năm 1907 là "một trong những họa sĩ vĩ đại nhất, nếu không muốn nói là vĩ đại nhất, về cuộc sống ngoài trời của người Mỹ"; và Maxfield Parrish, người có những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng với màu sắc rực rỡ, đã thổi hồn vào nhiều cuốn sách thiếu nhi kinh điển.

Bên trong bảo tàng tâm huyết của cha đẻ "Star Wars" - Ảnh 3.

Bức “Christopher Robin at the Enchanted Place”, E.H. Shepard, 1928, sẽ được trưng bày tại phòng theo chủ đề về tuổi thơ và truyện thiếu nhi

Frank Frazetta, được biết đến rộng rãi là "ông trùm của nghệ thuật giả tưởng", với những hình minh họa siêu anh hùng và khoa học viễn tưởng lấp đầy các truyện tranh, bìa album và áp phích, sẽ có một phòng trưng bày riêng. Tương tự, Jessie Willcox Smith, nổi tiếng với những hình minh họa sống động cho các câu chuyện trên nhiều tạp chí như Harper'sScribner's - bao gồm loạt truyện Mother Goose kéo dài nhiều năm và bìa cho Good Housekeeping - cũng sẽ được giới thiệu trong một phòng trưng bày riêng.

"Không có hai tác phẩm nghệ thuật kể chuyện nào giống nhau" - Tim Brinkhof của trang ArtNet nói về nghệ thuật kể chuyện - "Trong khi một số tác phẩm miêu tả toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối, những tác phẩm khác lại tập trung vào một cảnh cụ thể mà, theo quan điểm của nghệ sĩ, gói gọn nội dung cốt lõi của câu chuyện. Hầu hết các tác phẩm nghệ thuật kể chuyện, giống như hầu hết các câu chuyện, đều chứa đựng những chuẩn mực, giá trị và bài học phản ánh văn hóa và thời đại của nghệ sĩ".

Bên trong bảo tàng tâm huyết của cha đẻ "Star Wars" - Ảnh 4.

Ảnh chụp từ trên cao Bảo tàng Nghệ thuật Kể chuyện Lucas

Nhìn thấy chính mình

Khi bộ phim Star Wars đầu tiên ra mắt năm 1977, phim đã thu về hơn 2,5 triệu USD trong 6 ngày đầu ra rạp - một con số cực kỳ hoành tráng vào thời điểm đó. Tổng cộng, phim đã thu về hơn 775 triệu USD và nhanh chóng trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng trên toàn thế giới.

Ngày nay, thương hiệu truyền thông Star Wars được ví như một vũ trụ hư cấu với rất nhiều phim điện ảnh, phim truyền hình, trò chơi điện tử, tiểu thuyết, truyện tranh, công viên giải trí và các khu vực theo chủ đề. Nó là một trong những thương hiệu truyền thông có giá trị cao nhất mọi thời đại, lên tới hơn 46 tỷ USD.

Dù vậy, chỉ một phần nhỏ của Bảo tàng Nghệ thuật Kể chuyện Lucas tập trung vào các kỷ vật liên quan tới Star Wars, bao gồm đạo cụ, trang phục, thiết kế sản xuất và phương tiện di chuyển. Các không gian khác khám phá những chủ đề mở hơn, đưa nghệ thuật kể chuyện vượt ra ngoài những ranh giới kể chuyện thông thường.

Các chủ đề đó bao gồm phiêu lưu và kiến trúc, trường học và dân sinh, anime và manga, tuổi thơ và trò chơi, điện ảnh và truyện tranh, cộng đồng và cuộc sống thường nhật, gia đình và tình mẫu tử, giả tưởng và khoa học viễn tưởng, truyện và lịch sử miền Tây, tình yêu và lãng mạn, thể thao và công việc…

Trong đó, đặc biệt đáng chú ý là bức The History of California của Judith F. Baca, dài tới gần cả km và thường được ví là "Vạn lý trường thành của Los Angeles". Khu vực tranh tường cũng sẽ trưng bày các tác phẩm của Diego Rivera và JR.

Bên trong bảo tàng tâm huyết của cha đẻ "Star Wars" - Ảnh 5.

Một phần bức tranh tường khổng lồ “The History of California” của Judith F. Baca

Phòng trưng bày ảnh sẽ tràn ngập những bức ảnh của các nhiếp ảnh gia danh tiếng như Robert Capa, Gordon Parks, Alfred Eisenstaedt và Dorothea Lange. Các tác phẩm của Beatrix Potter, Leo Politi, E.H. Shepard và Jacob Lawrence sẽ được trưng bày trong phần minh họa văn học thiếu nhi.

Bảo tàng còn mua lại Kho lưu trữ Điện ảnh Riêng biệt, bao gồm áp phích, thẻ quảng cáo, ảnh tĩnh phim, kịch bản và các hiện vật khác theo dõi lịch sử điện ảnh người Mỹ gốc Phi từ năm 1904 đến thời hiện đại.

Bản thân Lucas đã tặng cho bảo tàng bộ sưu tập cá nhân quý giá của mình, bao gồm các kỷ vật của Star Wars, Alice's Adventures in WonderlandPeanuts, cùng với các tác phẩm nghệ thuật và đạo cụ được sử dụng trong các dự án khác của Lucasfilm như Indiana Jones.

Tổng cộng, bảo tàng có tới hơn 40.000 hiện vật. Tuy nhiên, sẽ chỉ có khoảng 1.200 trong số đó được trưng bày tại bảo tàng trong dịp ra mắt sắp tới.

"Những hình ảnh này minh họa cho niềm tin mà chúng ta sống cùng mỗi ngày. Vì lý do đó, nghệ thuật này thuộc về tất cả mọi người" - bà Mellody Hobson, vợ Lucas và cũng là đồng sáng lập bảo tàng, chia sẻ - "Chúng tôi hy vọng rằng khi mọi người đi qua các phòng trưng bày, họ sẽ thấy chính mình và nhân tính của mình được phản chiếu lại".

Chờ đợi "Star Wars" mới

Vào ngày 22/5 này, bộ phim Star Wars mới nhất là The Mandalorian and Grogu sẽ chính thức ra rạp trên toàn cầu. Jon Favreau đạo diễn và đồng biên kịch phim với Dave Filoni và Noah Kloor.

Đây là phần tiếp theo của loạt phim truyền hình Disney+ The Mandalorian (2019-2023). Trong phim, lấy bối cảnh sau sự sụp đổ của Đế chế Thiên hà, Djarin và người học việc Grogu của mình được nền Cộng hòa Mới tuyển dụng để giải cứu Rotta the Hutt. Đổi lại, họ sẽ nhận được thông tin về một mục tiêu. Một số nhân vật từ The Mandalorian và các phim Star Wars khác dự kiến sẽ trở lại trong The Mandalorian and Grogu.

Tại Việt Nam, phim ra rạp cùng ngày 22/5 với tên Mandalorian và Grogu.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN