Theo những thông tin gần đây từ Reuters và tờ Sina, Trung Quốc vẫn chưa có bản quyền World Cup 2026 trong bối cảnh giải đấu này đang tới gần.
Theo những thông tin gần đây từ Reuters và tờ Sina, Trung Quốc vẫn chưa có bản quyền World Cup 2026 trong bối cảnh giải đấu này đang tới gần.
Trong một tuyên bố gửi tới hãng tin Reuters, FIFA cho biết họ đã hoàn tất các thỏa thuận với các đơn vị phát sóng tại hơn 175 vùng lãnh thổ trên toàn cầu. "Các cuộc thảo luận tại Trung Quốc và Ấn Độ liên quan đến việc bán bản quyền truyền thông cho FIFA World Cup 2026 vẫn đang tiếp diễn và phải được giữ bí mật trong giai đoạn này", tuyên bố của FIFA nêu rõ.
Trong khi đó, tờ Sina của Trung Quốc tiết lộ: "FIFA thiết lập mức giá cao kỷ lục cho bản quyền truyền hình World Cup khi chào giá gần 300 triệu USD đối với thị trường Trung Quốc. Con số này cao gấp 10 lần so với mức giá đề nghị cho Ấn Độ, dẫn đến tình trạng bế tắc trong các cuộc đàm phán bản quyền truyền hình".

Trung Quốc chưa mua bản quyền truyền hình World Cup 2026
Được biết, ban đầu FIFA yêu cầu CCTV (Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc) từ 250 triệu đến 300 triệu USD, trong khi ngân sách của CCTV chỉ rơi vào khoảng 60 triệu đến 80 triệu USD. Ngay cả khi sau đó FIFA đã hạ giá xuống còn khoảng 120 triệu đến 150 triệu USD, khoảng cách giữa kỳ vọng của hai bên vẫn còn rất lớn. Trong bối cảnh đó, hai bên vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung.
Trong hai thập kỷ qua, phí bản quyền World Cup tại Trung Quốc đã tăng đều đặn từ mức 12 triệu USD ban đầu. Để so sánh, tổng phí bản quyền cho hai kỳ World Cup 2010 và 2014 chỉ là 115 triệu USD; trong khi con số cho kỳ 2018 và 2022 cộng lại là khoảng 300 triệu USD.
Theo lý giải của tờ Sina, việc CCTV không chấp nhận con số mà FIFA đưa ra là có lý do. Thứ nhất, đội tuyển Trung Quốc không giành được quyền tham dự World Cup và ngay cả khi giải đấu mở rộng lên 48 đội, sức hút của World Cup tại Trung Quốc đã giảm sút đáng kể. Thứ hai, World Cup lần này được tổ chức tại châu Mỹ, hầu hết các trận đấu hấp dẫn nhất đều diễn ra vào rạng sáng hoặc sáng muộn theo giờ Bắc Kinh.

ĐT Trung Quốc không giành được vé dự World Cup 2026 là một trong các nguyên nhân khiến CCTV không chấp nhận trả giá cao để mua bản quyền truyền hình giải đấu
Mong muốn đặt quảng cáo của các doanh nghiệp đã giảm đi rõ rệt. Khi các cuộc đàm phán bế tắc và giải đấu đang cận kề, cửa sổ cơ hội cho chi tiêu quảng cáo đã bị bỏ lỡ, khiến việc thất thu từ các nhà tài trợ là điều không thể tránh khỏi.
Các phóng viên từ các cơ quan truyền thông Trung Quốc đại lục hiện vẫn chưa thể xin thị thực và đăng ký các studio tiền tuyến, khu vực làm việc tại sân vận động và cabin bình luận, điều này chắc chắn sẽ dẫn đến sự sụt giảm chất lượng phát sóng. Ước tính các nhà tài trợ Trung Quốc đã đầu tư hơn 500 triệu USD vào kỳ World Cup này, nếu việc phát sóng bị hủy bỏ, đó sẽ là đòn giáng mạnh vào các doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời làm giảm niềm tin của FIFA trong việc thu hút nhà tài trợ và tăng giá trong tương lai.
Bối cảnh thị trường bản quyền thể thao Trung Quốc đang chuyển mình nhanh chóng. Từ chỗ CCTV giữ vị thế độc tôn cho đến World Cup 2014, thị trường đã chuyển dịch sang mô hình phân phối và hợp tác. World Cup 2018 đánh dấu bước ngoặt khi CCTV lần đầu tiên chia sẻ quyền phát sóng trực tiếp, mở ra kỷ nguyên "xem bóng đá trên điện thoại di động".
Đến World Cup 2022 tại Qatar, bản quyền tiếp tục dịch chuyển mạnh sang các nền tảng video ngắn. Với sự phát triển bùng nổ của truyền thông hội tụ, World Cup 2026 có thể chứng kiến những phương thức xem bóng đá còn đột phá hơn nữa. Nhiều người hâm mộ có thể không còn phụ thuộc vào việc thức khuya xem trực tiếp trên CCTV mà lựa chọn các hình thức xem linh hoạt hơn.
Theo Reuters, Trung Quốc đóng góp 17,7% và Ấn Độ đóng góp 2,9% vào phạm vi tiếp cận của truyền hình truyền thống toàn cầu tại World Cup 2022. Hai quốc gia này cộng lại chiếm 22,6% tổng phạm vi tiếp cận của các nền tảng phát trực tuyến (streaming) kỹ thuật số trên toàn thế giới cho kỳ World Cup đó.
Giải đấu năm 2026 sẽ khởi tranh vào ngày 11/6, nghĩa là chỉ còn khoảng 5 tuần để hoàn tất thỏa thuận, thiết lập hạ tầng phát sóng và bán các gói quảng cáo.