Sau hai lượt trận vòng bảng, bức tranh tổng thể của U17 nữ châu Á 2026 đã dần lộ diện với 6/8 suất vào tứ kết được xác định. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh cho hai tấm vé còn lại, đặc biệt ở nhóm các đội xếp thứ ba, vẫn rất đáng chú ý, trong đó U17 nữ Việt Nam đang nắm trong tay quyền tự quyết.
Sau hai lượt trận vòng bảng, bức tranh tổng thể của U17 nữ châu Á 2026 đã dần lộ diện với 6/8 suất vào tứ kết được xác định. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh cho hai tấm vé còn lại, đặc biệt ở nhóm các đội xếp thứ ba, vẫn rất đáng chú ý, trong đó U17 nữ Việt Nam đang nắm trong tay quyền tự quyết.
Cục diện bảng đấu của U17 nữ Việt Nam
Tại bảng A, U17 nữ Trung Quốc thể hiện sức mạnh vượt trội với hai chiến thắng liên tiếp, ghi tới 9 bàn và không để thủng lưới, qua đó sớm giành vé vào tứ kết với ngôi đầu gần như chắc chắn. Xếp ngay sau là U17 nữ Thái Lan với 4 điểm, cũng đã đảm bảo suất đi tiếp.
Trong khi đó, U17 nữ Việt Nam mới có 1 điểm sau trận hòa 2-2 với Thái Lan và thất bại 0-3 trước Trung Quốc. Kết quả này khiến thầy trò HLV Okiyama Masahiko tạm đứng thứ ba, xếp trên U17 nữ Myanmar.

Xếp hạng bảng A
Theo bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba sau hai lượt trận, U17 nữ Việt Nam hiện dẫn đầu nhóm này với 1 điểm, xếp trên U17 nữ Liban (bảng B) và U17 nữ Philippines (bảng C). Đây là lợi thế quan trọng trước lượt đấu cuối.
Theo điều lệ, hai trong ba đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào tứ kết. Với cục diện hiện tại, nếu U17 nữ Việt Nam đánh bại Myanmar ở lượt cuối, họ sẽ có 4 điểm – con số đủ để chắc chắn đứng đầu nhóm các đội hạng ba.
Điều này đồng nghĩa, chỉ cần hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm trước Myanmar, đội tuyển nữ U17 Việt Nam sẽ không cần quan tâm tới kết quả ở các bảng khác mà vẫn giành quyền đi tiếp. Đây là kịch bản rõ ràng và cũng là con đường khả thi nhất.

Bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba
Tuy nhiên, nếu không thắng, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp. Một kết quả hòa khiến U17 nữ Việt Nam chỉ có 2 điểm và phải chờ đợi kết quả từ bảng C, nơi các đội cuối bảng có thể tạo ra bất ngờ. Khi đó, nguy cơ bị loại là hoàn toàn có thể xảy ra.
Lợi thế lớn nếu giành vị trí nhì bảng
Không chỉ dừng lại ở việc đi tiếp, thứ hạng tại bảng A còn ảnh hưởng lớn đến hành trình của U17 nữ Việt Nam tại vòng knock-out. Nếu giành vị trí nhì bảng, đội sẽ có lợi thế đáng kể khi tránh được các đối thủ mạnh nhất ngay từ tứ kết.

U17 nữ Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay - Ảnh: VFF
Kịch bản này vẫn có thể xảy ra nếu U17 nữ Việt Nam thắng Myanmar, đồng thời Thái Lan thua đậm Trung Quốc ở trận đấu cùng giờ. Khi đó, khoảng cách về hiệu số có thể giúp Việt Nam vượt lên chiếm vị trí thứ hai.
Nếu đi tiếp với tư cách nhì bảng, đối thủ của U17 nữ Việt Nam nhiều khả năng sẽ là đội nhì bảng B, có thể là U17 nữ Australia. Đây được đánh giá là đối thủ "dễ chịu" hơn so với các đội đầu bảng C.
Ngược lại, nếu chỉ đi tiếp với vị trí thứ ba, đại diện Việt Nam nhiều khả năng sẽ phải đối đầu với đội nhất bảng C, nơi có sự hiện diện của những đội bóng rất mạnh như U17 nữ Triều Tiên hoặc U17 nữ Hàn Quốc. Đây sẽ là thử thách lớn cho tham vọng tiến xa.
Giải đấu năm nay không chỉ dừng lại ở cấp độ châu lục. Bốn đội vào bán kết sẽ đại diện châu Á tham dự World Cup U17 nữ 2026 tại Morocco.
Xét tổng thể, cục diện hiện tại vẫn đang ủng hộ U17 nữ Việt Nam. Quyền tự quyết nằm trong tay, đối thủ lượt cuối không quá mạnh, và vị trí trong nhóm các đội hạng ba đang ở mức thuận lợi. Vấn đề còn lại là khả năng tận dụng cơ hội.