Thời điểm này 20 năm trước, ông bầu Đoàn Nguyên Đức quyết định phá hàng chục hecta cao su đang độ tuổi thu hoạch, để xây dựng Học viện bóng đá liên kết HAGL-Arsenal-JMG. Hôm động thổ Học viện, trước đầy đủ "bá quan văn võ" và các cơ quan truyền thông, ông Đức nói, doanh thu của doanh nghiệp gỗ Hoàng Anh tăng gấp chục lần kể từ khi kết hợp với bóng đá Gia Lai. Đó là lý do ông muốn trả lại những gì bóng đá đã đem về.
Thời điểm này 20 năm trước, ông bầu Đoàn Nguyên Đức quyết định phá hàng chục hecta cao su đang độ tuổi thu hoạch, để xây dựng Học viện bóng đá liên kết HAGL-Arsenal-JMG. Hôm động thổ Học viện, trước đầy đủ "bá quan văn võ" và các cơ quan truyền thông, ông Đức nói, doanh thu của doanh nghiệp gỗ Hoàng Anh tăng gấp chục lần kể từ khi kết hợp với bóng đá Gia Lai. Đó là lý do ông muốn trả lại những gì bóng đá đã đem về.
Cần nói thêm, cùng với ông bầu Võ Quốc Thắng của Gạch Đồng Tâm, bầu Đức là một trong những doanh nhân đầu tiên kết hợp bóng đá địa phương và doanh nghiệp ở kỷ nguyên đầu bóng đá Việt Nam lên chuyên.
"Học viện bóng đá HAGL-Arsenal-JMG sẽ xuất khẩu các cầu thủ giá triệu đô qua thị trường Đông Bắc Á (Nhật Bản, Hàn Quốc) và châu Âu. Tôi cho rằng, cầu thủ trẻ Việt Nam nếu được đào tạo bài bản, không thua gì Thái Lan và các quốc gia châu Á khác. Việc thu hồi vốn vì thế không phải vấn đề, nếu không muốn nói còn có lãi", bầu Đức từng chia sẻ với rất đông các phóng viên có mặt tại phòng ăn khách sạn HAGL Pleiku hôm ấy.
Tham vọng của ông chủ Tập đoàn HAGL vượt xa ý niệm thông thường về việc tự cung tự cấp. Ông Đức đã quá ngán việc mua cầu thủ bằng mọi giá và ông cũng không muốn bóng đá Việt Nam mãi thua thiệt trước Thái Lan, như những năm 90. Tất nhiên, giữa tham vọng và thực tế là những chuyện không giống nhau. Bầu Đức và HAGL gần như đã không toại nguyện với mục tiêu đề ra.
Để đạt được thỏa thuận với CLB Arsenal và JMG toàn cầu vào thời điểm đó là không hề đơn giản. HAGL đã phải theo đuổi suốt 4 năm, với số tiền bỏ ra hàng triệu đô, trả cho đội bóng mạnh nhất nhì Premier League khi ấy là Arsenal. JMG toàn cầu lúc đó đang thành công ở Bờ Biển Ngà và Pháp, đương nhiên cũng được hưởng lợi, cạnh Arsenal.
Chuyện sau này mới được người của HAGL tiết lộ. Con số tổng cộng trong 7 năm hợp tác (2007-2014) mua thương hiệu và nhượng quyền từ Arseanal và JMG toàn cầu là tính bằng nhiều triệu USD.

Festival U14 quốc tế ở Gia Lai sẽ diễn ra từ 11 tới 15/5
Học viện HAGL-Arsenal-JMG đã xuất xưởng một trong những thế hệ cầu thủ hay nhất cho bóng đá Việt Nam. Đó là lứa của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Minh Vương..., các cầu thủ đã đem lại thành công hiếm thấy, từ Thường Châu 2018 đến Vòng loại FIFA World Cup 2022 sau đó. Xen kẽ là suất chơi tứ kết Asian Cup 2019, vô địch ASEAN Cup 2018 vào bán kết ASIAD 19... Đây cũng là các cầu thủ xuất ngoại đem lại tiếng vang cho nền bóng đá xứ sở.
Bóng đá Việt Nam các cấp độ ĐTQG, kể từ sau năm 2010 đến 2013, thực sự đã làm thất vọng người hâm mộ, vì thành tích bết bát và lối chơi nghèo nàn. Nhưng chính lứa Học viện HAGL-Arsenal-JMG với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... đã "bật tình yêu lên". Ở đâu có họ, các khán đài chật kín khán giả, người hâm mộ, từ Thống Nhất đến Mỹ Đình, Cần Thơ... Có thể nói, chính Công Phượng và đồng đội đã sưởi ấm lại tình yêu bóng đá cho người Việt Nam cho đến tận bây giờ.
Trở lại với tâm tư của ông bầu Đoàn Nguyên Đức. Nó vẫn như 20 năm trước, dù đội 1 HAGL vẫn vắng bóng trên bục nhận danh hiệu, bầu Đức vẫn không từ bỏ đam mê về một nền bóng đá tự cường. 12 CLB trẻ, một nửa thuộc Việt Nam, nửa còn lại đến từ các nền bóng đá phát triển, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc... sẽ tề tựu về phố Núi trong vài ngày tới cho festival bóng đá trẻ U14 năm 2026 (từ 11 tới 15/5). Giao lưu, học hỏi là chính. Cầu thủ trẻ cũng chỉ cần có thế.
Có thể thấy, chỉ HAGL mới gọi mời được các đại diện quốc tế về với Gia Lai, trong năm du lịch Việt Nam vốn đã chọn địa phương này làm tiêu điểm. Sự kết hợp hoàn hảo giữa bóng đá trẻ và năm du lịch quốc gia.
Với các cầu thủ trẻ, hãy cứ tận hưởng các cuộc chơi. Gia Lai chỉ là điểm đầu, không phải điểm kết thúc.