Còn 36 ngày nữa là tới World Cup 2026, nhưng giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh đang đối mặt với nhiều vấn đề.
Còn 36 ngày nữa là tới World Cup 2026, nhưng giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh đang đối mặt với nhiều vấn đề.
Còn hơn 1 tháng nữa là World Cup 2026 sẽ khởi tranh bằng trận khai mạc hôm 11/6 giữa Mexico và Nam Phi trên sân Azteca (Mexico City, Mexico) nhưng căng thẳng chính trị đang bùng phát, cùng với đó tình trạng giá cả đắt đỏ, làn sóng tẩy chay từ cổ động viên và cả việc cắt giảm ngân sách ngầm.
Sự phản đối gay gắt trước thềm World Cup 2026
Những tranh cãi xoay quanh World Cup đang gia tăng, từ căng thẳng bùng phát ở Trung Đông dẫn tới hoài nghi về việc đội tuyển Iran có dự giải đấu hay không, cho tới những vấn đề liên quan đến vấn đề giá vé và chi phí đi lại.
Truyền thông Mỹ đưa ra những chỉ trích gay gắt nhất. Tờ The New Yorker đăng một bài viết đặt câu hỏi liệu việc định giá vé linh hoạt có đang "hủy hoại" giải đấu hay không. Dù thị trường thể thao Mỹ vốn quen với giá vé cao, sự bức xúc vẫn bùng lên khi chi phí di chuyển bị đẩy lên mức bất hợp lý. Tờ The Athletic (thuộc New York Times) cho biết giá vé tàu từ ga Penn (New York) đến sân MetLife ở New Jersey có thể vượt 100 USD trong thời gian diễn ra các trận đấu, cao gấp 10 lần mức thông thường.
Peter Moore, cựu Tổng giám đốc của Liverpool, đã cảnh báo tình hình có thể trở nên căng thẳng hơn khi giải đấu bắt đầu. Ông cho rằng FIFA, đặc biệt là Chủ tịch Gianni Infantino, đã không gây đủ áp lực để kiểm soát giá cả, thậm chí còn hưởng lợi từ thị trường vé thứ cấp. Theo Moore, việc này tạo ra cảm giác "trục lợi" và gây khó khăn cho người hâm mộ quốc tế, những người không quen với mức chi phí cao tại Mỹ.
Giá vé đắt đỏ cũng làm dấy lên lo ngại về lượng khách quốc tế, khi nhiều trận vòng bảng vẫn chưa bán hết. Dù FIFA khẳng định mọi doanh thu đều được tái đầu tư cho bóng đá toàn cầu, áp lực về việc cân bằng giữa lợi nhuận và khả năng tiếp cận của người hâm mộ ngày càng lớn.
Làn sóng chỉ trích World Cup tại Mỹ tiếp tục gia tăng khi người hâm mộ Anh bắt đầu quay lưng với giải đấu bị xem là "sân chơi của giới nhà giàu". Dù FIFA từng khẳng định vé sẽ được bán hết, thực tế vẫn còn khoảng 1 triệu vé chưa tiêu thụ để đạt mốc 6 triệu khán giả. Giá vé cao ngất, đặc biệt trên thị trường bán lại, khiến nhiều người ví bầu không khí khán đài có thể giống "hội nghị Davos" của giới siêu giàu.

World Cup 2026 đối mặt chỉ trích về giá vé và chi phí đắt đỏ
Cắt giảm ngân sách bí mật
Dù số lượng thành viên hội cổ động viên Anh tăng mạnh lên khoảng 30 nghìn, nhưng chỉ 3 nghìn đến 4 nghìn người dự kiến sang Mỹ theo diện chính thức mỗi trận, theo tờ Telegraph. Bộ vé rẻ nhất cho một cổ động viên Anh hy vọng theo chân đội nhà đến tận trận chung kết có tổng trị giá 7.020 USD (5.148 bảng). Đối với những người muốn vé hạng 1, tổng số tiền lên tới 16.590 USD (12.167 bảng). Chi phí đi lại, khách sạn, ăn uống và bia hàng ngày có thể dễ dàng đẩy mức chi tiêu vượt quá 60 nghìn USD cho toàn bộ chuyến đi.
Chủ tịch Gianni Infantino khẳng định FIFA đang ở trạng thái tài chính tốt nhất, đồng thời tăng 15% tiền thưởng cho các đội dự World Cup. Tuy nhiên, theo các nguồn tin hậu trường, tổ chức này đã âm thầm cắt giảm nhiều khoản chi khác. Một số hợp đồng dịch vụ tại sân bị giảm tới một phần ba, cùng với việc cắt ngân sách cho nhân sự, khu truyền thông và phương tiện đưa đón. Quảng cáo World Cup ngoài khu vực sân cũng giảm mạnh. Những thay đổi này có thể ít ảnh hưởng tới khán giả, nhưng phản ánh nỗ lực kiểm soát chi phí phía sau giải đấu.
Công tác tổ chức giải đấu lần này mang tính đặc thù và phức tạp hơn rất nhiều so với khi FIFA tổ chức tại Nga và Qatar. Các nhà thầu chia sẻ với nhật báo Anh Telegraph rằng họ chưa từng thấy FIFA can thiệp sâu đến vậy, với đội ngũ lớn nhất từ trước đến nay làm việc trực tiếp tại Miami. Tuy nhiên, Infantino và bộ máy của ông gần như bất lực trong việc giải quyết các mâu thuẫn giữa chính quyền liên bang và các bang, vốn đang gây áp lực lớn lên chi phí tổ chức.
Trong khi đó, các thành phố đăng cai phàn nàn về những khó khăn hậu cần. Bên cạnh tranh cãi về giao thông tại New York, tình trạng tương tự cũng xảy ra ở bang Massachusetts liên quan đến chi phí. Vé tàu từ Boston đến Foxborough cho các trận World Cup có giá khoảng 80 USD, trong khi vé xe buýt có thể lên tới 95 USD.
Người hâm mộ đang tự tìm cách kiểm soát chi phí leo thang. Đã có vài nhóm WhatsApp của cổ động viên Anh đặt trước xe khách để di chuyển những quãng đường dài đến các sân vận động ở ngoại ô. Khi mà World Cup còn hơn 1 tháng là diễn ra, nhiều người hâm mộ có thể sẽ không góp mặt ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vì chi phí quá cao.
FIFA gần đây công bố quỹ thưởng World Cup 2026 đạt 871 triệu USD, mức cao nhất lịch sử, tại cuộc họp do chủ tịch Gianni Infantino chủ trì. Mỗi đội nhận tối thiểu 12,5 triệu USD, gồm 2,5 triệu USD tiền chuẩn bị và 10 triệu USD tiền tham dự, chưa kể thưởng thành tích.
Việc tăng chi trả nhằm bù đắp chi phí và hỗ trợ các đội nhỏ. Giải đấu sẽ mở rộng lên 48 đội, đồng thời FIFA dành thêm hơn 16 triệu USD hỗ trợ chi phí đoàn và vé.
World Cup 2026 sẽ là kỳ lớn nhất lịch sử với 48 đội (so với 32 đội năm 2022), trong đó có các đội lần đầu góp mặt như Cape Verde, Curacao, Jordan và Uzbekistan.
Sơn Tùng