Với gói tài trợ trị giá 9,3 tỷ đồng, đội bóng chuyền nữ TP.HCM đặt mục tiêu sớm trở lại sân chơi đỉnh cao ở giải quốc nội. Không chỉ được hỗ trợ tài chính, CLB còn được đối tác mới giúp nâng tầm thể lực và chuyên môn cho các VĐV.
Với gói tài trợ trị giá 9,3 tỷ đồng, đội bóng chuyền nữ TP.HCM đặt mục tiêu sớm trở lại sân chơi đỉnh cao ở giải quốc nội. Không chỉ được hỗ trợ tài chính, CLB còn được đối tác mới giúp nâng tầm thể lực và chuyên môn cho các VĐV.
Chiều 5/5, Liên đoàn Bóng chuyền TP.HCM và Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood đã ký kết thỏa thuận tài trợ cho đội tuyển bóng chuyền nữ TP.HCM với tổng giá trị lên đến 9,3 tỷ đồng.

Đại diện Liên đoàn bóng chuyền TP.HCM và Nutifood ký thỏa thuận đồng hành. Ảnh: AT
Đây được xem là cú hích quan trọng giúp đội bóng thành phố củng cố lực lượng và hướng tới mục tiêu trở lại Giải vô địch quốc gia trong thời gian tới.

Bóng chuyền nữ TP.HCM hứa hẹn sẽ có đột phá nhờ động lực này. Ảnh: AT
Theo kế hoạch, nguồn kinh phí này sẽ được sử dụng để tăng cường nhân sự, chiêu mộ các VĐV chất lượng, đồng thời cải thiện chế độ đãi ngộ cho ban huấn luyện và các cầu thủ. Bên cạnh đó, Nutifood cũng tài trợ toàn bộ trang phục thi đấu và tập luyện cho đội trong mùa giải 2026, góp phần tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình chuẩn bị.
Ông Lê Nguyên Hòa – Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ này không chỉ hướng đến thành tích trước mắt mà còn là hành trình dài hơi để lấy lại vị thế cho bóng chuyền nữ TP.HCM.
Ông Lã Quốc Khánh – Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền TP.HCM đánh giá cao sự đồng hành kịp thời này. Ông cho rằng đây không chỉ là nguồn lực quan trọng mà còn là động lực tinh thần giúp toàn đội mạnh dạn đặt mục tiêu lớn hơn trong giai đoạn tới.
Điểm đáng chú ý trong thỏa thuận hợp tác lần này là việc Nutifood mang đến hướng tiếp cận toàn diện về dinh dưỡng thể thao. Doanh nghiệp sẽ phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng TP.HCM triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu, giúp VĐV hiểu rõ hơn về chế độ dinh dưỡng phù hợp với cường độ tập luyện và thi đấu.
Ngoài ra, đội tuyển còn được tiếp cận phần mềm Nuti Expert, công cụ hỗ trợ xây dựng thực đơn cá nhân hóa cho từng VĐV. Các sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt cũng sẽ được cung cấp xuyên suốt nhằm đảm bảo thể lực và khả năng hồi phục cho VĐV trong mùa giải.
HLV trưởng Trần Thị Hiền chia sẻ, sự hỗ trợ này đến đúng thời điểm quan trọng khi đội đang trong quá trình tái thiết. Khi các VĐV được đảm bảo cả về thu nhập, điều kiện tập luyện và dinh dưỡng, họ có thể tập trung tối đa vào chuyên môn, từ đó nâng cao thành tích.