Tuyển bắn cung Việt Nam giành được thành công ở Giải vô địch bắn cung Barebow châu Á 2026.
Tuyển bắn cung Việt Nam giành được thành công ở Giải vô địch bắn cung Barebow châu Á 2026.
Tại Giải vô địch bắn cung Barebow châu Á 2026 diễn ra ở Malaysia từ cuối tháng 4 đến ngày 3/5, đội tuyển bắn cung Việt Nam đã có màn trình diễn nổi bật, ghi dấu mốc với thành tích 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng, qua đó xếp hạng ba toàn đoàn. Đây là kết quả ấn tượng trong bối cảnh giải đấu quy tụ gần 800 vận động viên đến từ hơn 10 quốc gia châu Á.

Tuyển bắn cung Việt Nam thi đấu thành công ở Giải vô địch bắn cung Barebow châu Á 2026 - Ảnh: Bắn cung Việt Nam
Trong các nội dung thi đấu, những cung thủ Việt Nam đã sớm tạo dấu ấn ở vòng xếp hạng (ranking). Hà Chí Thiện giành huy chương vàng nội dung cá nhân nam hệ quốc gia với 633 điểm. Ở nội dung nữ, Hứa Ngọc Cẩm đoạt huy chương bạc với 576 điểm, trong khi Trương Hồ Bảo Điền giành huy chương đồng nội dung nam với 630 điểm. Đáng chú ý, Nguyễn Thanh Bình giành huy chương bạc với số điểm 641. thành tích cao kỷ lục của một vận động viên Việt Nam ở nội dung này, chỉ kém người đứng đầu đúng 1 điểm.
Giải đấu, có tên chính thức Malaysia 2026 Barebow Asia Championship, được tổ chức tại Khu phức hợp Thể thao Quốc gia Panasonic ở Shah Alam, bang Selangor. Các vận động viên tranh tài ở hai hệ chính là Mở (Open) và Lão tướng (Master), với các nội dung cá nhân và đồng đội. Sau vòng loại xác định thứ hạng, các cung thủ bước vào vòng đấu loại trực tiếp để cạnh tranh huy chương.
Toàn bộ kết quả được quản lý bằng các hệ thống quốc tế như IANSEO và MAREOS, đảm bảo tính minh bạch và chính xác. Điều kiện khí hậu tương đồng với Việt Nam tại địa điểm thi đấu cũng góp phần giúp các cung thủ thích nghi tốt, qua đó đạt được thành tích cao, khẳng định sự tiến bộ của bắn cung Việt Nam ở đấu trường châu lục.