Vừa qua, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Hà Nội đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi bị chấn thương nặng ở bàn tay. Nguyên nhân được xác định là do tai nạn trong lúc chơi xe điện tự chế.
Vừa qua, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Hà Nội đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi bị chấn thương nặng ở bàn tay. Nguyên nhân được xác định là do tai nạn trong lúc chơi xe điện tự chế.
Bệnh nhi (5 tuổi) nhập viện trong tình trạng đứt lìa ngón cái và ngón trỏ của bàn tay phải. Qua thăm khám lâm sàng và hình ảnh, bác sĩ nội trú Đỗ Hùng Anh (Đơn nguyên Phẫu thuật tạo hình Sọ mặt & Thẩm mỹ) nhận định đây là một ca chấn thương rất nghiêm trọng.

Hình ảnh 2 ngón tay bị đứt rời của bệnh nhi. Ảnh: BV
Cụ thể, phần đốt xa của hai ngón tay đã bị đứt rời hoàn toàn. Do cơ chế tai nạn gây dập nát diện rộng, các mạch máu bị hư hại nặng nên đầu ngón tay không còn khả năng hồi lưu. Sau khi đánh giá kỹ lưỡng, các bác sĩ kết luận không còn khả năng phẫu thuật trồng nối lại bộ phận đã đứt rời cho trẻ.
Theo đội ngũ y bác sĩ, các tai nạn liên quan đến bộ phận chuyển động như dây xích, bánh xe hoặc động cơ thường gây ra những vết thương phức tạp. Đối với trẻ nhỏ, hậu quả không dừng lại ở vết thương cấp tính mà thường để lại di chứng lâu dài, ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng vận động và thẩm mỹ của bàn tay trong tương lai.
Trong trường hợp này, việc xe điện tự chế thiếu các thiết bị che chắn an toàn là yếu tố trực tiếp dẫn đến tai nạn khi trẻ tiếp cận gần các bộ phận đang vận hành.
Để phòng tránh những tai nạn tương tự, bác sĩ Bệnh viện Nhi Hà Nội lưu ý phụ huynh:
Giám sát chặt chẽ: Không để trẻ tự ý sử dụng các phương tiện có động cơ hoặc thiết bị có bánh xe chuyển động mà không có người lớn trông nom.
Kiểm tra thiết bị: Chỉ nên cho trẻ chơi các loại đồ chơi có thiết kế an toàn, có khung che chắn bảo vệ các bộ phận chuyển động như xích, nan hoa hoặc động cơ.
Giáo dục trẻ: Hướng dẫn trẻ giữ khoảng cách an toàn, không đưa tay hoặc chân lại gần các vị trí có nguy cơ gây kẹt, cuốn khi xe đang chạy.
Vụ việc là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh trong việc lựa chọn và quản lý đồ chơi công nghệ, thiết bị tự chế nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe cho trẻ nhỏ.