Khi Bruno Fernandes thực hiện pha đánh đầu đưa bóng cắt ngang khung thành để Benjamin Sesko nâng tỷ số lên 2-0 trong chiến thắng 3-2 trước Liverpool vào Chủ Nhật vừa qua, anh có lẽ đã nghĩ rằng mình vừa cân bằng kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải tại Premier League.
Khi Bruno Fernandes thực hiện pha đánh đầu đưa bóng cắt ngang khung thành để Benjamin Sesko nâng tỷ số lên 2-0 trong chiến thắng 3-2 trước Liverpool vào Chủ Nhật vừa qua, anh có lẽ đã nghĩ rằng mình vừa cân bằng kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải tại Premier League.
Thực tế, bất kỳ ai đang theo dõi đội hình Fantasy Premier League (FPL) của mình đều thấy tiền vệ người Bồ Đào Nha được cộng điểm kiến tạo.
Vậy tại sao trong sổ sách thống kê chính thức, Fernandes vẫn chỉ dừng lại ở con số 19 kiến tạo, kém 1 bậc so với cột mốc lịch sử do Thierry Henry và Kevin De Bruyne thiết lập?
Đội bóng của Michael Carrick đã có khởi đầu bùng nổ trước Liverpool khi vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng ở phút thứ 6 của Matheus Cunha. Không lâu sau, Sesko có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng pha dứt điểm sau đường chuyền của Fernandes đã bị thủ thành Freddie Woodman cản phá.

Bruno Fernandes không được công nhận kiến tạo
Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, Cunha thu hồi bóng và chuyền lại cho Luke Shaw. Hậu vệ này treo bóng sâu xuống cột xa, nơi Fernandes bật cao hơn Andrew Robertson để thực hiện cú đánh đầu. Bóng từ đầu của tiền vệ này sau đó được Sesko đưa vào lưới, nhưng trước đó thủ môn Freddie Woodman đã chạm tay vào bóng và làm thay đổi quỹ đạo trước khi đến vị trí của chân sút người Slovenia.
Đây chính là lý do khiến đóng góp của Fernandes không được tính là một pha kiến tạo chính thức.
Opta, đối tác thống kê chính thức của Premier League, định nghĩa về kiến tạo như sau: "Cú chạm cuối cùng từ một đồng đội dẫn đến việc người nhận bóng ghi bàn. Nếu pha kiến tạo bị cầu thủ đối phương làm chệch hướng, nó phải được xác định là bóng vẫn sẽ tìm đến người ghi bàn bất kể có sự tác động đó hay không".
Các chuyên gia của Opta quyết định rằng cú đánh đầu của Fernandes chưa chắc đã tìm đến đúng vị trí của Sesko nếu không có pha chạm tay của Woodman.

Freddie Woodman đã chạm tay vào bóng và làm thay đổi quỹ đạo trước khi đến vị trí của Sesko
Sự hụt hẫng của Fernandes bắt nguồn từ các định nghĩa khác nhau mà Opta sử dụng cho trò chơi FPL. Có 8 loại "kiến tạo" được tính điểm trong FPL ngay cả khi chúng không được ghi nhận trong kỷ lục chính thức của giải đấu, bao gồm khái niệm "Pass Lost" (Đường chuyền bị tác động).
Theo định nghĩa: "Một pha kiến tạo Fantasy (Pass Lost) được tính khi một đường chuyền/quả tạt đến được vị trí người ghi bàn sau một cú chạm phòng ngự duy nhất (không phải là một pha phá bóng chủ đích). Nếu bóng được nhận trong vòng cấm bởi bất kỳ cầu thủ tấn công nào, ý định chuyền cho một mục tiêu cụ thể là không bắt buộc".
Ngoài ra, Opta cũng có thể coi cú đánh đầu của Fernandes là một cú dứt điểm. Khi đó, định nghĩa "Attempt saved" (Dứt điểm bị cản phá) sẽ được áp dụng: "Một cú sút bị thủ môn cản phá và hành động tiếp theo là một bàn thắng."
Dù không được tính thêm kiến tạo trong trận gặp Liverpool, Bruno Fernandes vẫn có khả năng cao sẽ cân bằng hoặc phá kỷ lục ngay trong mùa giải này. MU còn 3 trận đấu nữa: hai chuyến làm khách trước Sunderland và Brighton, xen giữa là trận sân nhà tiếp đón Nottingham Forest.
Hiện tại, Fernandes đạt hiệu suất khoảng 0,59 kiến tạo/trận. Nếu không gặp chấn thương, sẽ rất bất ngờ nếu anh không có thêm đường dọn cỗ nào (anh từng kiến tạo cho Casemiro trong trận lượt đi với Forest tại Old Trafford).
Tiền vệ này cũng đang tận dụng triệt để sự ưu tiên của Man Utd cho các tình huống cố định mùa này. Hơn một nửa số pha kiến tạo của anh đến từ đá phạt hoặc phạt góc (trong khi Henry chỉ có 2 và De Bruyne có 3 từ bóng chết). Sẽ không ngạc nhiên nếu những cái tên như Casemiro hay Harry Maguire là những người giúp Fernandes đi vào lịch sử.