Sau 26 năm thống trị tuyệt đối, đội tuyển bóng bàn nam Trung Quốc cuối cùng cũng phải nhận thất bại tại giải vô địch đồng đội thế giới. Cú sốc xảy ra ở vòng bảng năm 2026 khi họ để thua Hàn Quốc với tỷ số 1-3 tại London (Anh).
Sau 26 năm thống trị tuyệt đối, đội tuyển bóng bàn nam Trung Quốc cuối cùng cũng phải nhận thất bại tại giải vô địch đồng đội thế giới. Cú sốc xảy ra ở vòng bảng năm 2026 khi họ để thua Hàn Quốc với tỷ số 1-3 tại London (Anh).
Lần gần nhất Trung Quốc thua một trận ở sân chơi này đã từ năm 2000, khi thất bại 2-3 trước Thụy Điển trong trận chung kết tại Kuala Lumpur (Malaysia). Kể từ đó, họ duy trì chuỗi chiến thắng kéo dài suốt hơn hai thập niên, đồng thời liên tiếp bước lên ngôi vô địch.
Vì thế, kết quả trước Hàn Quốc được xem là bất ngờ lớn với giới chuyên môn. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên sau 36 năm đội tuyển Hàn Quốc mới lại đánh bại Trung Quốc tại giải đồng đội thế giới.
Ở trận đấu này, cả hai đội đều không tung ra lực lượng mạnh nhất. Trung Quốc chủ động cất tay vợt số một thế giới Wang Chuqin để giữ sức cho vòng knock-out. Tuy nhiên, họ vẫn sở hữu đội hình rất mạnh gồm Lin Shidong, Liang Jingkun và Zhou Qihao, những cái tên đều nằm trong top đầu thế giới.
Phía Hàn Quốc cũng để đội trưởng Jang Woo-jin nghỉ ngơi. Ba tay vợt được sử dụng là Kim Jang-won, Oh Jun-sung và An Jae-hyun. So về thứ hạng quốc tế, đội hình này bị đánh giá thấp hơn đáng kể so với đối thủ.
Trung Quốc khởi đầu đúng như kỳ vọng khi Lin Shidong thắng áp đảo Kim Jang-won 3-0, giúp đội nhà dẫn trước. Tuy nhiên, cục diện sau đó đảo chiều hoàn toàn. Liang Jingkun để thua Oh Jun-sung 1-3, trước khi Zhou Qihao tiếp tục gục ngã trước An Jae-hyun sau trận đấu căng thẳng.
Bị dẫn ngược 1-2, Trung Quốc đặt hy vọng vào Lin Shidong ở trận thứ tư. Dù vậy, tay vợt này tiếp tục gây thất vọng khi thua Oh Jun-sung 1-3. Chung cuộc, Hàn Quốc thắng 3-1, trong đó Oh Jun-sung trở thành người hùng với hai chiến thắng đơn.
Điều đáng nói là ngay lượt ra quân, Hàn Quốc từng thua Thụy Điển 0-3, trong khi Trung Quốc dễ dàng vượt qua chủ nhà Anh với cùng tỷ số 3-0. Vì vậy, ít ai nghĩ cục diện bảng đấu lại đảo chiều nhanh đến vậy.
Giải đồng đội thế giới 2026 áp dụng thể thức mới nhằm tạo sự phân tầng rõ rệt giữa các đội mạnh và nhóm còn lại. 8 đội đứng đầu thế giới cùng chủ nhà Anh được xếp vào giai đoạn 1a, chia thành hai bảng. Các đội này mặc nhiên có vé vào vòng knock-out 32 đội, còn vòng bảng chủ yếu nhằm xác định thứ hạng và nhánh đấu.
Trong khi đó, 56 đội còn lại thi đấu ở giai đoạn 1b để tranh những suất còn lại. Sau vòng bảng, giải chuyển sang thể thức loại trực tiếp quen thuộc từ vòng 32 đội đến chung kết. Mỗi cuộc đối đầu gồm tối đa 5 trận đơn, đội thắng trước 3 trận sẽ giành chiến thắng chung cuộc.
Dù chưa ảnh hưởng lớn đến tham vọng vô địch của Trung Quốc vì họ vẫn còn cơ hội ở vòng knock-out, thất bại này vẫn mang ý nghĩa biểu tượng lớn. Nó cho thấy khoảng cách giữa cường quốc số một thế giới với các đối thủ đang dần thu hẹp, đồng thời khẳng định Hàn Quốc đủ sức trở thành ứng viên đáng gờm ở giải năm nay.