Giải VĐQG Hà Lan đối mặt nguy cơ hủy bỏ cả mùa giải sau khi 1 CLB gửi đơn kiện về trường hợp của cầu thủ nhập tịch Indonesia, Dean James.
Giải VĐQG Hà Lan đối mặt nguy cơ hủy bỏ cả mùa giải sau khi 1 CLB gửi đơn kiện về trường hợp của cầu thủ nhập tịch Indonesia, Dean James.
Giải VĐQG Hà Lan đang gặp rắc rối khi NAC Breda, đội bóng đang nỗ lực trụ hạng tại giải Vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie), đã đệ đơn kiện sau thất bại 0-6 trước Go Ahead Eagles vào ngày 15/03/2026.
Câu lạc bộ NAC Breda tìm thấy bằng chứng cho thấy tuyển thủ Indonesia, Dean James lẽ ra không được phép ra sân vào ngày hôm đó, vì anh không có giấy phép lao động để thi đấu tại Hà Lan.

Dean James đang khoác áo ĐT Hà Lan và CLB Go Ahead Eagles
Hậu vệ trái 26 tuổi Dean James, một cầu thủ sinh ra tại Hà Lan, đã chọn khoác áo ĐT Indonesia vào năm ngoái. Trong quá trình này, anh đã mất quốc tịch Hà Lan sau khi tự nguyện nhập quốc tịch của một quốc gia khác.
Vấn đề lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng khi Rogier Jacobs, một trong những người dẫn chương trình của podcast Hà Lan De Derde Helft, khẳng định rằng Go Ahead Eagles có thể đã sử dụng một cầu thủ không hợp lệ, cụ thể là Dean James.
"Nếu bạn là một cầu thủ Hà Lan gốc Indonesia, bạn có thể chọn thi đấu cho ĐT Indonesia. Bạn sẽ nhận được hộ chiếu ở đó, nhưng điều mà nhiều cầu thủ và câu lạc bộ không biết là trong một số trường hợp, bạn phải từ bỏ quốc tịch Hà Lan", là nội dung được đưa ra vào thời điểm đó.
"Nếu NAC tìm ra điều này và kiện, trận đấu đó có thể biến thành một chiến thắng cho họ. Tôi từng đi uống nước với một người từ công ty luật chuyên về lĩnh vực này, và ông ấy nói đây có thể là một vụ việc cực kỳ nghiêm trọng", podcast tiếp tục.

Trường hợp của Dean James có thể khiến giải VĐQG Hà Lan bị hủy bỏ cả mùa giải
4 ngày sau khi podcast được phát hành, NAC Breda đã gửi đơn khiếu nại chính thức lên Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Hà Lan (KNVB) về tư cách thi đấu của James. Vấn đề sau đó đã lan rộng ra khoảng 25 cầu thủ, bao gồm các tuyển thủ quốc gia từ Indonesia, Suriname và Cape Verde, những người vốn không nắm rõ luật pháp Hà Lan về việc song tịch.
Vào thứ Ba (28/04/2026), các luật sư của NAC Breda và KNVB đã trình bày các lập luận tương ứng trước thẩm phán tại tòa án ở Utrecht. Phán quyết của tòa án sẽ được công bố vào thứ Hai (04/05/2026).
Luật sư của KNVB, Michiel van Dijk, tin rằng nếu thẩm phán phán quyết có lợi cho NAC, nó có thể tạo ra một "hiệu ứng tiêu cực" trên toàn giải đấu.
"KNVB khi đó có thể đối mặt với một cơn ác mộng về lịch thi đấu, với khả năng ít nhất 133 trận đấu phải tổ chức lại", trang GiveMeSport cho biết.
"Các câu lạc bộ bao gồm Ajax, Feyenoord, Telstar, FC Volendam và Heracles Almelo được cho là đã ra tín hiệu rằng họ cũng sẽ tìm cách hủy bỏ kết quả các trận đấu của mình", trang Givemesport cho biết thêm.
KNVB đã ra thông cáo bày tỏ sự lo ngại về tình trạng hỗn loạn đang diễn ra tại giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie) vì tranh cãi hộ chiếu. Đã có những dấu hiệu cho thấy mùa giải có thể bị hủy bỏ hoàn toàn. Giám đốc KNVB, bà Marianne van Leeuwen, cảnh báo rằng giải đấu có thể không thể kết thúc do những vấn đề lớn về lịch trình.
"Mọi chuyện có thể đi theo nhiều hướng khác nhau", bà Van Leeuwen nói. "Chúng tôi tin rằng điều này sẽ gây ra sự hỗn loạn vì nhiều câu lạc bộ khác cũng sẽ đệ đơn kiện. Nếu tòa án đứng về phía NAC, họ cũng sẽ làm điều tương tự. Trong trường hợp đó, việc hoàn thành mùa giải là điều bất khả thi", bà Van Leeuwen nhấn mạnh.