Đại học Webster quyết định dừng chương trình cờ vua danh tiếng, kéo theo việc siêu đại kiện tướng Lê Quang Liêm chia tay vai trò HLV trưởng.
Đại học Webster quyết định dừng chương trình cờ vua danh tiếng, kéo theo việc siêu đại kiện tướng Lê Quang Liêm chia tay vai trò HLV trưởng.
Thông tin được kỳ thủ số một Việt Nam xác nhận trên Facebook ngày 30/4. Anh cho biết hành trình nhiều năm gắn bó với Webster University đã đi đến hồi kết, đồng thời bày tỏ niềm tự hào về những giá trị mà tập thể nơi đây từng cùng nhau xây dựng.
Quang Liêm viết: "Sau nhiều năm đầy ý nghĩa, thời gian của tôi tại Đại học Webster đã khép lại. Tôi vô cùng tự hào về những gì chúng tôi đã cùng nhau tạo dựng".

Quang Liêm không còn làm HLV ở Đại học Webster nữa - Ảnh Wesbster
Việc Webster chấm dứt chương trình cờ vua đồng nghĩa đội tuyển nổi tiếng của trường sẽ không còn hoạt động. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa thương hiệu SPICE (Susan Polgar Institute for Chess Excellence) biến mất hoàn toàn. Đây là học viện cờ vua do huyền thoại Susan Polgar sáng lập, chuyển về Webster từ năm 2012 và trở thành nền tảng cho đội cờ của trường. Một số hoạt động độc lập như giải SPICE Cup vẫn sẽ tiếp tục tồn tại bên ngoài khuôn khổ nhà trường.
Trong hơn một thập kỷ qua, Webster được xem là biểu tượng thống trị của cờ vua đại học Mỹ. Từ năm 2012 đến 2026, đội cờ của trường giành hai chức vô địch thế giới, ba HCV Olympiad và hơn 90 danh hiệu quốc gia. Họ cũng vô địch hoặc đồng vô địch 10/14 kỳ Pan-American Intercollegiate Championship, giải đấu danh giá nhất Bắc Mỹ ở cấp đại học. Ngoài ra, Webster còn sở hữu bảy President's Cup, giải được ví như "Final Four" của cờ vua sinh viên Mỹ.
Lê Quang Liêm là một phần quan trọng trong giai đoạn rực rỡ ấy. Khi còn là sinh viên, anh từng góp công giúp Webster giành bốn chức vô địch quốc gia. Đến năm 2021, Quang Liêm trở lại đảm nhận vai trò HLV trưởng và tiếp tục mang về thêm hai danh hiệu nữa cho đội cờ này.
Việc dẫn dắt Webster cũng khiến Quang Liêm phải hy sinh sự nghiệp thi đấu cá nhân. Anh từng từ chối nhiều siêu giải quốc tế vì không thể sắp xếp thời gian, chỉ tham dự số lượng giải hạn chế mỗi năm.
Trong lời chia tay, Quang Liêm gửi lời cảm ơn tới những người từng đặt nền móng cho chương trình, bao gồm cựu Hiệu trưởng Elizabeth Stroble, cựu Chủ tịch Julian Schuster, các cộng sự, nhà tài trợ và bạn bè đã đồng hành cùng đội cờ suốt nhiều năm. Anh cũng dành sự tri ân đặc biệt cho Susan Polgar và chồng là Paul Truong, những người sáng lập SPICE. Theo anh, di sản mà họ tạo ra cho cờ vua đại học là điều rất khó lặp lại.
Quang Liêm cho biết điều khiến anh tự hào nhất không phải số danh hiệu, mà là con người. Hơn 60 cựu sinh viên Webster đã tốt nghiệp, trong đó có nhiều đại kiện tướng đến từ khắp thế giới. Tinh thần chuyên nghiệp, khát vọng vươn lên và thái độ làm việc nghiêm túc của họ đã tạo nên bản sắc riêng cho chương trình này.
Dù rời Webster, kỳ thủ 35 tuổi khẳng định vẫn hào hứng với chặng đường mới, tiếp tục công tác huấn luyện, thi đấu và đóng góp cho môn cờ vua.