Ngày 30/4, tại ngày thi đấu cuối cùng của Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đã tạo nên dấu ấn đậm nét khi đánh bại chủ nhà Trung Quốc trong trận chung kết đầy kịch tính, qua đó giành tấm HCV danh giá cho thể thao nước nhà.
Ngày 30/4, tại ngày thi đấu cuối cùng của Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đã tạo nên dấu ấn đậm nét khi đánh bại chủ nhà Trung Quốc trong trận chung kết đầy kịch tính, qua đó giành tấm HCV danh giá cho thể thao nước nhà.
Đây được xem là trận đấu then chốt, mang ý nghĩa quyết định không chỉ với riêng đội tuyển mà còn với toàn đoàn thể thao Việt Nam. Trước một đối thủ được đánh giá cao và có lợi thế sân nhà, ban huấn luyện đã yêu cầu các học trò nhập cuộc với sự tập trung tối đa và tinh thần thi đấu bản lĩnh.
Ngay ở ván đấu đầu tiên, các cô gái Việt Nam đã thể hiện phong độ ấn tượng. Những mũi tấn công chủ lực như Phạm Thị Mỹ Hằng và Đàm Thị Thanh Huyền liên tục tạo ra khác biệt bằng các pha dứt điểm chính xác, xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương. Nhờ lối chơi gắn kết cùng khả năng tận dụng cơ hội tốt, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 20-18, qua đó chiếm ưu thế quan trọng.

Tuyển bóng ném nữ Việt Nam vượt qua chủ nhà Trung Quốc để giành HCV Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026
Bước sang ván thứ hai, thế trận trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi đội chủ nhà Trung Quốc vùng lên mạnh mẽ. Hai đội liên tục giằng co từng điểm số trong bầu không khí nghẹt thở. Dù rất nỗ lực, các tuyển thủ Việt Nam vẫn để đối thủ vượt lên giành chiến thắng sát nút 21-20, buộc trận đấu phải bước vào loạt shoot-out quyết định.
Ở thời khắc then chốt, bản lĩnh của đội tuyển Việt Nam đã được thể hiện rõ nét. Các cầu thủ giữ được sự bình tĩnh và chính xác trong từng lượt ném, trong khi đối thủ mắc sai lầm đáng tiếc. Kết quả, tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam giành chiến thắng 9-6 ở loạt luân lưu, khép lại trận chung kết với tỷ số chung cuộc 2-1 đầy cảm xúc.
Chiến thắng này không chỉ mang về tấm HCV quý giá mà còn đánh dấu lần thứ hai trong vòng 10 năm đội tuyển Việt Nam vượt qua Trung Quốc ở một trận chung kết cấp châu lục, sau kỳ đại hội năm 2016. Đồng thời, đây cũng là tấm HCV thứ 3 của đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội năm nay, góp phần khép lại hành trình thi đấu thành công.