thethaovanhoa.vn

V-League và chuyện đá khoán!

CCKM 29/04/2026 13:51 GMT+7

Phát biểu của đội trưởng CLB Hà Nội, Nguyễn Văn Quyết, về lối chơi của Ninh Bình, trong trận thua 2-3 ở vòng 20 V-League 2025/26 mới đây, không phải nhắm vào đàn em Hoàng Đức. Nó chỉ ra thực chất lối chơi của đội bóng đất cố đô Hoa Lư, dưới thời GĐKT Vũ Tiến Thành.

Phát biểu của đội trưởng CLB Hà Nội, Nguyễn Văn Quyết, về lối chơi của Ninh Bình, trong trận thua 2-3 ở vòng 20 V-League 2025/26 mới đây, không phải nhắm vào đàn em Hoàng Đức. Nó chỉ ra thực chất lối chơi của đội bóng đất cố đô Hoa Lư, dưới thời GĐKT Vũ Tiến Thành.

Đó là một cách đá khoán, hệt như thời kỳ đầu của V-League, khi bóng được đưa lên tuyến đầu một cách nhanh nhất, để các ngoại binh tự xử lý. Thành bại tại cầu thủ ngoại. Nó có nghĩa là quả bóng sẽ không cần luân chuyển qua tuyến 2, khu vực buồng phổi và là trái tim của đội bóng. Ý "có 3 Hoàng Đức thì cũng thế" của Văn Quyết là nghĩa như vậy, chứ không hề là chuyện chê bôi người đàn em cũng đầy tài năng.

20 năm trước, thời kỳ đỉnh cao của HAGL, GĐT Long An và B.Bình Dương, lối chơi này phát huy tối đa tính hiệu quả. Bất kể vào thời điểm đó, các CLB này không hề thiếu các tiền vệ tài hoa như Tawan, Dusit, Hữu Đang ở HAGL; hoặc Minh Phương - Tài Em của Long An hay Trường Giang, Hữu Thắng, Vũ Phong ở Gò Đậu - Bình Dương, thì lối đá khoán vẫn là ưu tiên số 1.

Sau thời đại của HAGL, GĐT Long An và B.Bình Dương, khi CLB Hà Nội dưới triều đại Phan Thanh Hùng thực sự làm nên cuộc cách mạng về lối chơi, đề cao kiểm soát và tính chủ động. Rồi tiếp đến là Chu Đình Nghiêm, Hà Nội FC thực sự đã đạt đến đỉnh cao, thống trị giải quốc nội suốt hơn một thập niên. Văn Quyết chính là hạt nhân trong lối chơi của đội bóng Thủ đô, bằng với khoảng thời gian này. Và anh có cơ sở để phát biểu như vậy.

Sự việc - Ý kiến: Đá khoán!  - Ảnh 1.

Dù sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình, nhưng Ninh Bình FC vẫn đá kiểu... đá khoán! Ảnh: Minh Dân

Ninh Bình vắt qua 2 triều đại HLV ở mùa này, nhưng cảm giác như vẫn hơi thiếu cá tính về lối chơi có mảng miếng. Dù khá nhiều cái tên xuất hiện trong danh sách ghi bàn của đội bóng, thì cách đá khoán như thời gian gần đây, là rất rõ ràng. Điều đáng nói là sân Ninh Bình vẫn đang sở hữu những tiền vệ trung tâm hàng đầu như Hoàng Đức và Đức Chiến, nhưng nhiệm vụ làm bóng lại được giao cho các... hậu vệ.

Sự phí phạm của Ninh Bình hay bóng đá Việt Nam cấp CLB đang đi giật lùi về 20 năm trước! Nói như cựu HLV trưởng các ĐTQG Việt Nam, ông Philippe Troussier, rằng bóng đá Việt Nam vẫn kỳ vọng nhiều vào sự tỏa sáng của cá nhân, thay vì một lối chơi tập thể, chiến thắng của tập thể, là có lý do. Triết lý bóng đá thay đổi từng ngày, nhưng xu hướng của bóng đá hiện đại, không đá khoán kiểu cũ nữa.

Những tranh cãi trên mạng xã hội mấy ngày qua, thực sự là đi hơi xa với bản chất vấn đề. Nhưng, đó mới là bóng đá, là môn thể thao vua. Thành bại luận anh hùng! 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN