Hồi đầu năm nay, trong cuộc trò chuyện cùng phóng viên Thể thao và Văn hoá, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã hết lời khen ngợi đội tuyển U17 Việt Nam sau những gì mà thầy trò HLV Cristiano Roland thể hiện ở vòng loại, và ông Tuấn cũng hé lộ VFF sẽ đầu tư trọng điểm cho lứa cầu thủ này để nhắm tới mục tiêu giành vé dự World Cup.
Hồi đầu năm nay, trong cuộc trò chuyện cùng phóng viên Thể thao và Văn hoá, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã hết lời khen ngợi đội tuyển U17 Việt Nam sau những gì mà thầy trò HLV Cristiano Roland thể hiện ở vòng loại, và ông Tuấn cũng hé lộ VFF sẽ đầu tư trọng điểm cho lứa cầu thủ này để nhắm tới mục tiêu giành vé dự World Cup.
Khi ấy, được hỏi về việc trong năm 2026 có 6 đội tuyển bóng đá Việt Nam tham dự các VCK châu lục, bao gồm đội tuyển U23 nam, đội tuyển U17 nam, đội tuyển nữ, đội tuyển U20 nữ, đội tuyển U17 nữ và đội tuyển futsal nam, ông Tuấn cho biết: "Đội tuyển U17 nam cũng là một trong những đội tuyển có màn trình diễn rất tích cực tại vòng loại.
Với tư duy chơi bóng hiện đại, lối chơi rõ nét và nền tảng thể hình được cải thiện, U17 Việt Nam có nhiều tiềm năng để tiệm cận trình độ khu vực và châu lục. VFF sẽ tiếp tục đầu tư trọng điểm cho đội tuyển U17 nam, coi đây là lực lượng nòng cốt hướng tới vòng loại World Cup 2034.
Tất cả những kế hoạch này đều nằm trong định hướng chuẩn bị lâu dài, liên tục và có hệ thống, nhằm đưa bóng đá Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu World Cup, đồng thời sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi hội tụ đầy đủ các yếu tố về lực lượng, phong độ và thời điểm".
Đánh giá của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn dành cho đội tuyển U17 Việt Nam đến thời điểm này là hoàn toàn chuẩn xác, nhất là trong bối cảnh các cầu thủ vừa trở về từ giải U17 Đông Nam Á 2026 với chức vô địch, trong đó điểm nhấn đáng chú ý nhất là cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước U17 Australia ở bán kết và 2 lần thắng dễ U17 Malaysia ở vòng bảng cũng như trận chung kết.
Nếu tính thêm cả vòng loại thì U17 Việt Nam đã có đến 3 trận thắng liên tiếp trước U17 Malaysia đều với cách biệt từ 3 bàn trở lên và không để thủng lưới bàn nào, một kỷ lục thực sự ở khu vực Đông Nam Á.
Sau khi kết thúc giải U17 Đông Nam Á 2026 với vị trí cao nhất, nhiệm vụ quan trọng tiếp theo của đội tuyển U17 Việt Nam là VCK U17 châu Á 2026 sắp sửa diễn ra tại Saudi Arabia vào đầu tháng 5 sắp tới.

Đội tuyển U17 Việt Nam về nước với chiếc Cúp vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026. Ảnh: VFF
Cũng vào những ngày tháng 4 cách đây 1 năm, U17 Việt Nam đã ở rất gần tấm vé tham dự vòng tứ kết VCK U17 châu Á năm 2025, đồng nghĩa với một suất dự World Cup U17 2025, khi dẫn trước U17 UAE cho tới phút 86, nhưng bàn gỡ 1-1 của đối thủ ở phút 87 đã khiến U17 Việt Nam phải ra về sau vòng bảng.
Năm nay, U17 Việt Nam sẽ gặp lại U17 UAE ở vòng bảng cùng với U17 Hàn Quốc và U17 Yemen, trong đó cuộc chạm trán với U17 UAE cũng diễn ra ở lượt trận cuối cùng, hệt như cách đây 1 năm.
Đây là cơ hội không thể tốt hơn để U17 Việt Nam trả nợ trận hoà ở giải năm ngoái. Xét về lý thuyết thì U17 UAE và U17 Yemen cũng là 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp với U17 Việt Nam cho một vé vào vòng tứ kết, bởi U17 Hàn Quốc có khả năng cao sẽ là chủ nhân của vé còn lại.
Vì thế, thầy trò HLV Roland cần có sự chuẩn bị đặc biệt nghiêm túc để hướng tới mục tiêu vượt qua vòng bảng để giành quyền góp mặt tại World Cup U17.
Theo đánh giá của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, việc được góp mặt tại World Cup U17 sẽ có ý nghĩa rất tích cực đối với sự phát triển của các cầu thủ trẻ.
Hẳn chúng ta còn nhớ lứa cầu thủ từng tham dự World Cup U20 năm 2017 ngày nào đã có vai trò quan trọng ra sao trong những chiến tích quan trọng của bóng đá Việt Nam giai đoạn 2018-2022, và đến giờ nhiều cầu thủ trong số này vẫn là trụ cột của đội tuyển Việt Nam như Hoàng Đức, Quang Hải hay Văn Hậu.
Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định lứa cầu thủ này sẽ được VFF đầu tư trọng điểm để phục vụ cho mục tiêu World Cup tại kỳ giải năm 2034.