thethaovanhoa.vn

Điểm mặt hai ngôi sao ghi nhiều điểm nhất giải bóng chuyền cúp Hùng Vương 2026

P. Văn 27/04/2026 20:11 GMT+7

Cúp Hùng Vương 2026 khép lại với dấu ấn đậm nét của các ngoại binh khi cả hai danh hiệu vận động viên ghi điểm nhiều nhất ở nội dung nam và nữ đều thuộc về những ngôi sao quốc tế.

Cúp Hùng Vương 2026 khép lại với dấu ấn đậm nét của các ngoại binh khi cả hai danh hiệu vận động viên ghi điểm nhiều nhất ở nội dung nam và nữ đều thuộc về những ngôi sao quốc tế. 

Nếu ở nội dung nữ, Ivana Vanjak tỏa sáng rực rỡ thì tại sân chơi nam, Rivan Nurmulki là cái tên nổi bật nhất.

Ở nội dung nữ, Ivana Vanjak khẳng định đẳng cấp khi ghi tới 41 điểm, trở thành tay đập hiệu quả nhất giải đấu. Chủ công của Hà Nội Tasco Auto là đầu tàu đưa đội bóng Thủ đô bước lên ngôi vô địch. Không chỉ có Vanjak, Hà Nội Tasco Auto còn sở hữu thêm Vi Thị Như Quỳnh và Nguyễn Thị Uyên trong top 10 ghi điểm, cho thấy chiều sâu lực lượng đáng nể.

Điểm mặt hai ngôi sao ghi nhiều điểm nhất giải bóng chuyền cúp Hùng Vương 2026 - Ảnh 1.

Bình Điền Long An cũng đóng góp ba gương mặt trong danh sách này, trong đó nổi bật nhất là Lê Như Anh với 33 điểm, xếp nhì toàn giải và trở thành phụ công ghi điểm nhiều nhất nội dung nữ.

Trong khi đó ở nội dung nam, Rivan Nurmulki chứng minh đẳng cấp của một trong những chủ công hàng đầu khu vực khi dẫn đầu danh sách ghi điểm với 43 điểm. Tay đập người Indonesia là mũi công phá lợi hại, tạo nên khác biệt lớn mỗi khi xuất hiện trên sân.

Xếp ngay sau Rivan là Ali Haghparast với 40 điểm, trong khi Lê Trung Thành gây ấn tượng mạnh khi đứng thứ ba với 32 điểm. Điều đáng chú ý, Trung Thành trở thành nội binh ghi điểm nhiều nhất giải nam, vượt qua nhiều cái tên quen thuộc và giàu kinh nghiệm như Nguyễn Ngọc Thuân hay Phạm Quốc Dư.

Điểm mặt hai ngôi sao ghi nhiều điểm nhất giải bóng chuyền cúp Hùng Vương 2026 - Ảnh 2.

Một chi tiết đáng nói khác là toàn bộ 6 ngoại binh tham dự nội dung nam đều góp mặt trong top 10 ghi điểm. Điều đó cho thấy vai trò cực lớn của các cầu thủ ngoại tại Cúp Hùng Vương 2026, đồng thời phản ánh xu hướng ngày càng cạnh tranh và chất lượng chuyên môn cao của giải đấu.

Từ Ivana Vanjak đến Rivan Nurmulki, những ngôi sao quốc tế đã mang đến khác biệt, nhưng sự bứt phá của các nội binh như Lê Trung Thành hay Lê Như Anh cũng là tín hiệu tích cực cho bóng chuyền Việt Nam.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN