thethaovanhoa.vn

Toyota lập kỷ lục doanh số toàn cầu nhờ xe hybrid

Phương Oanh/TTXVN 27/04/2026 15:00 GMT+7

Ngày 26/4, Toyota Motor Corp. thông báo hãng đã bán 10,48 triệu xe trên toàn cầu trong năm tài chính 2025, lập kỷ lục mới. Sự tăng trưởng này chủ yếu nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với các dòng xe hybrid, đặc biệt tại Bắc Mỹ, bất chấp tác động của mức thuế cao từ Chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Ngày 26/4, Toyota Motor Corp. thông báo hãng đã bán 10,48 triệu xe trên toàn cầu trong năm tài chính 2025, lập kỷ lục mới. Sự tăng trưởng này chủ yếu nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với các dòng xe hybrid, đặc biệt tại Bắc Mỹ, bất chấp tác động của mức thuế cao từ Chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Doanh số toàn cầu của Toyota năm 2025 tăng 2% so với năm trước đó, trong khi sản lượng toàn cầu tăng 2,2% lên 9,89 triệu xe, đánh dấu lần đầu tiên tăng trưởng sau 2 năm.       

Toyota lập kỷ lục doanh số toàn cầu nhờ xe hybrid - Ảnh 1.

Mẫu ô tô của hãng Toyota được giới thiệu tại triển lãm ô tô Chicago, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Doanh số ở nước ngoài tăng 2,7% lên mức kỷ lục 9 triệu xe, trong đó Mỹ tăng 7,7% lên 2,52 triệu xe nhờ nhu cầu cao đối với Corolla và Camry – hai mẫu sedan chủ lực tại Bắc Mỹ. Ngược lại, doanh số tại Trung Quốc giảm 1,4% xuống 1,76 triệu xe vì cạnh tranh gay gắt, và tại Nhật Bản giảm 2,0% xuống 1,47 triệu xe.

Doanh số xe điện hóa, bao gồm cả xe thuần điện, tăng 6,5% lên kỷ lục 5,04 triệu chiếc. Sản lượng ở nước ngoài tăng 3,2% lên 6,66 triệu xe, với sản lượng tại Mỹ tăng mạnh 11,4% lên 1,39 triệu xe, sản lượng tại Trung Quốc tăng 1,5% lên 1,57 triệu xe và sản tại Nhật Bản tăng nhẹ 0,2% lên 3,24 triệu xe.

Toyota lập kỷ lục doanh số toàn cầu nhờ xe hybrid - Ảnh 2.

Mẫu ô tô của hãng Toyota được giới thiệu tại triển lãm ô tô Austin, Texas, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy nhiên, xuất khẩu từ Nhật Bản sang Trung Đông trong tháng 3 giảm gần một nửa, xuống còn 17.122 xe, do xung đột khu vực. Cũng trong tháng 3, doanh số toàn cầu giảm 7,3% xuống 897.871 xe, trong khi sản lượng toàn cầu đạt kỷ lục 902.210 xe. Doanh số tại Trung Đông giảm 32,3% xuống 33.919 xe, trong khi tại Mỹ giảm 8,5% xuống 211.617 xe, một phần do nhu cầu tăng mạnh vào năm ngoái trước khi Washington áp dụng mức thuế cao hơn.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN