Sau hai mùa giải thống trị V-League, CLB Nam Định đã không thể hướng tới hat-trick danh hiệu danh giá khi bị CLB Công an Hà Nội bỏ xa tới 21 điểm trước vòng 20. Xuân Son dù vậy vẫn còn nhiều động lực chiến đấu với CLB Nam Định.
Sau hai mùa giải thống trị V-League, CLB Nam Định đã không thể hướng tới hat-trick danh hiệu danh giá khi bị CLB Công an Hà Nội bỏ xa tới 21 điểm trước vòng 20. Xuân Son dù vậy vẫn còn nhiều động lực chiến đấu với CLB Nam Định.
Sau 19 vòng, khoảng cách 21 điểm với Công an Hà Nội gần như đã khép lại mọi hy vọng bảo vệ ngôi vương của Nam Định, đặc biệt khi giải chỉ còn 7 vòng đấu.

Xuân Son khá vô duyên ở V-League mùa này khi chỉ có 3 bàn sau 9 trận. Ảnh: Hoàng Linh
Thực tế cho thấy Nam Định không sụp đổ hoàn toàn, nhưng đội chủ sân Thiên Trường đã "hụt hơi" ngay giai đoạn đầu mùa và phải trả giá bằng vị trí hạng 6.
Nam Định có 27 điểm và kém CLB hạng ba Ninh Bình 10 điểm nhưng còn trận đấu vòng 20 chiều nay gặp Becamex TP.HCM. Xuân Son cùng đồng đội kỳ vọng sẽ chiến thắng trận này để tiếp tục hy vọng cuộc đua vào Top 3.

Nếu lại thua Becamex TP.HCM như ở lượt đi, Nam Định (trắng) gần như hết cơ hội vào Top 3 mùa này. Ảnh: VPF
Đó là mục tiêu thực tế nhất của Nam Định lúc này. Tuy nhiên, đây cũng không phải nhiệm vụ dễ dàng. Khoảng cách 10 điểm đòi hỏi không chỉ nỗ lực tuyệt đối từ chính Nam Định mà còn cần sự sảy chân liên tục từ các đối thủ phía trên, điều không dễ xảy ra trong giai đoạn nước rút.

Lịch thi đấu vòng 20
Dẫu vậy, mùa giải của Nam Định chưa hoàn toàn khép lại. Nam Định vẫn còn hai mặt trận quan trọng là bán kết giải CLB khu vực ASEAN Club Championship gặp Selangor (Malaysia) vào đầu tháng 5 và bán kết Cúp Quốc gia 2025/26 vào tháng 6.
Đây có thể là "cửa thoát" để đội bóng thành Nam tránh khỏi một mùa giải trắng tay, đồng thời khẳng định vị thế của mình ở sân chơi khu vực.
Ở khía cạnh chuyên môn, vấn đề của Nam Định không nằm ở việc thiếu ngôi sao, mà là sự thiếu ổn định trong hiệu suất. Xuân Son vẫn giữ được bản năng săn bàn, đặc biệt ở các giải đấu cúp với 8 bàn sau 4 trận.
Tuy nhiên, 3 bàn sau 9 trận tại V-League là con số chưa đủ để kéo cả hàng công. May mắn cho Nam Định khi có sự xuất hiện của Chadrac Akolo đã phần nào chia sẻ gánh nặng. Tiền đạo người Công này đã ghi 5 bàn chỉ sau 8 trận cho CLB.
Dù vậy, Nam Định vẫn thiếu một "cú hích" thực sự để bứt lên. Lối chơi của họ đôi lúc trở nên dễ đoán, phụ thuộc nhiều vào những khoảnh khắc cá nhân thay vì sự kết dính tập thể. Đây là điều mà HLV Vũ Hồng Việt cần cải thiện nếu muốn đội bóng trở lại đúng quỹ đạo.
Trận đấu với Becamex TP.HCM ở vòng 20 vì thế mang nhiều ý nghĩa. Một chiến thắng không chỉ giúp Nam Định nuôi hy vọng Top 3, mà còn tạo đà tâm lý cho những trận đấu quan trọng sắp tới.
Nam Định có buông xuôi V-League hay không, câu trả lời có thể đến ở vòng 20. Như thường lệ, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào Xuân Son.