Làng banh nỉ thế giới vừa đón nhận cú sốc lớn khi Carlos Alcaraz chính thức xác nhận rút lui khỏi cả Rome Masters lẫn Roland Garros 2026 vì chấn thương cổ tay.
Làng banh nỉ thế giới vừa đón nhận cú sốc lớn khi Carlos Alcaraz chính thức xác nhận rút lui khỏi cả Rome Masters lẫn Roland Garros 2026 vì chấn thương cổ tay.
Quyết định này không chỉ khiến người hâm mộ tiếc nuối mà còn làm thay đổi đáng kể cục diện mùa giải sân đất nện năm nay.
Thông tin được tay vợt người Tây Ban Nha công bố trên mạng xã hội cá nhân sau khi hoàn tất các bài kiểm tra y tế. Alcaraz chia sẻ: "Sau kết quả kiểm tra hôm nay, chúng tôi quyết định lựa chọn phương án thận trọng, không tham dự Rome và Roland Garros. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi tiến triển chấn thương để xác định thời điểm trở lại. Đây là giai đoạn khó khăn, nhưng tôi tin mình sẽ trở lại mạnh mẽ hơn".
Chấn thương cổ tay của Alcaraz xuất hiện tại giải Barcelona hồi giữa tháng 4 và được xác định nghiêm trọng hơn dự kiến ban đầu. Tay vợt 22 tuổi đã phải bỏ dở giải đấu này, trước khi lần lượt rút lui khỏi Madrid Open, Rome Masters và giờ là Roland Garros, nơi anh đang là nhà đương kim vô địch hai mùa liên tiếp.

Alcaraz thông báo rút lui khỏi Rome Masters và Roland Garros trên trang cá nhân
Việc không thể góp mặt tại Paris đồng nghĩa Alcaraz sẽ không thể bảo vệ 2.000 điểm từ chức vô địch năm ngoái, cũng như 1.000 điểm tại Rome Masters. Đây là tổn thất lớn trong cuộc đua trên bảng xếp hạng ATP, nơi anh đang giữ vị trí số 2 thế giới. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu của tay vợt này vẫn là đảm bảo thể trạng lâu dài thay vì mạo hiểm thi đấu khi chưa hoàn toàn bình phục.
Sự vắng mặt của Alcaraz cũng đồng nghĩa với việc giấc mơ chinh phục Grand Slam trong năm 2026 đã chính thức khép lại. Trước đó, anh đã đăng quang tại Australian Open và nuôi tham vọng giành trọn bộ bốn danh hiệu lớn trong năm. Tuy nhiên, chấn thương bất ngờ đã khiến hành trình này bị gián đoạn.
Không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân Alcaraz, quyết định rút lui của anh còn mở ra cơ hội lớn cho các đối thủ cạnh tranh. Trong đó, Jannik Sinner nổi lên là ứng viên sáng giá cho chức vô địch Roland Garros năm nay. Tay vợt người Ý, người từng thất bại trước Alcaraz trong trận chung kết năm 2025, đang đứng trước cơ hội hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam sự nghiệp nếu đăng quang tại Paris.

Alcaraz phải đeo nẹp cổ tay trong lễ trao giải Laureus mới đây
Bên cạnh đó, Novak Djokovic cũng là cái tên không thể xem nhẹ. Dù đã bước sang tuổi 38, tay vợt người Serbia vẫn khao khát chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp.
Alcaraz vốn hiếm khi vắng mặt tại các giải Grand Slam. Kể từ năm 2021, anh mới chỉ bỏ lỡ Australian Open 2023 vì chấn thương. Trong khoảng thời gian này, tay vợt sinh năm 2003 đã giành tới 7 danh hiệu Grand Slam và nhanh chóng khẳng định vị thế một trong những ngôi sao hàng đầu của làng quần vợt thế giới.
Dù vậy, tiền sử chấn thương vào giai đoạn sân đất nện đang trở thành vấn đề đáng lo ngại với Alcaraz. Năm 2024, anh từng bỏ lỡ Madrid Open vì chấn thương cơ, còn năm nay lại gặp vấn đề với cổ tay và cẳng tay phải. Điều này đặt ra dấu hỏi về khả năng duy trì thể trạng ổn định trong lịch thi đấu dày đặc.
Hiện tại, thời điểm trở lại của Alcaraz vẫn chưa được xác định. Tay vợt người Tây Ban Nha sẽ tiếp tục theo dõi quá trình hồi phục trước khi đưa ra quyết định tiếp theo. Trong bối cảnh mùa giải vẫn còn dài, người hâm mộ hy vọng anh sẽ sớm bình phục để trở lại mạnh mẽ ở giai đoạn sân cứng cuối năm.