thethaovanhoa.vn

U17 Việt Nam dè chừng sự trỗi dậy của Malaysia

Lâm Chi 23/04/2026 18:59 GMT+7

HLV trưởng đội tuyển U17 Việt Nam, Cristiano Roland vừa đưa ra cảnh báo sớm tới các học trò không được xem nhẹ Malaysia trước trận chung kết U17 Đông Nam Á diễn ra tại Stadium Gelora Delta Sidoarjo (Indonesia) vào 19h30 ngày mai 24/4.

HLV trưởng đội tuyển U17 Việt Nam, Cristiano Roland vừa đưa ra cảnh báo sớm tới các học trò không được xem nhẹ Malaysia trước trận chung kết U17 Đông Nam Á diễn ra tại Stadium Gelora Delta Sidoarjo (Indonesia) vào 19h30 ngày mai 24/4.

Dù trước đó U17 Việt Nam từng đánh bại U17 Malaysia với tỷ số 4-0 ở vòng bảng, ông Roland cho rằng đội bóng do đồng nghiệp Shukor Adan dẫn dắt hiện đã thể hiện một diện mạo khác, nguy hiểm và đáng gờm hơn.

Theo ông, sự thay đổi rõ rệt về phong độ và sự tự tin của Malaysia sau thất bại đó khiến họ trở thành đối thủ không thể xem thường.

"Malaysia sẽ bước vào trận chung kết với tâm thế và phong độ khác biệt. Vì vậy, chúng tôi cần duy trì sự tập trung và chuẩn bị tốt nhất", HLV Roland thận trọng.

U17 Việt Nam dè chừng sự trỗi dậy của Malaysia - Ảnh 1.

U17 Việt Nam tự tin nhưng thận trọng khi tái đấu U17 Malaysia ở trận chung kết.Ảnh: VFF

Kể từ trận thua đậm đó, U17 Malaysia đã có màn trở lại mạnh mẽ với ba chiến thắng liên tiếp, trong đó có thắng lợi 3-0 trước Lào ở bán kết để giành vé vào chung kết.

Diễn biến này khiến HLV Roland càng thận trọng hơn, nhất là khi U17 Việt Nam đang hướng tới chức vô địch đầu tiên kể từ năm 2017.

"Chúng tôi vẫn còn một trận đấu quan trọng phía trước. Toàn đội cần giữ sự tập trung cao độ và duy trì mục tiêu rõ ràng".

Trận chung kết tối mai được dự báo sẽ là thử thách thực sự cho U17 Việt Nam, khi U17 Malaysia đang sở hữu đà tâm lý tích cực và sẵn sàng tạo nên bất ngờ trong trận đấu quyết định.

HLV Shukor Adan của U17 Malaysia tự tin: "Với phần lớn cầu thủ, trận gặp Việt Nam là lần đầu thi đấu quốc tế. Vì vậy, đó là quá trình học hỏi.

Điều tôi tôn trọng nhất là cách họ trở lại với tinh thần rất mạnh mẽ khi đối đầu Indonesia. Tôi phải ghi nhận các cầu thủ và ban huấn luyện vì luôn tạo động lực và truyền cảm hứng.

Chúng ta cần hiểu đây thực chất là đội U17 nhưng có cả cầu thủ U15. Chúng ta nằm ở bảng đấu khó cùng Việt Nam và Indonesia, hai đội mạnh.

Nhưng sau đó, điều chúng tôi tập trung là cải thiện lại tinh thần và thể lực để đưa đội trở lại đúng hướng.

Theo tôi, điều đáng chú ý nhất là cách các cầu thủ đứng dậy sau những gì đã xảy ra ở trận đầu tiên.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN