Các gương mặt chủ lực của Đoàn Thể thao Việt Nam đã có mặt tại Trung Quốc để bước vào thi đấu chính thức tại Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2026 từ hôm nay (23/4).
Các gương mặt chủ lực của Đoàn Thể thao Việt Nam đã có mặt tại Trung Quốc để bước vào thi đấu chính thức tại Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2026 từ hôm nay (23/4).
Tại kỳ đại hội năm nay, Đoàn Thể thao Việt Nam đăng ký tranh tài ở 26 nội dung của 8 môn thể thao gồm: điền kinh bãi biển, vật bãi biển, bóng ném bãi biển, jujitsu, đua thuyền truyền thống, bơi, sailing và teqball bãi biển.

Đoàn Thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026.Ảnh: Tuyết Hoa
Đoàn có tổng cộng 90 thành viên tham dự, do ông Lê Thanh Hà (Phó trưởng phòng Thể thao thành tích cao, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam) làm Trưởng đoàn.
Tối 22/4, đoàn đã tham dự lễ khai mạc với 22 thành viên. Hai vận động viên Bá Trường Giang (teqball bãi biển) và Lư Ngọc Trinh (bóng ném bãi biển nữ) vinh dự cầm cờ dẫn đầu đoàn diễu hành.
Trong đó, 54 vận động viên của Đoàn Thể thao Việt Nam tranh tài ở 26 nội dung thuộc 8 môn thể thao chính thức gồm: bóng ném bãi biển, jujitsu, vật bãi biển, đua thuyền truyền thống, bơi mặt nước mở, điền kinh, sailing và teqball.
Chương trình khai mạc diễn ra trong 75 phút, bao gồm phần lễ và phần hội với nhiều màn trình diễn đặc sắc. Sự kiện đã khắc họa Sanya như một điểm đến sôi động, thân thiện, tận dụng tối đa lợi thế biển và các vịnh cát lý tưởng để tổ chức nhiều môn thể thao bãi biển khác nhau. Điểm nhấn mang ý nghĩa hướng tới tương lai là màn trình diễn kết hợp giữa nghệ sĩ và robot.
Sau phần trình diễn văn hóa, 6 vận động viên, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Vận động viên OCA và cựu ngôi sao bóng bàn Ding Ning, đã thắp sáng đài lửa, chính thức khai mạc đại hội.
Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026 thu hút gần 1.790 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ trong châu lục tham dự. Các nội dung của 14 môn (15 phân môn) sẽ tranh tài đến hết ngày 30/4.