HLV Hoàng Văn Phúc vừa tiếp quản chiếc “ghế nóng” ở đội tuyển nữ Việt Nam. Một hành trình mới của đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu với nhiều kỳ vọng từ bệ phóng là tấm vé dự World Cup 2023 và vị thế của đội bóng hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Song tiềm ẩn sau di sản to lớn đó là rất nhiều thách thức, theo nhận định của tân HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc.
HLV Hoàng Văn Phúc vừa tiếp quản chiếc "ghế nóng" ở đội tuyển nữ Việt Nam. Một hành trình mới của đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu với nhiều kỳ vọng từ bệ phóng là tấm vé dự World Cup 2023 và vị thế của đội bóng hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Song tiềm ẩn sau di sản to lớn đó là rất nhiều thách thức, theo nhận định của tân HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc.
* Thể thao&Văn hoá: Thưa HLV Hoàng Văn Phúc, theo quan điểm của ông, việc kế thừa một di sản quá lớn với liên tiếp những tấm HCV SEA Games và tấm vé World Cup từ người tiền nhiệm Mai Đức Chung là thuận lợi hay áp lực lớn?
- HLV Hoàng Văn Phúc: Sau hơn 15 năm xây dựng, những thành quả và di sản mà HLV Mai Đức Chung để lại là rất lớn. Gần nhất, đội tuyển nữ Việt Nam đã có 4 lần liên tiếp vô địch SEA Games và đỉnh cao là giành vé tham dự World Cup nữ.
Khi tôi được giao nhiệm vụ kế thừa, rõ ràng có những thuận lợi nhất định. Nền tảng đội hình đã được định hình, nhiều cầu thủ đã quen với các trận đấu lớn, từng trải qua những giải đấu đỉnh cao trong khu vực và thế giới.
Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít khó khăn. Sau một hành trình dài thành công, nhiều cầu thủ đã đạt đến đỉnh cao, có người đã giành nhiều danh hiệu, thậm chí vô địch SEA Games nhiều lần. Việc duy trì động lực thi đấu cho họ là điều không đơn giản.
Bên cạnh đó, một số cầu thủ lớn tuổi đã qua thời kỳ đỉnh cao hoặc giải nghệ, buộc phải tìm kiếm và xây dựng lớp kế cận. Đây chính là áp lực, nhưng đồng thời cũng là động lực để ban huấn luyện nỗ lực hơn trong công việc.
Trong hơn 1 năm tham gia vào thành phần ban huấn luyện đội tuyển nữ, theo quan sát và cảm nhận của tôi, rất mừng khi nhiều cầu thủ dù đã ngoài 30 tuổi vẫn giữ được khát khao cống hiến. Đó là nền tảng quan trọng để đội tuyển duy trì thành tích trong giai đoạn chuyển giao.

HLV Hoàng Văn Phúc sẽ tiếp tục giúp đội tuyển nữ Việt Nam thành công?
* Ông vốn là một HLV gắn liền với bóng đá nam từ CLB đến các đội tuyển trẻ quốc gia trong phần lớn thời gian sự nghiệp cầm quân. Vậy đâu là điểm mấu chốt trong cách huấn luyện mà ông tin rằng có thể thích nghi nhanh chóng với các chân sút ở đội tuyển nữ?
- Thực sự, khi nhận lời dẫn dắt đội tuyển nữ, đó là một thử thách lớn. Tuy nhiên, tôi có gần 30 năm kinh nghiệm huấn luyện ở nhiều cấp độ, từ các đội tuyển trẻ quốc gia đến CLB chuyên nghiệp chơi tại V-League. Về cơ bản, bóng đá có những nguyên tắc chung trong huấn luyện và tổ chức đội bóng trong dài hạn hay ngắn hạn, như khi chuẩn bị cho một mùa giải hay một tuần hoặc hàng ngày.
Điều quan trọng là sự cầu thị và khả năng thích nghi. Dù đã hơn 60 tuổi, tôi vẫn luôn học hỏi, cập nhật phương pháp mới để có thể truyền tải và áp dụng một cách khoa học và phù hợp. Tôi tin rằng với tinh thần bền bỉ, khát khao tập luyện và ý chí trong thi đấu của các cầu thủ nữ Việt Nam, họ hoàn toàn có thể tiếp thu tốt các bài tập, đồng thời tiếp tục nâng cao khả năng chuyên môn và phát huy những thành quả đã có để hướng tới những mục tiêu cao hơn.

HLV Hoàng Văn Phúc phát biểu trong lễ bổ nhiệm HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam diễn ra tại VFF vào tuần trước. Ảnh: Hoàng Linh
* Đội tuyển nữ đang ở giai đoạn chuyển giao thế hệ. Nhiều trụ cột ở thế hệ vàng từng dự World Cup, tiêu biểu như Huỳnh Như đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, rồi Tuyết Dung cũng đã chia tay. Ông có thể chia sẻ về kế hoạch xây dựng lực lượng đội tuyển nữ trong thời gian tới?
- Một mặt, tôi sẽ duy trì những nền tảng tốt mà HLV Mai Đức Chung đã xây dựng, mặt khác, sẽ có những đổi mới về nhân sự. Tới đây, giải Cúp Quốc gia với sự góp mặt của 6 đội bóng sẽ diễn ra, sau đó đến giải VĐQG với thể thức vòng tròn 2 lượt. Thông qua các giải đấu này, ban huấn luyện sẽ theo dõi và tìm kiếm thêm các nhân tố mới
Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì nền tảng mà thế hệ trước đã xây dựng, đồng thời từng bước làm mới lực lượng. Trong thời gian tới, thông qua các giải đấu quốc nội, đặc biệt là giải vô địch quốc gia, ban huấn luyện sẽ theo dõi sát sao để phát hiện những nhân tố mới nhằm bổ sung vào đội tuyển.
Qua quá trình theo dõi, tôi nhận thấy, dù vẫn có những cầu thủ ở lứa tuổi 30 song thể lực, phong độ và khát khao cống hiến vẫn còn thì cánh cửa ở đội tuyển luôn rộng mở. Còn việc tìm kiếm thêm các nhân tố khác để tạo làn gió mới thì vẫn cần thực hiện song song.

HLV Hoàng Văn Phúc và người tiền nhiệm Mai Đức Chung. Ảnh Hoàng Linh
* Về lực lượng cho đội tuyển nữ, ngoài các cầu thủ trẻ cần được bồi dưỡng và tạo điều kiện để phát triển tài năng, các cầu thủ Việt kiều cũng được coi là nguồn lực rất cần thiết như ở đội tuyển bóng đá nam. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
- Đây là xu hướng chung của bóng đá hiện đại. Bóng đá nam đã áp dụng và đạt hiệu quả nhất định với các trường hợp của Xuân Son hay Hoàng Hên, bóng đá nữ cũng đang hướng tới điều này. Chúng tôi đã có ý tưởng và báo cáo Thường trực VFF và cũng đã nhận được sự ủng hộ.
Hiện nay, CLB bóng đá nữ Thái Nguyên cũng đã triển khai kế hoạch tìm kiếm nguồn lực cầu thủ Việt kiều và có thể xuất hiện nhân tố mới. Tuy nhiên, điều quan trọng là các cầu thủ này cần phải đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn và pháp lý, đảm bảo tuân thủ đúng quy định. Cá nhân tôi cũng kỳ vọng sẽ sớm có cầu thủ Việt kiều được chơi ở đội tuyển nữ Việt Nam.
* Về lối chơi của đội tuyển nữ, có vẻ như rất nhiều khó khăn cả về thời gian lẫn nhân sự cho một cuộc tái thiết nhưng HLV Hoàng Văn Phúc sẽ đưa ra điều chỉnh cho phù hợp với nhân sự và ông có thể chia sẻ về điều này như thế nào?
- Ngoài việc kế thừa những giá trị cũ, việc điều chỉnh để phù hợp với xu thế mới là hết sức cần thiết. Hiện nay, bóng đá khu vực và châu Á đang phát triển rất nhanh, tôi ví dụ ngay trong Đông Nam Á, Philippines là đội bóng có bước tiến rất nhanh về chuyên môn.
Với nhiều cầu thủ nhập tịch đang chơi bóng ở nước ngoài có lợi thế lớn về thể hình, thể lực, Philippines đã mang đến thêm thách thức cho đội tuyển nữ Việt Nam. Nói một chút về chuyên môn, để đối phó với lối chơi tấn công biên, sử dụng các đường bóng dài, bóng bổng của Philippines thì chúng ta cần phải chuẩn bị như thế nào?
Nhìn tổng thể, cần có sự nghiên cứu để nắm bắt điểm mạnh, điểm yếu của các đối thủ để xây dựng phương án đối phó tùy theo từng giải đấu. Cơ bản, cần phải có nền tảng thể lực tốt, rồi đến kỹ thuật đặc biệt là chuẩn bị chiến thuật và tâm lý thi đấu để tự tin nhập cuộc.
Theo quan điểm của tôi, các chân sút ở đội tuyển nữ phát huy được các ưu điểm và khai thác được điểm yếu của đối phương thì vẫn có được thành tích tốt, trước mắt là ở ASIAD 20 và sau đó hướng tới mục tiêu "đòi lại" tấm HCV SEA Games 34.
* Xin cảm ơn ông!
Chúng ta đang trong giai đoạn chuyển giao, khi nhiều trụ cột dần rút lui trong bối cảnh lớp kế cận cần thêm thời gian để trưởng thành. Tôi rất mừng khi VFF sẽ triển khai kế hoạch tập trung thêm đội tuyển U23 để tạo cơ hội cọ xát cho các cầu thủ trẻ. Không chỉ tăng cường thêm số trận, số giải quốc tế, các cầu thủ trẻ sẽ có thêm cơ hội tích lũy kinh nghiệm tiếp cận nhanh hơn với trình độ ở đội tuyển quốc gia.
Sau quá trình gắn bó với đội tuyển nữ, nhân đây tôi muốn gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng bóng đá nữ Việt Nam. Sự cổ vũ của khán giả là nguồn động lực rất lớn để các cầu thủ tiếp tục nỗ lực và cống hiến. Hy vọng trong thời gian tới, người hâm mộ sẽ tiếp tục ủng hộ đội tuyển trong hành trình phía trước.