thethaovanhoa.vn

Nếu sa thải Rosenior, Chelsea chọn ai?

Hạnh Mai 20/04/2026 06:36 GMT+7

Chuỗi 4 trận thua Premier League liên tiếp đang khiến chiếc ghế của Liam Rosenior trở nên nóng hơn. Nếu Chelsea vắng mặt ở đấu trường châu lục mùa tới, chiến lược gia 41 tuổi này nhiều khả năng sẽ bị sa thải.

Chuỗi 4 trận thua Premier League liên tiếp đang khiến chiếc ghế của Liam Rosenior trở nên nóng hơn. Nếu Chelsea vắng mặt ở đấu trường châu lục mùa tới, chiến lược gia 41 tuổi này nhiều khả năng sẽ bị sa thải.

Sự kiên nhẫn ở Stamford Bridge luôn là xa xỉ. Rosenior cần hiểu rõ điều đó thay vì quá tin tưởng vào sự bảo vệ của giới chủ trước làn sóng chỉ trích. Trước ông, những Graham Potter, Mauricio Pochettino hay Enzo Maresca đều không ai trụ lại đến hết thời hạn hợp đồng.

Nếu ban lãnh đạo Chelsea không tin tưởng vào Rosenior, đâu là những phương án thay thế khả thi vào lúc này? Có 3 lựa chọn để họ nhắm tới cho mùa sau gồm Cesc Fabregas, Filipe Luis và Unai Emery.

Fabregas là cái tên không xa lạ ở Chelsea. Anh có 5 năm chơi bóng tại sân Stamford Bridge từ 2014 đến 2019, ghi 22 bàn sau 198 lần ra sân và gặt hái 5 danh hiệu lớn nhỏ. Cái tên Fabregas được nhắc đến dày đặc mùa này khi Como đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Serie A. Como của Fabregas là đội ghi nhiều bàn thứ 2 (57 bàn, kém Inter 21 bàn) và chỉ để thủng lưới 28 bàn. Uy tín khi còn là cầu thủ của Fabregas cùng hiểu biết về Chelsea giúp anh tạo ảnh hưởng trong phòng thay đồ ở sân Stamford Bridge. Thứ bóng đá thiên về kiểm soát bóng và khả năng nuôi dưỡng những cầu thủ trẻ của nhà cầm quân 38 tuổi này rất phù hợp với mong muốn của ban lãnh đạo Chelsea. Điểm hạn chế là cựu tiền vệ người Tây Ban Nha mới có gần 2 năm cầm quân chính thức và chưa từng trải nghiệm một đội bóng hàng đầu châu lục nào. Áp lực ở Chelsea rất khác Como. Thêm vào đó, Arsenal cũng sẵn sàng nhắm Fabregas nếu họ cần người thay thế Mikel Arteta, người đang chịu áp lực chấm dứt cơn khát danh hiệu Premier League.

Nếu sa thải Rosenior, Chelsea chọn ai? - Ảnh 1.

Emery là lựa chọn tốt nhất với Chelsea

Cũng là một cựu cầu thủ Chelsea như Fabregas, sự nghiệp của Luis ở Stamford Bridge ngắn hơn rất nhiều với chỉ 26 trận trong mùa 2014-15. Cựu hậu vệ người Brazil bắt đầu sự nghiệp cầm quân từ tháng 10/2024 ở Flamengo nhưng hiện đang thất nghiệp. Nhà cầm quân 40 tuổi này thậm chí chưa từng dẫn dắt một đội bóng châu Âu nào. Chelsea từng quan tâm đến Luis hồi đầu năm trước khi bổ nhiệm Rosenior làm người kế nhiệm Enzo Maresca. Lựa chọn một nhà cầm quân Nam Mỹ như Luis xem ra mạo hiểm hơn so với Fabregas. Cách đây 18 năm, đội bóng áo xanh từng đặt niềm tin vào Luiz Felipe Scolari, người vừa bước ra ánh sáng sau những thành công cùng đội tuyển Brazil và Bồ Đào Nha. Nhưng triều đại của Scolari ở Stamford Bridge kết thúc chỉ sau 7 tháng.

Nếu Chelsea không yên tâm với Fabregas và Luis, vẫn còn một lựa chọn thứ 3 đáng tin cậy hơn là Unai Emery. Bề dày kinh nghiệm huấn luyện của nhà cầm quân 54 tuổi này ăn đứt 2 cựu cầu thủ Chelsea. Emery đang giúp Aston Villa trở thành kẻ phá bĩnh khó chịu ở Premier League sau gần 4 năm cầm quân. Ông đã có những trải nghiệm ở các đội bóng lớn như PSG hay Arsenal. Điều này rất quan trọng bởi Chelsea chưa bao giờ là mảnh đất lành cho những nhà cầm quân còn non kinh nghiệm. Nếu Aston Villa giành vé dự Champions League mùa tới, Chelsea sẽ phải chi một khoản tiền đáng kể để thuyết phục Emery rời sân Villa Park. Khả năng ứng biến về chiến thuật của ông là một điểm mạnh đáng chú ý và nó sẽ giúp Chelsea khai thác tối đa tiềm năng từ những con người đang có.

Việc nghiên cứu các ứng viên thay thế như Luis, Fabregas hay Emery là điều không thừa bởi Rosenior đang cho thấy những dấu hiệu lúng túng trước cơn khủng hoảng phong độ ở Stamford Bridge lúc này. 

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN