thethaovanhoa.vn

Ngọc Khuê mang 'Thị phi' vào phim ca nhạc

Thanh Tú 18/04/2026 10:07 GMT+7

Dự án phim ngắn âm nhạc "Thị phi" do ca sĩ Ngọc Khuê đảm nhận vai trò Giám đốc sản xuất vừa chính thức ra mắt khán giả vào tối 17/4.

Dự án phim ngắn âm nhạc Thị phi do ca sĩ Ngọc Khuê đảm nhận vai trò Giám đốc sản xuất vừa chính thức ra mắt khán giả vào tối 17/4.

Đây là một phim ca nhạc độc lập mang màu sắc hài, hành động. Bộ phim có sự tham gia của dàn nghệ sĩ gạo cội: NSND Lan Hương, NSƯT Minh Vượng, NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Hồ Phong. Đặc biệt là sự tham gia của gia đình Ngọc Khuê, gồm nữ ca sĩ, chồng Huy Ngô và bé Dino.

Thị phi khai thác bối cảnh đời sống đô thị hiện đại, nơi ranh giới giữa đúng sai, thật giả và những phán xét xã hội trở nên mong manh. Các tuyến nhân vật đan xen tạo nên bức tranh đa chiều về xã hội hiện đại, nơi "thị phi" không chỉ là lời đồn, mà còn là hệ quả của lựa chọn cá nhân và định kiến cộng đồng.

Âm nhạc - trục kể chuyện

Trong đó, âm nhạc trong phim là trục kể chuyện chính, kết hợp ngôn ngữ điện ảnh để tạo nên một trải nghiệm vừa giàu cảm xúc vừa mang tính phản chiếu xã hội.

Điểm đặc biệt của Thị phi nằm ở việc toàn bộ phần âm nhạc được xây dựng như một EP độc lập, đồng thời là "vũ trụ cảm xúc" song hành với hành trình của nhân vật trung tâm mang tên "Đặc vụ chuồn chuồn" do Ngọc Khuê thủ vai.

Trong phim, Ngọc Khuê hát ba ca khúc chính đại diện cho ba trạng thái tâm lý và ba giai đoạn chuyển biến trong hành trình nhân vật: lựa chọn, đối diện, giải phóng.

Ngọc Khuê mang 'Thị phi' vào phim ca nhạc - Ảnh 1.

Các diễn viên trong phim ca nhạc"Thị phi"

Cụ thể, ca khúc mở đầu mang màu sắc synth pop hiện đại, đặt trong không gian âm thanh mềm mại nhưng dứt khoát. Lựa chọn của em luôn là anh là lời tự sự của một người phụ nữ đứng giữa lý trí và cảm xúc, lựa chọn yêu trong nhận thức đầy đủ về rủi ro và tổn thương. Thay vì sự lãng mạn thuần túy, ca khúc mang tinh thần "yêu có ý thức" chấp nhận và đối diện với những hệ quả của lựa chọn cá nhân.

Ngọc Khuê mang 'Thị phi' vào phim ca nhạc - Ảnh 2.

Các ảnh quay được ghi hình trong không gian của một khu tập thể

Ở ca khúc thứ 2, ca khúc chủ đề của dự án: Thị phi được Ngọc Khuê thể hiện ở phong cách disco funk sôi động, phản ánh trực tiếp vòng xoáy thị phi của đời sống đô thị.

Theo đó, âm nhạc là những nhịp điệu dồn dập và giàu tính chuyển động tái hiện trạng thái bị bao vây bởi ánh nhìn, lời đồn và định kiến xã hội. Tuy nhiên, thay vì bị cuốn chìm, nhân vật trung tâm chọn cách đối diện và "bước đi trong tâm bão".

Đây không chỉ là một ca khúc mang tính giải trí, mà còn là một tuyên ngôn về sự chủ động và bản lĩnh của người phụ nữ trong không gian áp lực xã hội.

Ngọc Khuê mang 'Thị phi' vào phim ca nhạc - Ảnh 3.

Ca sĩ Ngọc Khuê tham gia sản xuất và diễn xuất trong "Thị phi"

Cuối cùng là ca khúc Bạn đời. Ca khúc do Huy Ngô sáng tác, được làm mới với bản phối vinahouse hiện đại, mang năng lượng cao và giàu tính lan tỏa. Ca khúc là điểm kết cảm xúc với sự bình yên.

Không gian âm thanh công nghệ

Với sự đầu tư dành cho phim này, âm thanh không gian trong phim tiếp tục là điểm nhấn công nghệ của dự án.

Toàn bộ thiết kế âm thanh, hiệu ứng và hậu kỳ của phim được xây dựng theo công nghệ âm thanh không gian Dolby Atmos (âm thanh không gian đa chiều), do kỹ sư âm thanh Huy Ngô phụ trách.

Tại buổi ra mắt dự án, anh Huy Ngô cho biết trong quá trình sản xuất, toàn bộ phần thoại đều được thu trực tiếp tại hiện trường để giữ lại chất liệu chân thực nhất. Tuy nhiên, tín hiệu đầu vào luôn có giới hạn, nên ở khâu hậu kỳ, ê-kíp gần như phải tái tạo lại toàn bộ không gian âm thanh của từng cảnh quay.

Ngọc Khuê mang 'Thị phi' vào phim ca nhạc - Ảnh 4.

Gia đình Ngọc Khuê tham gia diễn xuất trong phim

Không chỉ là chỉnh sửa, mà là dựng lại: từ tiếng quần áo, bước chân, va chạm cho tới các âm thanh nhỏ như cốc, ly… tất cả đều được thiết kế lại để khớp với hình ảnh và cảm xúc.

Theo Huy Ngô, làm việc với công nghệ âm thanh không gian Dolby Atmos ((âm thanh không gian đa chiều) là một hướng đi còn rất mới tại Việt Nam. Đây là quá trình vừa làm vừa thử nghiệm, nên chắc chắn sẽ có những thách thức, đặc biệt trong việc cân bằng các lớp âm thanh, bao gồm cả phần thoại.

"Tuy vậy, tôi tin rằng khi có thêm nhiều tác phẩm được sản xuất theo chuẩn này, khán giả sẽ dần quen và có cơ hội trải nghiệm âm thanh điện ảnh một cách trọn vẹn hơn, không chỉ ở rạp mà cả trên các thiết bị tại nhà." - anh chia sẻ.

"Thị phi" cuộc đời

Với nhân vật chính của dự án, nhà sản xuất - ca sĩ Ngọc Khuê, cô cho biết lúc đầu mình chỉ định đặt hang Huy Ngô viết một ca khúc mang tên Thị Phi để làm MV bởi  từ khi bắt đầu làm nghề đến giờ, cô chưa từng thực hiện một MV riêng nào.

Nhưng chính Huy Ngô đã động viên cô không chỉ dừng ở việc thực hiện một MV mà phát triển thành một phim ca nhạc hoàn chỉnh.

Ngọc Khuê mang 'Thị phi' vào phim ca nhạc - Ảnh 5.

Dino và mẹ tham gia trong phim

"Dự án được chúng tôi ấp ủ trong một khoảng thời gian rất đặc biệt: từ lúc tôi mang thai đến khi em bé được 4 tháng tuổi thì chính thức bấm máy. Quá trình sáng tác và xây dựng kịch bản có rất nhiều tranh luận, thậm chí là tranh cãi, vì mỗi người đều có quan điểm riêng. Nhưng tôi nghĩ đó là điều rất tự nhiên, không chỉ trong sáng tạo mà cả trong đời sống và đây cũng chính là một dạng "thị phi".

Và chúng tôi có một may mắn rất lớn ở dự án phim đầu tay này là nhận được sự tham gia của các nghệ sĩ gạo cội. Đồng thời, ê-kíp cũng xác định Thị Phi không dừng lại ở một phần, mà sẽ tiếp tục phát triển, bởi câu chuyện này còn rất nhiều lớp nghĩa và góc nhìn để khai thác" - nữ ca sĩ cho hay.

"Tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng từng trải qua 'thị phi' trong đời sống thường ngày. Bộ phim vì thế không chỉ là câu chuyện của riêng một nhân vật, mà phản chiếu những trải nghiệm rất đời, rất thật - nơi mỗi con người đều có những góc khuất phía sau những gì người khác nhìn thấy" - ca sĩ Ngọc Khuê.

Một chi tiết thú vị được nữ ca sĩ tiết lộ thêm về bé Dino khi ban đầu, kịch bản không có nhân vật này.

"Trong quá trình quay, vì tôi đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc: từ ca sĩ, diễn viên đến sản xuất nên có những lúc vừa quay xong là phải chạy ra chăm con. Và sự hiện diện tự nhiên đó của hai mẹ đã được giữ lại trong phim.

Rất may là bé hợp tác tốt với đoàn, sinh hoạt đúng giờ và thích nghi nhanh với môi trường quay. Với tôi, đó không chỉ là một kỷ niệm đặc biệt, mà còn là một phần rất thật của hành trình làm nghề, nơi công việc và cuộc sống hòa vào nhau." - Ngọc Khuê nói thêm.

Thuộc thể loại phim ca nhạc, định dạng phim ngắn độc lập (Indie Short Film), Thị phi là một trong những dự án có định hướng tiên phong ứng dụng công nghệ âm thanh không gian tại Việt Nam, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế trong sản xuất và phát hành nội dung điện ảnh và âm nhạc. Phim do Ngọc Khuê làm giám đốc sản xuất, biên kịch Huy Ngô và ĐĨA BAY ENTERTAINMENT sản xuất.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN