Malaysia sắp có bản quyền World Cup 2026 trong bối cảnh giải đấu lớn nhất hành tinh đang tới gần.
Malaysia sắp có bản quyền World Cup 2026 trong bối cảnh giải đấu lớn nhất hành tinh đang tới gần.
Theo tờ Utusan, cuộc khủng hoảng bản quyền phát sóng World Cup 2026 tại Malaysia gần như đã tìm thấy lời giải khi một công ty tư nhân xuất hiện như một "vị cứu tinh", sẵn sàng gánh vác chi phí bản quyền vốn trước đó nằm ngoài khả năng chi trả của nhiều đơn vị.
Giải đấu dự kiến khai mạc vào ngày 11/6 tới đã gây ra dấu hỏi lớn trong cộng đồng người hâm mộ Malaysia, do chi phí bản quyền lên tới khoảng 200 triệu RM (khoảng hơn 1,3 tỷ đồng).

Một đơn vị của Malaysia đang đàm phán mua bản quyền World Cup 2026
"Tuy nhiên, những diễn biến mới nhất cho thấy các cuộc đàm phán đang bước vào giai đoạn tích cực. Công ty tư nhân này gần như đã đạt được thỏa thuận với Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), mở ra cơ hội tươi sáng cho người dân Malaysia được thưởng thức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh một cách chính thức và hợp pháp", tờ Utusan viết.
"Theo tìm hiểu, Telekom Malaysia Berhad (TM) được cho là đơn vị chính sẵn sàng nhận trách nhiệm này. Các cuộc đàm phán đã bước vào giai đoạn cuối, và mức phí 200 triệu RM ban đầu có khả năng sẽ được thương lượng xuống mức thấp hơn", tờ báo của Malaysia nhấn mạnh.
Theo tờ Utusan, diễn biến mới nhất là đòn bẩy làm sống lại "cơn sốt World Cup" đã được mong chờ từ lâu, đặc biệt là sau những lo ngại trước đó rằng Malaysia có thể bỏ lỡ việc theo dõi màn trình diễn của các đội bóng xuất sắc nhất thế giới.
Trước đó, vấn đề thiếu đơn vị phát sóng chính thức đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi khi thời gian không còn nhiều. Theo truyền thống, việc phát sóng World Cup tại quốc gia này thường có sự hợp tác của nhiều bên, bao gồm đài truyền hình công cộng, truyền hình trả tiền, các nhà tài trợ doanh nghiệp và sự ủng hộ từ cộng đồng.
Được biết, Malaysia có nguy cơ thất thoát từ 70 triệu đến 180 triệu RM (khoảng 466 tỷ đồng – 1,1 tỷ đồng) trong các hoạt động kinh tế trực tiếp nếu không giành được bản quyền phát sóng World Cup 2026. Việc trình chiếu giải đấu danh giá này ước tính có thể mang lại lợi ích kinh tế lan tỏa vượt mức 200 triệu đến 300 triệu RM (1,3 nghìn tỷ đồng – 1,9 nghìn tỷ đồng).
Tờ Utusan nhấn mạnh: "Quyết định sở hữu bản quyền phát sóng World Cup lần này không chỉ đơn thuần là câu chuyện xem bóng đá, mà còn liên quan đến tác động to lớn đối với nền kinh tế và các ngành công nghiệp trong nước".
Trước đó, 6 quốc gia ở Đông Nam Á đã sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2026 trên lãnh thổ của mình có Campuchia, Indonesia, Philippines, Singapore, Tinor Leste và Việt Nam. Trong khi đó.