thethaovanhoa.vn

Liên đoàn Quyền anh Việt Nam có tân Chủ tịch: Kỳ vọng luồng sinh khí mới

Lâm Chi 17/04/2026 13:37 GMT+7

Ngày 16/4 tại TP.HCM, Liên đoàn Quyền anh Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất năm 2026, chính thức bầu Phạm Quang Long giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ II (2023–2028) với sự tín nhiệm tuyệt đối.

Ngày 16/4 tại TP.HCM, Liên đoàn Quyền anh Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất năm 2026, chính thức bầu Phạm Quang Long giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ II (2023–2028) với sự tín nhiệm tuyệt đối.

Tân Chủ tịch Phạm Quang Long là Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, võ sư, đồng thời là Chủ tịch HĐQT hệ thống Trường Quốc tế Việt Nam IVS. Trước đó, ông đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông đối ngoại của Liên đoàn. Với nền tảng quản lý và kinh nghiệm hoạt động đối ngoại, ông được kỳ vọng sẽ mang đến luồng sinh khí mới cho boxing Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Bộ máy lãnh đạo của Liên đoàn còn có sự đồng hành của 5 Phó Chủ tịch: ông Nguyễn Duy Hùng (kiêm Tổng Thư ký), ông Bùi Trung Hiếu, ông Nguyễn Đăng Khánh, ông Nguyễn Nam Nhân và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền.

Liên đoàn Quyền anh Việt Nam có tân Chủ tịch: Kỳ vọng luồng sinh khí mới - Ảnh 1.

Tân Chủ tịch Phạm Quang Long (bìa phải).Ảnh: Liên đoàn quyền anh Việt Nam.Ảnh: VBF

Trong những phát biểu đầu tiên, Tân Chủ tịch Liên đoàn dành sự trân trọng đặc biệt cho di sản của nhiệm kỳ I với 36 huy chương quốc tế và 2 suất chính thức tham dự Olympic Tokyo 2020.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Quang Long nhấn mạnh định hướng nâng cao chất lượng đào tạo, thi đấu và công tác quản lý, hướng tới mục tiêu cải thiện thành tích của đội tuyển quyền anh Việt Nam tại các đấu trường lớn như ASIAD và Olympic. Theo ông, đây là thời điểm then chốt để boxing Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ ở thành tích mà còn ở năng lực tổ chức, quản trị và hội nhập quốc tế.

Trong thời gian tới, Liên đoàn Quyền anh Việt Nam sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: củng cố nền tảng tài chính, nâng cao hiệu quả vận hành; cải thiện chất lượng hệ thống thi đấu trong nước; phát triển đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài và vận động viên; đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và cơ hội thi đấu cho các võ sĩ Việt Nam.

Trước đó, Ban Chấp hành đã thông qua việc ông Lưu Tú Bảo thôi giữ chức Chủ tịch vì lý do cá nhân. Quá trình chuyển giao được thực hiện trên tinh thần trách nhiệm, đảm bảo sự ổn định và liên tục trong hoạt động của Liên đoàn.

Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc để quyền anh Việt Nam nâng cao vị thế trên các đấu trường khu vực và quốc tế trong thời gian tới.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN