Tân HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định áp lực là điều bình thường của công việc huấn luyện. Với sự trợ giúp của người tiền nhiệm Mai Đức Chung cùng các trợ lý, ông tin sẽ giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục gặt hái thành công.
Tân HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định áp lực là điều bình thường của công việc huấn luyện. Với sự trợ giúp của người tiền nhiệm Mai Đức Chung cùng các trợ lý, ông tin sẽ giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục gặt hái thành công.
"Đây là vinh dự của tôi! Tôi xin gửi lời tri ân đến HLV Mai Đức Chung, người thầy, người tiền nhiệm đã tạo nền móng thành công vững chãi cho bóng đá nữ Việt Nam.
Tấm vé dự World Cup 2023 là động lực để tôi và đội nữ hướng đến mục tiêu mới. Trong hơn 1 năm làm trợ lý đội tuyển nữ, tại các giải Asian Cup 2026, SEA Games 33, tôi đã hiểu được bản sắc riêng của đội tuyển nữ Việt Nam cũng như năng lực các cầu thủ.

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú trao hợp đồng cho HLV Hoàng Văn Phúc.Ảnh: Minh Dân
Chúng ta sẽ chú trọng phát huy kinh nghiệm của các trụ cột và sức trẻ từ lứa mới, duy trì sự ổn định, có lối chơi kỷ luật, hiện đại, cống hiến qua từng trận đấu, từng giải đấu. Từ nay đến hết năm 2026, đội tuyển bóng đá nữ sẽ chuẩn bị cho ASIAD 20 tại Nhật Bản rồi chuẩn bị cho SEA Games 34 trong năm sau.
Với sự ủng hộ của VFF, nhà tài trợ, báo chí, người hâm mộ, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nỗ lực giữ vị trí cao ở châu Á, đoạt HCV SEA Games, nâng cao sức cạnh tranh tại ASIAD và World Cup", HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ cảm xúc tại lễ ký hợp đồng, công bố HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tổ chức sáng nay 17/4.
Về định hướng lâu dài những công việc dự định sẽ làm với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, ông Phúc cho biết: "HLV Mai Đức Chung là huyền thoại của bóng đá nữ Việt Nam, có quá trình dài gắn liền với đội nữ khi đưa đội đi World Cup 2023 và đoạt 4 HCV SEA Games. Tôi thấy áp lực nhưng đó là chuyện bình thường với nghề huấn luyện. Tôi đã có 2 năm làm trợ lý đội nữ, có thể học hỏi kinh nghiệm, quan sát cách anh Chung làm việc. Tôi cũng có kinh nghiệm huấn luyện nhiều năm rồi.
Tôi tự tin nắm giữ vai trò này. Ban huấn luyện đã và sẽ hỗ trợ tôi nhiều. Anh Chung cũng sẽ tư vấn cho tôi cho vai trò này. Tôi cũng từng là cầu thủ Tổng cục Đường sắt, được HLV Mai Đức Chung tận tình chỉ bảo. Anh Chung yêu nghề, tâm lý, giúp tôi cho công tác huấn luyện sau này. Hy vọng anh Chung cùng anh Nguyễn Sỹ Hiển sẽ hỗ trợ để giúp đội nữ có bước kế thừa xứng đáng, mang lại vinh quang cho bóng đá nữ Việt Nam.

HLV Hoàng Văn Phúc tự tin nhận trọng trách dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.Ảnh: Minh Dân
Tôi đã có 40 năm kinh nghiệm làm bóng đá, nên có chuyên môn để làm việc. Tôi cũng thấy được sự cầu thị, ham học hỏi của đội nữ. Tôi sẽ phân tích trận đấu, làm công tác tâm lý thi đấu. Tâm lý cầu thủ nữ yếu hơn nam một chút. Ngoài ra, trong bóng đá nữ, sự chuyển đổi và tấn công nhanh rất quan trọng. Tôi sẽ tập trung duy trì thế mạnh chuyên môn cho đội. Các cầu thủ luôn rất nỗ lực làm việc, đó là lợi thế.
CLB Thái Nguyên đã bắt đầu sử dụng Việt kiều, trước đó là nữ TP.HCM. Hy vọng trong tương lai, nữ Việt kiều sẽ khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam.
Tôi sẽ xem Cúp quốc gia và giải vô địch quốc gia nữ để chọn lọc. Cánh cửa đội nữ luôn mở rộng để chọn những người đủ phẩm chất. CLB Thái Nguyên đã bắt đầu sử dụng Việt kiều, trước đó là nữ TP.HCM. Hy vọng trong tương lai, nữ Việt kiều sẽ khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam".
HLV Hoàng Văn Phúc chính thức đảm nhiệm cương vị HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam từ ngày 1/5/2026 đến tháng 9 năm 2027, kết thúc SEA Games 34 tổ chức tại Malaysia.
Ông Phúc là người thứ 11 dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam, gồm cả HLV tạm quyền. Các nhà cầm quân nội là Trần Thanh Ngữ, Nguyễn Kim Thành, Mai Đức Chung, Trần Ngọc Thái Tuấn, Ngô Lê Bằng, Vũ Bá Đông. Còn các HLV ngoại là Rainer Willfeld (Đức), Steve Darby (Anh), Trần Vân Phát (Trung Quốc) và Takashi Norimatsu (Nhật Bản).
