Chơi không thực sự hay nhưng Xi măng Long Sơn Thanh Hóa vẫn giành chiến thắng 3-1 trước Geleximco Hưng Yên để cải thiện vị trí xếp hạng nội dung nữ giải bóng chuyền VĐQG 2026.
Chơi không thực sự hay nhưng Xi măng Long Sơn Thanh Hóa vẫn giành chiến thắng 3-1 trước Geleximco Hưng Yên để cải thiện vị trí xếp hạng nội dung nữ giải bóng chuyền VĐQG 2026.
Chiến thắng 3-1 trước Geleximco Hưng Yên giúp XMLS Thanh Hóa tạm thời cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, nhưng màn trình diễn của đội bóng xứ Thanh vẫn để lại không ít dấu hỏi về sự ổn định trong cuộc đua giành vé dự Cúp Hùng Vương tại giải bóng chuyền VĐQG 2026.
Bước vào trận đấu với đối thủ bị đánh giá yếu nhất giải, XMLS Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ có một chiến thắng thuyết phục. Tuy nhiên, diễn biến set mở màn lại cho thấy sự thiếu tập trung của thầy trò HLV Bùi Huy Sơn.

XMLS Thanh Hóa đánh bại Geleximco Hưng Yên 3-1 ở giải bóng chuyền VĐQG 2026. Ảnh VFV
Thanh Hóa nhập cuộc khá chậm, hàng chắn hoạt động chưa hiệu quả trong khi khâu phòng thủ hàng sau liên tục mắc lỗi. Geleximco Hưng Yên tận dụng tốt cơ hội, chơi kiên trì trong các pha bóng giằng co. Những điểm số cuối set diễn ra căng thẳng và đội bóng Hưng Yên đã tạo bất ngờ khi giành chiến thắng sát nút 26-24, qua đó vươn lên dẫn trước 1-0.
Set thua này khiến XMLS Thanh Hóa buộc phải điều chỉnh. Sang set hai, đội bóng xứ Thanh cải thiện rõ rệt ở khâu phát bóng và tổ chức tấn công. Nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao, các mũi đánh biên hoạt động hiệu quả hơn giúp Thanh Hóa nhanh chóng tạo khoảng cách lớn.
Trong khi đó, Geleximco Hưng Yên không duy trì được sự ổn định, mắc nhiều lỗi bước một khiến khả năng triển khai tấn công bị hạn chế. Thanh Hóa dễ dàng khép lại set đấu với tỷ số cách biệt 25-13, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
Đến set ba, thế trận cân bằng hơn khi Geleximco Hưng Yên nỗ lực bám đuổi. Tuy nhiên, bản lĩnh và chiều sâu đội hình giúp Thanh Hóa giữ được lợi thế. Dù vậy, màn trình diễn của đội bóng xứ Thanh vẫn chưa thật sự thuyết phục. Hàng phòng ngự đôi lúc thiếu chắc chắn, nhiều pha xử lý bước một chưa tốt khiến lối chơi bị gián đoạn. Các gương mặt được kỳ vọng như Cai Xiaoqing hay Hoàng Thị Thảo chưa tạo dấu ấn rõ ràng. Dù vậy, Thanh Hóa vẫn tận dụng tốt những thời điểm đối thủ xuống sức để thắng 25-20, vượt lên dẫn 2-1.
Set bốn chứng kiến sự sụp đổ nhanh của Geleximco Hưng Yên. Tinh thần cùng thể lực đều suy giảm khiến đội bóng này liên tục để mất điểm. Thanh Hóa tận dụng triệt để lợi thế, chơi áp đảo hoàn toàn từ đầu đến cuối. Khoảng cách được nới rộng nhanh chóng và set đấu kết thúc chóng vánh với tỷ số 25-10, khép lại chiến thắng 3-1 cho XMLS Thanh Hóa.
Với chiến thắng thứ ba tại giải, XMLS Thanh Hóa từ vị trí thứ 7 đã vươn lên hạng 4, qua đó trở lại cuộc đua giành vé dự Cúp Hùng Vương.
Tuy nhiên, nếu muốn cạnh tranh với các đội mạnh hơn, thầy trò HLV Bùi Huy Sơn chắc chắn cần cải thiện sự ổn định, đặc biệt ở khâu phòng ngự và giảm thiểu lỗi cá nhân. Trước đối thủ yếu như Geleximco Hưng Yên, một chiến thắng chưa đủ thuyết phục rõ ràng vẫn chưa thể khiến người hâm mộ hoàn toàn yên tâm.