thethaovanhoa.vn

Chủ tịch chia tay, CLB Đà Nẵng thay luôn cả HLV?

CCKM 15/04/2026 09:58 GMT+7

Hòa Ninh Bình (vòng 15), bị đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất trụ hạng là HAGL cầm chân trên sân nhà (lượt trận thứ 16), thua tiếp CAHN tại Chi Lăng (Hòa Xuân cũ), ở trận đấu bù vòng 13, vẫn là CAHN với màn hủy diệt 5-1 (vòng 17) và trận thua SLNA ở lượt trận thứ 18 mới đây là giới hạn cuối cùng.

Hòa Ninh Bình (vòng 15), bị đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất trụ hạng là HAGL cầm chân trên sân nhà (lượt trận thứ 16), thua tiếp CAHN tại Chi Lăng (Hòa Xuân cũ), ở trận đấu bù vòng 13, vẫn là CAHN với màn hủy diệt 5-1 (vòng 17) và trận thua SLNA ở lượt trận thứ 18 mới đây là giới hạn cuối cùng.

5 trận đấu gần nhất, SHB Đà Nẵng không biết mùi chiến thắng và chỉ có được 2/15 điểm tối đa, bị đánh tụt xuống đáy bảng xếp hạng LPBank V-League 2025/26 sau 18 lượt trận với vỏn vẹn 12 điểm.

Sáng 15/4, đội bóng sông Hàn phát đi thông báo xác nhận việc chấm dứt vai trò Chủ tịch CLB của ông Vũ Nam Thắng. Đây là động thái gây chú ý, song được xem là hệ quả khó tránh khỏi sau chuỗi phong độ nghèo nàn của SHB Đà Nẵng tại V.League 2025/2026.

Theo nguồn tin của chúng tôi, HLV Lê Đức Tuấn có thể sẽ phải rời ghế nóng tại đội bóng sông Hàn và người thế vai được cho là Trần Minh Chiến. Nếu điều này trở thành sự thực thì trong hôm nay (15/4), cựu HLV trưởng Becamex Bình Dương và CLB TP.HCM, Trần Minh Chiến, sẽ có mặt tại Đà Nẵng, để bắt tay vào việc.

Thực ra HLV trẻ Lê Đức Tuấn không phải là người kém tài với hơn một mùa giải dẫn dắt SHB Đà Nẵng, sau khi tiếp quản đội bóng từ tay Cristiano Roland và thầy Phan Thanh Hùng (2025). Trước đó, HLV Đức Tuấn từng có nhiều năm huấn luyện các tuyến trẻ của CLB Hà Nội, làm trợ lý rồi quyền HLV trưởng đội 1 Hà Nội, và năm 2025 mới vào Chi Lăng ngồi ghế nóng.

HLV Lê Đức Tuấn khá chỉn chu trong làm chiến thuật chuẩn bị, lành tính nên được các cầu thủ yêu mến, nhưng bản lĩnh thực sự ngoài thực chiến, khả năng đương đầu và đón nhận thất bại lại là một câu chuyện khác.

Dàn cầu thủ nội của SHB Đà Nẵng rất khá, với một số đã được gọi lên U23 Việt Nam, thậm chí là ĐTQG (giai đoạn 2023-2026), mà tiêu biểu là Phi Hoàng, Duy Cương..., nhưng ngoại binh chắp vá là vấn đề lớn, khi đội bóng bên bờ sông Hàn trở lại giải đấu cao nhất Việt Nam. Với một CLB tại V-League, ngoại binh, ngoại binh nhập tịch và cầu thủ Việt kiều... chiếm đến hơn 50% sức mạnh cũng như năng lực chinh phục.

Sự việc-Ý kiến: SHB Đà Nẵng nóng ghế HLV - Ảnh 1.

Với HLV Đức Tuấn, SHB Đà Nẵng đã rơi xuống vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Ảnh: Hoàng Linh

Kể từ sau mùa giải 2017, khi tượng đài Lê Huỳnh Đức rút lui sau 10 năm huấn luyện SHB Đà Nẵng, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu, đội bóng này rơi vào khủng hoảng, bắt đầu từ cabin BHL. 7 HLV đã kinh qua vị trí này, người bản địa cũng có (như Phan Thanh Hùng và Đào Quang Hùng), ngoại tỉnh (Nguyễn Minh Phương, Trương Việt Hoàng và Lê Đức Tuấn), thậm chí người nước ngoài cũng có luôn (Cristiano Roland)..., song chưa bao giờ đội bóng trở lại được thời đỉnh cao (2008-2012, với 2 chức vô địch V-League).

Nếu Lê Đức Tuấn thực sự rời ghế và Trần Minh Chiến được ướm vào thì liệu có thể cứu được SHB Đà Nẵng đang đứng đội sổ, khi giải đấu chỉ còn 8 lượt trận nữa là kết thúc?! Thời gian sẽ cho câu trả lời.

Nói về Trần Minh Chiến, thời điểm này năm ngoái, ông cũng khăn gói tay nải bay ra Quy Nhơn nhằm cứu vãn Bình Định trong cơn khốn khó, nhưng bất thành. 5 trận đấu cuối dưới quyền HLV Trần Minh Chiến, Bình Định chỉ có được 2 điểm và rớt hạng.

HLV Minh Chiến khi ấy đã đưa ra quyết sách táo bạo bằng việc cất đi hàng loạt trụ cột của đội bóng, để thay bằng các cầu thủ trẻ giàu khát vọng hơn. Nhưng, khôn đâu đến trẻ, lại đang giai đoạn nước sôi lửa bỏng, và kết cục là Bình Định đã không thể cứu.

Với SHB Đà Nẵng, đội bóng có lực hơn so với Bình Định mùa trước, cùng sự hậu thuẫn mạnh mẽ, Trần Minh Chiến, người được coi là "chuyên gia chữa cháy" và đào tạo trẻ, tin rằng mình có thể vượt khó thành công. Nói gì thì nói, Trần Minh Chiến là người rất am tường các phẩm chất của cầu thủ trẻ sau hơn 20 năm làm việc ở môi trường này, mà SHB Đà Nẵng lại chẳng có gì ngoài sức trẻ, chỉ cần xác định rõ đối thủ để chơi là thành.

Chúc con tàu SHB Đà Nẵng sẽ vượt qua giông bão như đã từng chiến thắng trước siêu bão Xangsane đúng 20 năm trước hay gần nhất là trụ hạng thành công mùa trước, với một cuộc chạy nước rút ở giai đoạn cuối rất cam go. 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN