thethaovanhoa.vn

Malaysia chưa có bản quyền World Cup 2026, đối mặt mức giá hơn 1000 tỷ

Sơn Tùng 14/04/2026 13:43 GMT+7

Malaysia vẫn chưa có bản quyền World Cup 2026 khiến truyền thông nước này lo lắng. Theo tiết lộ, mức giá bản quyền được chào bán cho Malaysia lên tới hơn 1000 tỷ.

Malaysia vẫn chưa có bản quyền World Cup 2026 khiến truyền thông nước này lo lắng. Theo tiết lộ, mức giá bản quyền được chào bán cho Malaysia lên tới hơn 1000 tỷ.

Theo tờ Hmetro, sức nóng của World Cup 2026 đang đến rất gần, nhưng người hâm mộ bóng đá tại Malaysia đang phải đối mặt với khả năng không được theo dõi giải đấu lớn nhất hành tinh này trực tiếp trên truyền hình.

Khi ngày khai mạc chỉ còn cách hơn hai tháng, bản quyền phát sóng World Cup 2026 tại Malaysia vẫn chưa có bên mua. Với trận đấu mở màn dự kiến diễn ra vào ngày 11/6 tới, các đài truyền hình Malaysia được cho là vẫn chưa hoàn tất bất kỳ thỏa thuận mua bản quyền nào.

Malaysia chưa có bản quyền World Cup 2026, đối mặt mức giá hơn 1000 tỷ - Ảnh 1.

World Cup 2026 đang tới gần

Tờ Hmetro cho biết mức giá mà Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đưa ra là khoảng 200 triệu RM (hơn 1,3 nghìn tỷ đồng) đang trở thành rào cản chính. Các nhà đài của Malaysia vẫn đang cân nhắc kỹ lưỡng.

Mặc dù thông tin từ truyền thông từ Ấn Độ gần đây cho biết FIFA đã giảm giá gói bản quyền cho các kỳ 2026 và 2030 xuống còn 140 triệu RM (931 tỷ đồng), nhưng mức giá này dường như vẫn chưa đủ sức hấp dẫn.

Mặc dù vậy, các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra. FIFA có khả năng sẽ cho phép đài truyền hình miễn phí thuộc sở hữu của chính phủ Malaysia phát sóng một số trận đấu chọn lọc của giải đấu.

Theo nhận định của tờ Hmetro, đối với các đài truyền hình tư nhân, phí bản quyền cao, thời gian còn lại quá ngắn để tìm kiếm nhà tài trợ và đối tác thương mại cho các gói phát sóng, cùng với áp lực kinh tế hiện tại là những yếu tố lớn có thể dập tắt hy vọng xem World Cup trên TV của người hâm mộ nước này.

Tình hình càng trở nên phức tạp khi lịch trình thể thao năm 2026 rất dày đặc với sự tham gia của các vận động viên quốc gia tại Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung (Commonwealth Games) và Á vận hội (Asian Games), buộc các nhà đài phải thận trọng hơn trong việc sắp xếp ngân sách.

So với các kỳ trước, tình hình lần này khác biệt rõ rệt. Vào năm 2018, Bộ trưởng Thông tin và Đa phương tiện Malaysia khi đó là Gobind Singh Deo đã thành công trong việc giúp Đài Truyền hình Malaysia (RTM) có bản quyền phát sóng 41 trên tổng số 64 trận miễn phí (với 27 trận trực tiếp và 14 trận phát chậm). Thỏa thuận trị giá khoảng 30 - 40 triệu RM đó đã nhận được sự hỗ trợ từ các công ty tư nhân như Maxis và AirAsia.

Kể từ khi truyền hình trả tiền ra đời vào năm 2006, đài Astro của Malaysia đã trở thành đơn vị phát sóng chính, cung cấp đầy đủ 64 trận đấu trực tiếp tại mỗi kỳ World Cup. Bản thân Astro gần đây cho biết họ vẫn chưa nhận được thông tin cập nhật mới nhất nào liên quan đến việc phát sóng World Cup và sẽ đưa ra thông báo chính thức sau khi có diễn biến mới.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia, Mohamed Taufiq Johari gần đây cho biết, sức nóng của kỳ World Cup lần này đang ngày càng tăng cao, dẫn đến những yêu cầu về việc giải bóng đá danh giá nhất hành tinh này cần được phát sóng trực tiếp qua các đài truyền hình trong nước.

Tuy nhiên, ông giải thích rằng bất kỳ quyết định nào liên quan đến bản quyền phát sóng cũng cần phải xem xét nhiều yếu tố, đặc biệt là các tác động về mặt tài chính và sự thỏa thuận giữa các bên liên quan.

"Thực tế, đây là vấn đề giữa đơn vị phát sóng, bộ ngành liên quan và cả FIFA. Chắc chắn bản quyền phát sóng sẽ liên quan đến chi phí và các cuộc thảo luận giữa các công ty truyền thông cũng như các bộ liên quan với phía đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, về phía KBS, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều mong mỏi từ xã hội về việc phát sóng FIFA World Cup tại quốc gia này. Do đó, các cuộc thảo luận sẽ được tiến hành và tôi sẽ chuyển tải những quan điểm này tới các bộ ngành liên quan" ông Mohamed Taufiq Johari phát biểu.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN