Ngày 12/4, tại sân thể thao Đại chủng viện Công giáo Fukuoka, đã diễn ra giải bóng đá người Việt khu vực Kyushu "FAVIJA AVF KYUSHU CUP 2026". Đây là giải đấu thường niên lần thứ 5 do Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam - Nhật Bản (FAVIJA) phối hợp với Hội người Việt Nam tại Fukuoka (AVF) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản.
Ngày 12/4, tại sân thể thao Đại chủng viện Công giáo Fukuoka, đã diễn ra giải bóng đá người Việt khu vực Kyushu "FAVIJA AVF KYUSHU CUP 2026". Đây là giải đấu thường niên lần thứ 5 do Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam - Nhật Bản (FAVIJA) phối hợp với Hội người Việt Nam tại Fukuoka (AVF) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản.
Giải đấu năm nay quy tụ 12 đội bóng không chuyên đến từ cộng đồng người Việt đang học tập, lao động và sinh sống tại khu vực Kyushu và các tỉnh phía Tây Nam Nhật Bản. Các đội được chia thành 4 bảng, mỗi bảng 3 đội thi đấu vòng tròn, diễn ra đồng thời trên 4 mặt sân, tạo nên không khí thi đấu liên tục, sôi động và đầy kịch tính ngay từ những trận đầu tiên.

Một pha tranh bóng quyết liệt giữa các cầu thủ. Ảnh: Nguyễn Tuyến - Pv TTXVN tại Nhật Bản
Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, không gian sân vận động được bao phủ bởi sắc hồng của hoa anh đào đang nở rộ, giải đấu đã thu hút đông đảo kiều bào cùng người dân địa phương tới theo dõi và cổ vũ. Tiếng hò reo, cổ động vang lên không ngớt, tạo nên một ngày hội thể thao thực sự, không chỉ dành cho người Việt mà còn góp phần tăng cường giao lưu văn hóa và tình hữu nghị giữa cộng đồng người Việt với người dân Nhật Bản.

Đội FC Miyakonojo nhận giải Á quân. Ảnh: Nguyễn Tuyến - Pv TTXVN tại Nhật Bản
Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trịnh Thị Mai Phương - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka - nhấn mạnh ý nghĩa của các hoạt động thể thao cộng đồng trong việc kết nối kiều bào, đồng thời khẳng định thể dục thể thao quần chúng luôn là một nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển con người Việt Nam toàn diện. Theo bà, những sân chơi như vậy không chỉ nâng cao sức khỏe mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Bà cũng đánh giá cao sự nỗ lực và tâm huyết của ban tổ chức trong việc duy trì một giải đấu thường niên có quy mô ngày càng lớn, chuyên nghiệp hơn qua từng năm. Đây là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành và gắn kết của cộng đồng người Việt tại khu vực Kyushu nói riêng và Nhật Bản nói chung.

Một pha ghi bàn đẹp mắt. Ảnh: Nguyễn Tuyến - Pv TTXVN tại Nhật Bản
Sau một ngày thi đấu đầy nhiệt huyết, các trận đấu đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt. Kết quả chung cuộc, đội FC Hà Tĩnh đã xuất sắc giành chức vô địch nhờ lối chơi kỷ luật, phối hợp ăn ý và bản lĩnh trong những thời điểm quyết định. Á quân thuộc về FC Miyakonojo, trong khi FC New House giành giải ba.
Ban tổ chức cũng trao các giải thưởng cá nhân nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của các cầu thủ. Cầu thủ Ngô Đức Hoàng (FC Hà Tĩnh) được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất giải; danh hiệu thủ môn xuất sắc thuộc về Nguyễn Văn Chiến (FC Hà Tĩnh); trong khi danh hiệu vua phá lưới được trao cho Nguyễn Ngô Tiến (FC Miyakonojo) với thành tích ghi bàn ấn tượng.

Các cầu thủ đội FC Hà Tĩnh vui mừng nhận Cup vô địch. Ảnh: Phạm Tuân - Pv TTXVN tại Nhật Bản
Ông Đỗ Quang Ba, Chủ tịch FAVIJA, cho biết bốn đội bóng đạt thành tích cao nhất sẽ đại diện khu vực Kyushu tham dự Đại hội bóng đá tranh Cúp vô địch toàn quốc người Việt Nam tại Nhật Bản năm 2026, dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 11 tới tại thủ đô Tokyo. Đây sẽ là cơ hội để các đội giao lưu, học hỏi và nâng cao trình độ, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần thể thao trong cộng đồng người Việt trên toàn Nhật Bản.
Đáng chú ý, bên cạnh ý nghĩa thể thao, giải đấu năm nay còn mang thông điệp sâu sắc hướng về quê hương, đặc biệt là chủ đề biển đảo. Ban tổ chức đã lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, phát động cuộc thi tìm hiểu về Trường Sa nhằm nâng cao nhận thức và khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong cộng đồng người Việt xa xứ.
Tại khu vực sân khấu chính, thùng quyên góp ủng hộ quỹ "Xanh hóa Trường Sa" đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cầu thủ, cổ động viên và khách tham dự. Những đóng góp, dù nhỏ hay lớn, đều thể hiện tấm lòng hướng về biển đảo quê hương, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và tình yêu đất nước trong cộng đồng kiều bào./.