Leny Yoro đã trải qua nhiều thăng trầm kể từ khi sang MU. Từng bị chê bai, giờ đây trung vệ sinh năm 2005 đã tiến bộ trông thấy.
Leny Yoro đã trải qua nhiều thăng trầm kể từ khi sang MU. Từng bị chê bai, giờ đây trung vệ sinh năm 2005 đã tiến bộ trông thấy.
Mùa giải đầu tiên của Leny Yoro tại MU là một "cuộc thanh tẩy bằng lửa". Khi đặt chân đến Manchester, anh không hề biết mình sắp trở thành một phần của chiến dịch tồi tệ nhất tại câu lạc bộ trong vòng 51 năm qua.
Yoro bị gãy xương bàn chân ngay trong giai đoạn tiền mùa giải, khiến màn ra mắt bị trì hoãn tới tận tháng 12/2024. Sau đó, anh góp công đưa MU vào chung kết Europa League. Nhưng rồi Yoro và các đồng đội thua Tottenham 0-1 ở trận chung kết tại San Mames.
Đến mùa giải này, Yoro mất suất đá chính sau trận đấu tệ hại trước Crystal Palace vào tháng 11 năm ngoái. Trong trận đó, Yoro đã gây ra một quả phạt đền ở hiệp 1 và hoàn toàn thất thế trong cuộc đối đầu thể lực với tiền đạo Jean-Philippe Mateta.
Không có gì ngạc nhiên khi cầu thủ người Pháp đối mặt với những chỉ trích. Gần đây, cựu tiền vệ Paul Scholes gây chú ý khi cho rằng MU nên bán Leny Yoro, dù ông cho rằng cầu thủ này có tiềm năng và cần thêm thời gian.
Có thể thấy việc chơi cho một đội bóng lớn nhưng gặp nhiều vấn đề như MU mang tới áp lực khủng khiếp cho cầu thủ mới chỉ bước sang tuổi 20 vào tháng 11 năm ngoái.
Sau một giai đoạn mùa Thu và mùa Đông đầy khó khăn khi phải chơi trung vệ lệch cánh trong sơ đồ 3 người dưới thời Ruben Amorim, Yoro đã tìm thấy sự ổn định hơn trong sơ đồ 4 hậu vệ của Carrick.
Yoro không có khả năng chuyền bóng tịnh tiến như Lisandro Martinez, cũng không có khả năng không chiến siêu hạng của Maguire. Tuy nhiên anh có khả năng đọc tình huống, phản ứng kịp thời và kiểm soát được không gian rộng lớn.
Yoro đã làm việc với các trợ lý Evans và Woodgate trong các buổi tập của MU và điều này đã cải thiện tâm lý của cầu thủ người Pháp, cả khi có bóng lẫn không bóng.

Leny Yoro đã liên tục đá chính cho MU trong những trận gần đây
Trong các trận đấu trước, các đối thủ thường dàn xếp đội hình pressing để ép MU phải đưa bóng cho Yoro, vì họ tin rằng cậu ấy ngại chuyền bóng về phía trước. Nhưng ở trận thắng Aston Villa, Yoro đã cố gắng hết sức để thực hiện những đường chuyền xuyên tuyến qua trung lộ.
Yoro đã chia sẻ về phương pháp huấn luyện giúp anh tự tin hơn: "Chúng tôi nói chuyện rất nhiều với họ và thực hiện thêm các bài tập bổ trợ. Họ giải thích cho chúng tôi rất nhiều điều. Việc có họ trong đội là một điểm cộng lớn. Điều đó giúp chúng tôi tiến bộ hơn mỗi ngày".
"Tôi làm việc rất nhiều với các video phân tích và các bài tập trên sân về đối thủ. Đội ngũ huấn luyện biết rõ họ đang làm gì, điều đó giúp ích cho tôi rất nhiều", Yoro phát biểu.
Cây bút Michael Cox của The Athletic từng đưa ra quan điểm rằng có những trung vệ thuộc nhóm "chó săn" (như Maguire, Martinez, De Ligt, những người thoải mái nhất khi đeo bám cầu thủ cầm bóng) và những người khác thuộc nhóm "mèo" (xuất sắc nhờ sự kết hợp giữa chọn vị trí, thăng bằng và căn thời điểm). Yoro thuộc nhóm thứ hai và khi còn chơi cho Lille, anh đã được so sánh với Raphael Varane và Rio Ferdinand.
Bằng cách sử dụng một "chó săn" và một "mèo" trong hàng thủ 4 người, HLV Carrick đang có 2 cầu thủ kỹ năng có thể khỏa lấp những rạn nứt tạm thời trong cấu trúc đội hình.
4 trận gần nhất tại Premier League, Yoro đều đá đủ 90 phút cho MU và chỉ có 1 trận, đội bóng nhận thất bại. Đó chưa phải là một thống kê hoàn hảo với cầu thủ 20 tuổi nhưng nó cho thấy bước tiến của anh.
Sau giai đoạn hỗn loạn ở đầu mùa giải, MU giờ đã nằm trong Top 3. Nếu Yoro có thể giúp MU đoạt vé dự Champions League mùa tới, đó sẽ là thành tích đáng kể với cầu thủ trẻ người Pháp này.
Khi đó, MU sẽ không cần vội vàng bán Yoro như lời khuyên của Paul Scholes. Sau cùng, MU đưa Yoro về là để xây dựng một trung vệ chắc chắn cho tương lai và hiện giờ, Yoro đang đi đúng lộ trình đó.