Đội tuyển kickboxing Việt Nam đã khép lại hành trình tại World Cup 2026 diễn ra ở Thái Lan với thành tích ấn tượng, giành tổng cộng 32 HCV và xếp hạng ba toàn đoàn.
Đội tuyển kickboxing Việt Nam đã khép lại hành trình tại World Cup 2026 diễn ra ở Thái Lan với thành tích ấn tượng, giành tổng cộng 32 HCV và xếp hạng ba toàn đoàn.
Giải đấu năm nay quy tụ gần 1.000 vận động viên đến từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, cho thấy chất lượng chuyên môn ngày càng cao. Theo trưởng đoàn Vũ Đức Thịnh, các võ sĩ Việt Nam đã thi đấu nỗ lực, bản lĩnh và mang về những tấm huy chương có giá trị, phản ánh sự tiến bộ rõ rệt.
Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng (11/4, giờ địa phương), đoàn Việt Nam giành 32 HCV, 33 HCB và 30 HCĐ. Thành tích này giúp đội đứng thứ ba chung cuộc, trong bối cảnh có tới 25 đoàn giành được ít nhất một HCV. Trên sàn đấu, nhiều gương mặt quen thuộc tiếp tục thể hiện phong độ ổn định và đẳng cấp. Á quân châu Á Triệu Phương Thủy cùng Nguyễn Thị Hoài Nhi thi đấu ấn tượng ở các trận quan trọng, góp phần quan trọng vào thành tích chung.

Đội tuyển kickboxing Việt Nam giành 32 HCV ở Kickboxing World Cup. Ảnh Liên đoàn Kickboxing Việt Nam
Bên cạnh đó, hàng loạt võ sĩ khác cũng tỏa sáng như Mộng Thị Kiều Trang (60kg nữ), Võ Khánh Hiền (50kg nữ), Bùi Minh Khả Tú (70kg nữ), Sa Thị Ngọc Khuê (55kg nữ), Đinh Chí Thiện (63kg nam), Trương Thị Ngọc Phụng (70kg nữ), Phùng Phú Thuận (89kg nam), Đinh Văn Vàng (51kg nam) và Bùi Thị Yến Nhi (52kg nữ) – đại diện tiêu biểu của TP.HCM.
Một điểm nhấn đáng chú ý là lần đầu tiên kickboxing Việt Nam tham dự nội dung quyền – phần thi đòi hỏi kỹ thuật và tính nghệ thuật cao. Ngay trong lần ra mắt, các võ sĩ đã tạo bất ngờ khi giành 2 HCV nhờ công của Vương Hiền Hào và Trương Tấn Lộc (đơn vị Cần Thơ). Đây được xem là bước tiến quan trọng, mở ra hướng phát triển mới bên cạnh các nội dung đối kháng truyền thống. Theo ông Hồ Thanh Liêm, việc đầu tư bài bản cho nội dung này sau giải vô địch thế giới tại UAE đã mang lại "trái ngọt" xứng đáng.

Sự cổ vũ cuồng nhiệt của cacsd CĐV Việt Nam trên khán đài. Ảnh BTC
Dù vậy, vị trí số một toàn đoàn thuộc về chủ nhà Thái Lan với 89 HCV, trong khi Uzbekistan đứng thứ hai với 36 HCV. Tuy nhiên, thành tích lần này cho thấy kickboxing Việt Nam đang phát triển toàn diện, từ số lượng vận động viên, chất lượng chuyên môn đến việc mở rộng nội dung thi đấu.
Thành công tại Cúp thế giới 2026 không chỉ dừng lại ở những con số huy chương, mà còn là tín hiệu tích cực cho tương lai. Với nền tảng ngày càng vững chắc, kickboxing Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá, hướng tới những mục tiêu lớn hơn ở các đấu trường khu vực và châu lục trong thời gian tới.