thethaovanhoa.vn

Hành trình “Thoát khỏi sàn nhà”: Khi tình yêu thương đồng hành cùng tri thức và hy vọng

Xuân Hương 13/04/2026 14:11 GMT+7

Trong tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2026, hơn 100 phụ huynh có con mang chứng bại não tại Ninh Bình và Thái Nguyên đã có cơ hội tham gia chương trình tập huấn nâng cao năng lực chăm sóc trẻ.

Trong tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2026, hơn 100 phụ huynh có con mang chứng bại não tại Ninh Bình và Thái Nguyên đã có cơ hội tham gia chương trình tập huấn nâng cao năng lực chăm sóc trẻ. Sự kiện không chỉ là lớp học về y khoa, mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc, giúp những “gia đình siêu nhân” không còn đơn độc trên hành trình tìm lại bước chân và nụ cười cho con.

Hành trình “Thoát khỏi sàn nhà”: Khi tình yêu thương đồng hành cùng tri thức và hy vọng - Ảnh 1.

ThS. Đinh Thị Lan Anh – Chủ tịch CPFAV chia sẻ kinh nghiệm đồng hành cùng trẻ bại não

Nằm trong khuôn khổ dự án “Thoát khỏi sàn nhà – Hỗ trợ phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho trẻ bại não”, chuỗi tập huấn được thực hiện từ nguồn gây quỹ của Giải CPFAV Golf 2025 do Hội Gia đình trẻ em và người bại não Việt Nam (CPFAV) tổ chức.

Với sự đồng hành, tài trợ của Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tại Ninh Bình và Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Thịnh Vượng Phát (A PLUS) tại Thái Nguyên, hai chương trình diễn ra vào ngày 22/3/2026 (Ninh Bình) và 5/4/2026 (Thái Nguyên) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hơn 100 phụ huynh tham gia được đài thọ toàn bộ chi phí, hỗ trợ đi lại và cung cấp tài liệu học tập chuẩn y khoa.

“Cửa sổ vàng” và sức mạnh của can thiệp đa chuyên ngành

Một trong những nội dung cốt lõi của đợt tập huấn là chuyên đề “Phát hiện sớm – can thiệp sớm bại não ở trẻ em”. Dưới sự chia sẻ trực tiếp của các chuyên gia đến từ Bệnh viện Nhi Trung ương, tiêu biểu là TS.BS Nguyễn Thị Hương Giang – Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa Phục hồi chức năng, bức tranh toàn diện về chứng bại não đã được làm rõ.

Phụ huynh được cung cấp kiến thức từ việc nhận diện nguyên nhân, các yếu tố nguy cơ (trước, trong và sau sinh) cho đến các dấu hiệu cảnh báo sớm. Đặc biệt, các bác sĩ nhấn mạnh:

Giai đoạn 0–2 tuổi là “Cửa sổ vàng”: Đây là thời điểm não bộ trẻ có độ mềm dẻo cao nhất. Việc can thiệp trong giai đoạn này giúp tối ưu hóa khả năng vận động, nhận thức và giao tiếp.

Phục hồi chức năng đa chuyên ngành: Bại não không chỉ ảnh hưởng đến vận động. Các phương pháp như vận động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu, hoạt động trị liệu, và can thiệp rối loạn ăn uống – nuốt cần được kết hợp nhịp nhàng, gắn liền với thực tế sinh hoạt tại gia đình.

Từ lý thuyết đến thực hành: Mang phòng tập về ngôi nhà của trẻ

Không dừng lại ở những bài giảng lý thuyết khô khan, điểm sáng của chương trình là thời lượng lớn dành cho phần thực hành thực tế. Dưới sự hướng dẫn tận tình của BSCKII. Vũ Thị Huế và KTV Cao Kim Loan (Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên), các bậc cha mẹ được trực tiếp thao tác trên chính con em mình.

Các kỹ thuật được truyền đạt bao gồm:

Kỹ năng cơ bản: Bế ẵm, đặt tư thế đúng chuẩn để tránh co rút cơ.

Kỹ thuật hỗ trợ: Kéo giãn cơ, thư giãn, và hỗ trợ chuyển tiếp tư thế (từ lẫy, ngồi, bò đến đứng).

Nguyên tắc 15 phút mỗi ngày: Các bài tập được thiết kế cấu trúc rõ ràng, đơn giản nhưng hiệu quả. Chỉ với 15 phút kiên trì mỗi ngày, cha mẹ có thể giúp con duy trì và phát triển thể trạng một cách an toàn nhất.

Hành trình “Thoát khỏi sàn nhà”: Khi tình yêu thương đồng hành cùng tri thức và hy vọng - Ảnh 2.

TS.BS Nguyễn Thị Hương Giang – Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ tại tập huấn

"4 chữ T" và điểm tựa tinh thần từ những người trong cuộc

Hành trình chăm sóc trẻ bại não là một cuộc chiến dài hơi, đòi hỏi sức bền vô hạn. Thấu hiểu điều đó, ThS. Đinh Thị Lan Anh – Chủ tịch CPFAV, bằng trải nghiệm 18 năm ròng rã đồng hành cùng con, đã mang đến hội trường những lời chia sẻ chạm đến trái tim của mọi người. Chị đúc kết hành trình của một cha mẹ đặc biệt qua nguyên tắc “4 chữ T”:

Tinh thần: Chấp nhận thực tại, vượt qua mặc cảm để có tâm lý vững vàng. Đây là bước đi đầu tiên và quan trọng nhất.

Thể chất: Chăm lo sức khỏe cho cả con và người chăm sóc.

Tri thức: Trang bị kiến thức đúng đắn để can thiệp kịp thời, không mù quáng chạy theo các phương pháp phản khoa học.

Tài chính: Lên kế hoạch tài chính dài hạn để duy trì việc trị liệu.

Cũng tại sự kiện, cuốn “Sổ tay Gia đình siêu nhân” đã được trao tặng đến tận tay các phụ huynh. Đây là tài liệu vô giá do chị Nguyễn Phương Hà – một người mẹ có con bại não, đồng thời là Nhà trị liệu, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn của CPFAV dày công biên soạn, giúp các gia đình có một "kim chỉ nam" chuẩn xác khi thực hành tại nhà.

Nước mắt, nụ cười và những cái ôm đồng cảm

Vượt lên trên khuôn khổ của một buổi tập huấn y khoa, chương trình đã trở thành nơi chữa lành và kết nối. Hàng chục gia đình từ Lạng Sơn, Phú Thọ, Thanh Hóa... đã tìm thấy nhau, tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc.

Chị Lê Thị Lĩnh (Vạn Phú, Thái Nguyên) rưng rưng chia sẻ về hành trình 12 năm của mình:

"Hành trình 12 năm đồng hành cùng con có lúc mệt mỏi, có lúc nản lòng... Có những khi chỉ mong con gọi được một tiếng 'mẹ' thôi cũng đã là điều rất khó. Nhưng rồi mình nghĩ, tất cả cũng sẽ qua, vì trong mắt người mẹ, con mãi luôn tuyệt vời. Qua buổi tập huấn, học thêm được nhiều điều bổ ích và gặp các bác sĩ tâm huyết, mình có thêm động lực để vượt qua. Chỉ mong con ngoan, khỏe mạnh mỗi ngày – với mình, đó đã là điều tuyệt vời nhất."

Cùng chung cảm xúc, chị Nguyễn Thị Ngọc (Quyết Thắng, Thái Nguyên) tâm sự về việc gỡ bỏ được gánh nặng tâm lý:

"Khi con mới được chẩn đoán, mình gần như làm tất cả những gì có thể, ai giới thiệu phương pháp nào cũng thử. Nhưng sau một thời gian dài không kết quả, mình rơi vào tuyệt vọng, kiệt sức cả tinh thần lẫn thể chất. Sau buổi gặp gỡ này, điều ý nghĩa nhất là mình không còn thấy cô đơn. Mình nhận ra đây là một hành trình dài, quan trọng không phải là đi thật nhanh, mà là đi đúng hướng và đủ bền bỉ. Giờ đây, thay vì hoang mang, mình đã có thêm nghị lực và niềm tin để đi cùng con trên chặng đường phía trước."

Lan tỏa giá trị bền vững cho cộng đồng

Không chỉ hướng tới phụ huynh, chuỗi tập huấn còn mở ra cơ hội thực hành quý giá cho các sinh viên chuyên ngành Phục hồi chức năng đến từ Trường Đại học Phenikaa. Việc cọ xát thực tế ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường sẽ góp phần ươm mầm thế hệ kỹ thuật viên y tế giỏi chuyên môn và giàu y đức trong tương lai.

Nhìn lại chặng đường 8 năm qua (từ 2019), dự án “Thoát khỏi sàn nhà” của CPFAV đã để lại những con số biết nói: Hơn 50 khóa học được tổ chức, hơn 100 buổi khám đánh giá, trao tặng 1.500 dụng cụ hỗ trợ (xe lăn, giày nẹp...) và giúp hơn 4.000 phụ huynh nâng cao năng lực chăm sóc con.

Khép lại những ngày tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2026 đầy ý nghĩa tại Ninh Bình và Thái Nguyên, CPFAV đang tiếp tục hiện thực hóa chiến lược dài hạn của mình. Những lớp học này không chỉ là điểm dừng chân ngắn hạn, mà là những viên gạch vững chắc xây dựng nên một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện. Trong tương lai, dự án hứa hẹn sẽ tiếp tục vươn xa đến nhiều tỉnh thành khác, thắp sáng hy vọng, lan tỏa tri thức, để trên hành trình nhọc nhằn tìm lại bước chân cho những đứa trẻ kém may mắn, sẽ không còn bất kỳ người cha, người mẹ nào phải bước đi đơn độc.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN