Ngày 10/4, tại Đà Nẵng, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng chính thức khai trương lối đi ưu tiên dành cho hành khách sử dụng sinh trắc học khi lên tàu bay, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục và nâng cao trải nghiệm hành khách.
Ngày 10/4, tại Đà Nẵng, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng chính thức khai trương lối đi ưu tiên dành cho hành khách sử dụng sinh trắc học khi lên tàu bay, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục và nâng cao trải nghiệm hành khách.

Ông Phan Kiều Hưng (áo trắng) cùng đại diện các đơn vị liên quan cắt băng khai trương lối đi ưu tiên cho hành khách sử dụng sinh trắc học.
Ngày 10/4, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng chính thức đưa vào vận hành lối đi ưu tiên dành riêng cho hành khách đã đăng ký và có dữ liệu nhận diện khuôn mặt. Đây là bước tiến trong quá trình ứng dụng công nghệ số, hiện đại hóa quy trình phục vụ tại sân bay.
Lối đi ưu tiên được triển khai trên nền tảng ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID, cho phép nhận diện hành khách thông qua dữ liệu sinh trắc học đã được xác thực trước đó. Hành khách không cần xuất trình giấy tờ truyền thống mà có thể thực hiện toàn bộ quy trình từ kiểm tra an ninh đến lên tàu bay bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt hoặc quét mã điện tử.
Khu vực lối đi ưu tiên được bố trí tại phía Nam nhà ga đi quốc nội, dành cho hành khách đã đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Việc phân luồng riêng giúp giảm tải tại các điểm kiểm soát truyền thống, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian làm thủ tục.
Ông Phan Kiều Hưng, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết: việc triển khai lối đi ưu tiên sinh trắc học là giải pháp nhằm đổi mới quy trình kiểm tra, thay thế phương thức thủ công trước đây, qua đó rút ngắn thời gian làm thủ tục cho hành khách xuống chỉ còn vài phút, đồng thời vẫn bảo đảm các yêu cầu nghiêm ngặt về an ninh, an toàn hàng không.

Nhân viên cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng hỗ trợ du khách thực hiện công nghệ sinh trắc học.
Ông cũng cho biết thêm trong thời gian tới, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, hãng hàng không và các đơn vị liên quan để hoàn thiện hệ thống, mở rộng phạm vi áp dụng, đồng thời nâng cao tỷ lệ hành khách sử dụng dịch vụ này.
Trên thực tế, công nghệ sinh trắc học đã được sân bay Đà Nẵng thí điểm từ năm 2023 và từng bước hoàn thiện hạ tầng, thiết bị cũng như quy trình vận hành trước khi triển khai chính thức. Việc ứng dụng đồng bộ công nghệ giúp tự động hóa các khâu kiểm tra, đối soát thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và chất lượng phục vụ.
Việc đưa vào vận hành lối đi ưu tiên bằng sinh trắc học không chỉ nâng cao trải nghiệm hành khách mà còn khẳng định nỗ lực của ngành hàng không trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới xây dựng sân bay thông minh trong tương lai.