Liên quan đến phát biểu về cam kết "Xây dựng một Chính phủ liêm chính, kỷ luật, bản lĩnh và trách nhiệm" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trong ngày nhậm chức 7/4, trao đổi bên hành lang Quốc hội, một số đại biểu bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng vào một nhiệm kỳ Chính phủ mới tăng cường kỷ luật, đề cao nhân tố con người, phát huy trách nhiệm và bản lĩnh để thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.
Liên quan đến phát biểu về cam kết "Xây dựng một Chính phủ liêm chính, kỷ luật, bản lĩnh và trách nhiệm" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trong ngày nhậm chức 7/4, trao đổi bên hành lang Quốc hội, một số đại biểu bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng vào một nhiệm kỳ Chính phủ mới tăng cường kỷ luật, đề cao nhân tố con người, phát huy trách nhiệm và bản lĩnh để thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.
Đại biểu Trần Văn Lâm (Bắc Ninh) đánh giá, phát biểu của tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Nhà Quốc hội ngay sau khi nhậm chức cho thấy, Chính phủ nhiệm kỳ mới đang coi vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, đề cao kỷ luật, phát huy trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm trong thực thi công vụ là một trong những giải pháp trọng tâm để phát triển đất nước, phục vụ người dân.
Theo ông Trần Văn Lâm, trong bài phát biểu, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, "muốn phát triển nhanh thì bộ máy phải trong sạch, cán bộ phải liêm chính, công vụ phải kỷ cương". Đây là vấn đề liên quan đến công tác nhân sự đã được Đảng quan tâm từ rất sớm. Vấn đề này thực chất liên quan đến yếu tố con người. Mọi chủ trương, đường lối và chính sách có thực hiện hiệu quả hoặc thành công hay không đều do con người quyết định. Do vậy, việc Thủ tướng Chính phủ thẳng thắn đề cập đến vấn đề này ngay sau khi nhậm chức cho thấy Đảng, Nhà nước nói chung và cá nhân Thủ tướng nói riêng đang rất đề cao nhân tố con người, coi trọng nguồn lực con người trong việc thực thi các chính sách để phát triển đất nước.

Đại biểu Trần Văn Lâm (Bắc Ninh). Ảnh: Media Quochoi
Cũng theo ông Trần Văn Lâm, nhân tố con người được Đảng xác định là then chốt từ rất sớm, thể hiện qua các chiến lược nuôi dưỡng, đào tạo, phát triển cán bộ và công tác cán bộ của Đảng thời gian qua. Công tác cán bộ của Đảng đã đạt được nhiều kết quả rõ nét từ quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá và bổ nhiệm, đặc biệt là công tác đấu tranh chống tham nhũng để chắt lọc, lựa chọn được những người có đức, có tài và có năng lực triển khai thực hiện thành công các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước.
Tuy nhiên, ông Trần Văn Lâm cho rằng, bên cạnh công tác đào tạo, giáo dục và tuyển chọn nhân sự, lựa chọn người có tâm, có đức và có tài, chúng ta cần đẩy mạnh công tác giám sát, thanh tra công vụ để vừa kiểm soát được quyền lực, vừa bảo đảm kỷ cương pháp luật của Nhà nước. Khi trao quyền cho bất kỳ một cá nhân nào cũng phải đi đôi với việc thực hiện giám sát quyền lực và giám sát việc thực thi công vụ. Cần có cơ chế theo dõi, giám sát để bảo đảm những người đã được lựa chọn tiếp tục thực hiện tốt khả năng của mình trong thực thi công vụ dưới sự giám sát của bộ máy chính quyền và của người dân. Nếu thực hiện tốt cơ chế giám sát, kiểm soát, lợi ích mang lại là rất lớn, không chỉ cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, mà còn tốt cho cả cá nhân cán bộ được trao quyền thực thi công vụ, bảo đảm cán bộ thực hiện đúng các hoạt động được pháp luật cho phép…

Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh Trần Anh Tuấn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Đồng qua điểm, đại biểu Trần Anh Tuấn (Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, để Chính phủ thực hiện thành công các giải pháp phát triển và tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới, cần đẩy mạnh thực hiện nhóm giải pháp đã được tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đưa ra ngay sau khi nhậm chức. Tuy nhiên cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và siết chặt kỷ luật trong quá trình thực thi công vụ. Đảm bảo mọi hoạt động được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.
Liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, ông Trần Anh Tuấn cho rằng, công tác thanh, kiểm tra đặc biệt là đối với thủ tục đầu tư liên quan đến các doanh nghiệp, cần được tiến hành chặt chẽ nhưng nên ưu tiên công tác hậu kiểm thay vì tiền kiểm như trước đây. Việc này sẽ góp phần giảm các rào cản không đáng có trong quá trình quản lý, kích thích tăng trưởng, thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo động lực để Chính phủ thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số.