Trận đấu khép lại ngày thi đấu đầu tiên của vòng 1 giải bóng chuyền nữ VĐQG 2026 đã chứng hiện màn thị uy sức mạnh khủng khiếp của ứng cử viên vô địch Hóa chất Đức Giang (HCĐG) Lào Cai.
Trận đấu khép lại ngày thi đấu đầu tiên của vòng 1 giải bóng chuyền nữ VĐQG 2026 đã chứng hiện màn thị uy sức mạnh khủng khiếp của ứng cử viên vô địch Hóa chất Đức Giang (HCĐG) Lào Cai.
Dù những trụ cột mới trở về từ nước ngoài như Trần Thị Bích Thủy (Okayama Seagulls) và Lý Thị Luyến (Nakhon Ratchasima) chưa thi đấu, Hóa chất Đức Giang Lào Cai vẫn quá mạnh so với Geleximco Hưng Yên. Và đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Hà đã có chiến thắng "3 sao" đầy chóng vánh.
Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội đã sớm lộ rõ ngay từ những điểm số đầu tiên. Trong khi Geleximco Hưng Yên ra sân với đội hình thuần nội binh và còn thiếu nhiều kinh nghiệm trận mạc, HCĐG Lào Cai lại phô diễn một lối chơi biến hóa và đầy gắn kết.

HCĐG Lào Cai quá mạnh so với Geleximco Hưng Yên
Ở set đầu tiên, đội bóng ngành hóa chất nhập cuộc chủ động, liên tục ghi điểm để tạo khoảng cách an toàn trước khi khép lại set đấu với cách biệt 10 điểm (25-15). Thế trận một chiều tiếp tục được duy trì trong set thứ hai (25-12). Các mũi tấn công của HLV Nguyễn Hữu Hà thi đấu thanh thoát, khiến hàng thủ của Hưng Yên liên tục rơi vào thế chống đỡ vất vả.
Và set thứ 3 cũng là set đấu chóng vánh nhất khi Geleximco Hưng Yên gần như không thể phản kháng trước sức ép nghẹt thở từ phía đối phương. Thắng 25-10, Hóa chất Đức Giang khép lại trận ra quân chỉ sau hơn 1 giờ thi đấu để giành trọn vẹn 3 điểm. Chiến thắng này không chỉ giúp thầy trò Nguyễn Hữu Hà khởi đầu suôn sẻ tại giải VĐQG 2026 mà còn là lời khẳng định đanh thép cho tham vọng của họ ở mùa giải năm nay.
Với đội hình đồng đều và phong độ ổn định, HCĐG Lào Cai đang cho thấy họ là một đối thủ cực kỳ đáng gờm. Trong khi đó, Geleximco Hưng Yên sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn trụ vững ở sân chơi khắc nghiệt nhất của bóng chuyền Việt Nam.