thethaovanhoa.vn

Trung Quốc hợp tác quốc tế về bảo tồn bích họa

Hải Yến/TTXVN 05/04/2026 15:00 GMT+7

Trung Quốc vừa khởi động một nhóm công tác quốc tế mới chuyên về các tiêu chuẩn bảo tồn bích họa, quy tụ các chuyên gia đến từ 15 quốc gia nhằm tăng cường nỗ lực toàn cầu trong việc bảo vệ di sản văn hóa.

Trung Quốc vừa khởi động một nhóm công tác quốc tế mới chuyên về các tiêu chuẩn bảo tồn bích họa, quy tụ các chuyên gia đến từ 15 quốc gia nhằm tăng cường nỗ lực toàn cầu trong việc bảo vệ di sản văn hóa.

Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc dẫn nguồn truyền thông nước này cho biết Nhóm Công tác quốc tế về tiêu chuẩn bảo tồn bích họa - trực thuộc Ủy ban Kỹ thuật về bảo tồn di sản văn hóa của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO/TC 349) - đã chính thức được thành lập vào cuối tháng 3. Nhóm này, do Trung Quốc dẫn đầu, với vai trò điều phối viên do Giám đốc Học viện Đôn Hoàng (Dunhuang) Su Bomin đảm trách.

Động thái này diễn ra sau khi ISO phê duyệt tiêu chuẩn mang tên "Bảo tồn di sản văn hóa - Tranh bích họa - Phân loại mức độ hư hại", tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về bảo tồn bích họa nằm trong khuôn khổ di sản văn hóa toàn cầu của tổ chức này.

Trung Quốc hợp tác quốc tế về bảo tồn bích họa - Ảnh 1.

Một bức họa tại hang động Mạc Cao (Cam Túc) của Trung Quốc. Nguồn: internet

Do các chuyên gia đến từ 11 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Mỹ, Italy, và Pháp, phát triển, tiêu chuẩn này thiết lập một hệ thống thống nhất nhằm phân loại các mức độ hư hại của bích họa. Tiêu chuẩn hướng tới việc giải quyết những thách thức lâu nay bắt nguồn từ sự thiếu nhất quán trong thuật ngữ chuyên môn, vốn đã cản trở quá trình trao đổi thông tin và chia sẻ dữ liệu giữa các quốc gia.

Khuôn khổ này phân loại các dạng hư hại thành nhiều nhóm khác nhau, chẳng hạn như biến đổi quang học, biến dạng vật lý, sự tích tụ vật chất, thất thoát vật liệu, hư hại cấu trúc, hư hại do tác nhân sinh học và suy thoái hóa học. Mỗi nhóm đều đi kèm với các định nghĩa rõ ràng, cùng những hình ảnh minh họa tham chiếu cụ thể. Đồng thời, tiêu chuẩn này cũng cung cấp một ngôn ngữ kỹ thuật chung, phục vụ cho các công tác nhận diện, lập hồ sơ tư liệu, đánh giá và ra quyết định bảo tồn.

Các chuyên gia nhận định rằng tiêu chuẩn mới sẽ giúp nâng cao tính khoa học và mức độ chuẩn hóa trong các hoạt động khảo sát, giám sát và trùng tu bích họa, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ di sản.

Bên cạnh việc thiết lập các tiêu chuẩn, Trung Quốc cũng đang mở rộng hợp tác với các quốc gia thuộc khu vực Trung Á. Một phòng thí nghiệm chung Trung Quốc – Kyrgyzstan chuyên về bảo tồn di sản văn hóa đã được thành lập để chia sẻ các công nghệ và kinh nghiệm trong việc bảo tồn các di tích nằm dọc theo Con đường Tơ lụa.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN