Gennaro Gattuso từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Italy sau thất bại tại chiến dịch vòng loại World Cup 2026.
Gennaro Gattuso từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Italy sau thất bại tại chiến dịch vòng loại World Cup 2026.
Gennaro Gattuso đã rời bỏ vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển Italy theo thỏa thuận chung và với "nỗi đau trong tim", trong bối cảnh đội tuyển áo thiên thanh đang tìm cách bắt đầu một chương mới sau thất bại trong việc giành vé dự World Cup 2026.
Đội tuyển Italy đã phải chịu thất bại trên chấm phạt đền trước Bosnia và Herzegovina trong trận chung kết vòng play-off vào thứ Ba vừa qua tại Zenica. Kết quả này đã khiến cả Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) Gabriele Gravina và Trưởng đoàn Gianluigi Buffon, cựu thủ môn của Juventus, tuyên bố từ chức ngay ngày hôm sau.

Gennaro Gattuso từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Italy
Huấn luyện viên trưởng Gattuso, 48 tuổi, cũng đã tiếp bước vào thứ Sáu sau khi nhận trách nhiệm về thất bại nói trên.
HLV Gattuso chia sẻ trên trang web của FIGC: "Với nỗi đau trong tim, vì đã thất bại trong việc đạt được mục tiêu mà chúng tôi đề ra, tôi xin kết thúc hành trình của mình trên cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia".
"Chiếc áo đấu màu thiên thanh là điều đặc biệt nhất tồn tại trong bóng đá, và do đó, tôi cần trao lại nó vào tay một ban huấn luyện mới để hướng tới tương lai", HLV Gattuso lên tiếng.
"Tôi phải gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch Gravina, Buffon và tất cả những người tôi đã làm việc cùng tại liên đoàn vì sự tin tưởng và ủng hộ mà họ luôn dành cho tôi. Được dẫn dắt đội tuyển quốc gia là một vinh dự, và tôi đã thực hiện điều đó cùng một nhóm những chàng trai luôn thể hiện tinh thần chiến đấu và sự tận hiến cho màu áo này. Lời cảm ơn lớn nhất dành cho những người hâm mộ và tất cả người dân Italy, những người chưa bao giờ ngừng ủng hộ chúng tôi, ngay cả trong những tháng cuối cùng này", HLV Gattuso nói tiếp.
Gattuso đã thay thế Luciano Spalletti (người kế nhiệm Roberto Mancini, nhà vô địch EURO 2020 vào năm 2023) khi chiến dịch vòng loại mới chỉ trôi qua được hai trận đấu.
Ông Gravina, 72 tuổi, đã giữ chức vụ cao nhất tại FIGC kể từ tháng 10/2018. Một cuộc bầu cử để bổ nhiệm người thay thế ông vào ghế chủ tịch sẽ diễn ra vào ngày 22/6 tại Rome.
Cựu thủ thành của Juve và Parma, Buffon, người từng lên ngôi vô địch World Cup 2006, đã viết trên Instagram rằng bản thân cảm thấy việc noi gương Gravina và rời bỏ vai trò tại đội tuyển quốc gia Italy là "một hành động trách nhiệm".
Huyền thoại 48 tuổi này chia sẻ: "Mục tiêu chính là đưa ĐT Italy trở lại World Cup. Và chúng tôi đã không thành công".